trường công lập trả tiền học phí ít nhưng lại được học nhiều, trường dân lập trả tiền nhiều nhưng lại ko học mấy môn đấy. mấy hôm nay e đi học thấy cũng hay chứ không đến nỗi nào, mỗi cái thi cử là cực khổ, 5 điểm là về đi cày luôn nên hơi lo
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Chán nản ! Các môn trái chuyên ngành, liệu có quá cần thiết.
Collapse
X
-
Bác Qkhanh là thành viên lâu năm mà hỏi câu khó trả lời quá!Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtcó cần phải thảo luận luồng này nhiều vậy không?
1/Diễn đàn cũng như hội quán dành cho người ở khắp các miền Nam Bắc hội ngộ và thảo luận chia sẽ cảm xúc với nhau (chỉ khác là hội quán thì người ta gặp mặt nhau).
2/Khi ta thảo luận thì sẽ được anh Google cập nhật. Cụ thể khi tôi search "trai chuyen nganh" trên google thì nó có link đưa tới ĐTVN.net. Vậy ở mọi nơi biết rằng anh Điện tử VN cũng quan tâm tới thời sự và còn thảo luận xôm tụ nữa. Việc đó càng làm cho diễn đàn mỗi lúc một đông khách & thành viên.
3/Giống như ở các trường và các trung tâm đào tạo, phương pháp hỏi đáp không còn thu hút mọi người mà phương pháp mới được mọi nơi áp dụng là cùng thảo luận với nhau để mở rộng hiểu biết và giúp quan hệ thầy trò không còn chai cứng. Vậy há chúng ta thảo luận là dở?
4/ Chúng ta nói về nhiều lĩnh vực, khía cạnh sẽ không làm cho chuyên ngành quá khô khan!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
Chán nản
thực ra viết vậy thôi chứ không đến nỗi nào
Chỉ là chán khi liên tục một thời gian dài học nhiều môn trái ngành quá chứ vẫn không phải chán đời .Học là việc suốt một đời luôn luôn phải học. Người ta nói rằng " Biển học mênh mông, sức người có hạn " không phải là để biện minh cho sự lười nhác. Nó muốn nói lên rằng : Học luôn là cần thiết giống như Đac uyn nói " Học, học nữa, học mãi ", nhưng hãy biết chắt lọc những cái gì có ích, những môn trái ngành đó không phải không có ích, không thực. Nhưng trên con đường phát triển của xã hội và của ta thì mọi cái không phải lúc nào cũng có ích mà nó chỉ có ích trong những giai đoạn nhất định. Nhưng vậy ta cần suy xét cho kĩ giai đoạn nào cần những cái gì. Với việc học không chỉ có nguồn kiến thức từ sách vở mà còn từ xã hội. Có những thứ học trong xã hội sẽ nhanh hơn và tốt hơn vì khi học từ xã hội là lúc ta đang cần đến nó, là lúc ta thấy giá trị nó cao nhất và khi học nó mới đạt hiệu quả cao nhất. Chính sách giáo dục của nước ta đã từ lâu rồi không thay đổi đó là trang bị tất cả các thứ để người ta vào đời tức là muốn mang theo tất cả nhưng đôi lúc không dùng tới ta đánh rơi nó ở đâu đó và khi cần tới ta lại học một lần nữa. Chính sách ấy thực ra nó rất tốt với trước kia khi mà báo, đài, tivi, các phương tiện thông tin đại chúng chưa có và người ta chỉ biết loanh quanh cái làng. Còn ngày nay thì không cần nói nữa và học từ đó nó nhanh và hiệu quả hơn từ sách vở. Mình không phủ định tác dụng của các môn trái ngành mang lại cho cuộc sống nhưng điều muốn nói ở đây là khi những kiến thức ấy phát huy tác dụng thì bạn biết nó được lấy từ đâu ? Nó được lấy phần lớn trong cuộc sống, trong xã hội mà ta đang sống khi mà ta thấy nó cần thiết chứ không phải từ sách vở đâu các bạn ạ. Với 1 vấn đề bạn có thể hiểu rõ và có thể giảng cho người ta hiểu theo nhưng nếu như bảo bạn hãy phân tích nó trên các quy luật như sách vở thì bạn chắc chắn bối rối nếu không muốn nói là không phân tích được bởi vì kiến thức ấy lấy từ thực tế nó sẽ khác với sách vở và mấy cái kiến thức của sách vở đã rơi rụng từ lâu vì nó được dạy không đúng lúc.
Comment
-
Họa hoàng chủng là họa dân da vàng. Dân da trắng sợ dân da vàng lan (di cư) qua nước họ. Từ chữ yellow peril. Vì sự sợ hãi này mà nước Mỹ ra luật cấm khựa di dân qua Mỹ, và nhiều thứ nữa.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtHọa hoàng chủng là cái họa gì vậy, Paddy có thể giải thích thêm một chút được không ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Peril
http://www.phrases.org.uk/meanings/yellow-peril.html
Comment
-
Buồn cười nhỉ. Ban đầu vốn lục địa châu Mỹ ngày nay đâu có phải của dân da trắng. Dân da trắng cũng chỉ là dân di cư thôi mà.
Comment
-
Theo tại hạ suy đoán, có thể không chính xác nhưng chắc là do người Âu sợ các thảm họa xâm lăng như sợ Amir Тemur. Amir Тemur là cháu rể Thành cát Tư Hãn. Amir Тemur thống trị Thổ Nhĩ Kỳ (nằm dài trên lục địa Âu Á) từ thế kỷ 14 trước khi dân Âu di cư sang Châu Mỹ thế kỷ 15 . Thổ Nhĩ Kỳ là vị trí chiến lược, là bàn đạp Âu Á qua Châu Mỹ.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBuồn cười nhỉ. Ban đầu vốn lục địa châu Mỹ ngày nay đâu có phải của dân da trắng. Dân da trắng cũng chỉ là dân di cư thôi mà.
Vì vậy khi đã qua tới Châu Mỹ, người gốc Âu vẫn còn sợ thảm họa xâm lăng từ dòng họ Amir Тemur (da vàng).
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-12-2025, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -

Comment