Nguyên văn bởi bkbk
Xem bài viết
Cuối cùng người Mỹ đã chiến thắng
Năm 1949 chiếc TV màu đầu tiên ra đời theo tiêu chuẩn NTSC do hãng RCA sản xuất . Đó là tiêu chuẩn truyền hình màu quốc gia đầu tiên của Mỹ . Tuy vậy có thể là một sự vội vã trong việc đi dầu về công nghệ thế giới nên hệ truyền hình màu NTSC bộc lộ một số khuyết điểm về kỹ thuật khi áp dụng vào thực tiễn .
Vì vậy năm 1963 người Đức đã cải tiến hệ NTSC của Mỹ thành hệ PAL và đã khắc phục một số khuyết điểm về kỹ thuật của hệ NTSC .
Cùng thời điểm đó người Pháp với một quan điểm khác đã xây dựng hệ thống truyền hình SECAM với phương thức truyền hình ảnh màu khác với người Mỹ và người Đức .
Vì vậy việc dùng nhiều màu cơ bản để tái tạo lại hình ảnh màu không phải là vấn đề mới trong truyền hình màu
Bạn có biết con số 3.579545 Mhz hay 4,433619 Mhz có ý nghĩa thế nào với truyền hình màu không ?
Tại sao người Mỹ sử dụng tần số 3,579545Mhz cho truyền hình màu mà không dùng 3,5 hay 4Mhz cho nó tròn số ?
Cũng vậy tại sao người Đức sử dụng tần số 4,433619Mhz cho truyền hình màu mà không dùng 4 hay 5Mhz cho nó tròn số để dễ tính toán hay không ?
Việc dùng các màu cơ bản để tái tạo lại hình ảnh màu đã được cả thế giới tