Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xin chị Lan Hương và mọi người giúp đỡ !!!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin chị Lan Hương và mọi người giúp đỡ !!!

    Tình hình là mình đang làm đồ án về máy thu FM, tương tự giống radio có thể bắt được các đài như xonefm, vov giao thông, dải tần thu từ 88-108 MHZ. Mong nhận được sự giúp đỡ của chị Hương và mọi người. Cảm ơn.

  • #2
    không có ai giúp em sao ???

    Comment


    • #3
      em định dùng con ic CXA 1691 theo hình này ko biết được không nữa ???
      Click image for larger version

Name:	CXA1691.jpg
Views:	1
Size:	55.4 KB
ID:	1380024

      Comment


      • #4
        Có nhờ ngu tôi giúp không?
        Không "xúc sắc", nhưng ngu tôi cũng có biết về FM đó nha.
        Nhưng mà thôi, đã kêu ai thì người ấy có "vinh dự" "được" trả lời. Hi hi.

        Comment


        • #5
          tùy theo yêu cầu đề tài mà làm em ạ.
          - Đơn giản nhất là dùng IC tích hợp chuyên cho radio AM/FM như dùng con TA2003P . nên tải datasheet rồi nghiên cứu , mạch nó rất đơn giản.
          - Phức tạp hơn thì dùng ic đời cổ , loại phải dùng đổi tần. FM => 10.7MHZ => 445khz => audio
          - Muốn phức tạp hơn nữa thì ráp hoàn toàn bằng tranzitor .
          - Muốn loại hiện đại thì em mua 1 vài cái module radio tuner ( cái hộp sắt vuông nhỏ, có thò mấy chân ra, có ngõ ANT) nó có trong mấy cái đài radio hiện số , giống mấy loại trên oto ấy . loại này giao tiếp với VDK để dò kênh , setup tần số => kết hợp với LCD 16X2 báo tần số , volume thì khá ấn tương, hiện đại mà điểm sẽ cao hơn .
          - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
          - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
          - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
          - Dt: 0985205886 -

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viết
            Có nhờ ngu tôi giúp không?
            Không "xúc sắc", nhưng ngu tôi cũng có biết về FM đó nha.
            Nhưng mà thôi, đã kêu ai thì người ấy có "vinh dự" "được" trả lời. Hi hi.
            Sao a lại nói như thế chứ ? Rõ ràng chủ đề em đã ghi là " xin chị Lan Hương và mọi người giúp đỡ !!!" Không những chị Lan Hương mà tất cả mọi người đều có thể giúp đỡ mà !!!

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
              tùy theo yêu cầu đề tài mà làm em ạ.
              - Đơn giản nhất là dùng IC tích hợp chuyên cho radio AM/FM như dùng con TA2003P . nên tải datasheet rồi nghiên cứu , mạch nó rất đơn giản.
              - Phức tạp hơn thì dùng ic đời cổ , loại phải dùng đổi tần. FM => 10.7MHZ => 445khz => audio
              - Muốn phức tạp hơn nữa thì ráp hoàn toàn bằng tranzitor .
              - Muốn loại hiện đại thì em mua 1 vài cái module radio tuner ( cái hộp sắt vuông nhỏ, có thò mấy chân ra, có ngõ ANT) nó có trong mấy cái đài radio hiện số , giống mấy loại trên oto ấy . loại này giao tiếp với VDK để dò kênh , setup tần số => kết hợp với LCD 16X2 báo tần số , volume thì khá ấn tương, hiện đại mà điểm sẽ cao hơn .
              Em đang làm mạch về con ic TA 2003P a ơi. Theo mạch của bác duyphi ý mà em có vài chỗ khônng biết.
              Thứ nhất : cái biến dung VC em tìm ở nhật tảo không thấy có bán.
              Thứ Hai : cái cuộn dây đồng để làm cuộn cảm em cũng không thấy bán luôn và không biết quấn dây như thế nào ?
              Nếu biết mong mọi người chỉ cho.
              p/s em cũng sắp nộp đồ án rồi . Mong sự hồi âm sớm từ mọi người . Thank

              Comment


              • #8
                mạch mà em đang làm đây. Click image for larger version

Name:	MACH%2520FM%25202003.gif
Views:	3
Size:	115.8 KB
ID:	1380090

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi mcvienthong Xem bài viết
                  Sao a lại nói như thế chứ ? Rõ ràng chủ đề em đã ghi là " xin chị Lan Hương và mọi người giúp đỡ !!!" Không những chị Lan Hương mà tất cả mọi người đều có thể giúp đỡ mà !!!
                  Tiêu đề nnhư vậy nên cái luồng này nó mới tiêu điều như thế.
                  Nguyên văn bởi mcvienthong Xem bài viết
                  Em đang làm mạch về con ic TA 2003P a ơi. Theo mạch của bác duyphi ý mà em có vài chỗ khônng biết.
                  Thứ nhất : cái biến dung VC em tìm ở nhật tảo không thấy có bán.
                  Thứ Hai : cái cuộn dây đồng để làm cuộn cảm em cũng không thấy bán luôn và không biết quấn dây như thế nào ?
                  Nếu biết mong mọi người chỉ cho.
                  VC không có ở chợ thì kiếm trong đồ cũ. Ví dụ mấy hộp kênh TV, đầy.
                  Các cuộn dây: quấn bằng dây đồng bọc men 0,5mm trên cốt 4mm, cuộn RF quấn 4 vòng; cuộn OSC quấn 3 vòng. Sau khi quấn xong thì tháo cốt ra vì các cuộn này đều là lõi không khí.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viết
                    Tiêu đề nnhư vậy nên cái luồng này nó mới tiêu điều như thế.

                    VC không có ở chợ thì kiếm trong đồ cũ. Ví dụ mấy hộp kênh TV, đầy.
                    Các cuộn dây: quấn bằng dây đồng bọc men 0,5mm trên cốt 4mm, cuộn RF quấn 4 vòng; cuộn OSC quấn 3 vòng. Sau khi quấn xong thì tháo cốt ra vì các cuộn này đều là lõi không khí.
                    Tiêu điều == điêu tàn|| hơ hơ cho nó lên #10
                    ĐT : 01676455880

                    Comment


                    • #11
                      vấn đề là mua cuộn dây đồng ở đâu để quấn bây giờ ? e có hỏi mua nhưng người ta không bán lẻ ???

                      Comment


                      • #12
                        Thua bạn luôn. Chỉ cần 1 đoạn dây 0,5mm, dài chưa đến 1 gang tay. Dẻo miệng thì có thể xin được cả mét. Chẳng lẽ tôi gửi bưu điện cho bạn thì quá vô duyên. Hay bạn định sản xuất vài ngàn cái mà tính chuyện mua ?
                        Trên sơ đồ của duyphi, cái thạch anh 10,7 song song với tụ 12pF thay bằng cuộn dây 10,7MHz, có lõi màu da cam (mới) hoặc tím (cũ).

                        Comment


                        • #13
                          Ra mua xác cái đài radio cũ khoảng máy chục ngàn, đúng loại dùng con TA2003 thì càng tốt. tháo ra mà lấy linh kiện. Những mạch tuy dùng ic khác nhau nhưng những tụ biến dung, biến áp cao tần, trung tần , thạch anh 10.7 mhz, 455khz thì giống nhau cả.
                          - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                          - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                          - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                          - Dt: 0985205886 -

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
                            Ra mua xác cái đài radio cũ khoảng máy chục ngàn, đúng loại dùng con TA2003 thì càng tốt. tháo ra mà lấy linh kiện. Những mạch tuy dùng ic khác nhau nhưng những tụ biến dung, biến áp cao tần, trung tần , thạch anh 10.7 mhz, 455khz thì giống nhau cả.
                            Em đang ở quận 9, Không biết chỗ nào bán radio cũ vậy ???

                            Comment


                            • #15
                              mọi người cho em đối với thạch anh thì dấu đỏ trên linh kiện có ý nghĩa gì ?
                              Click image for larger version

Name:	thach anh.jpg
Views:	1
Size:	3.3 KB
ID:	1380266

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              mcvienthong Tìm hiểu thêm về mcvienthong

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X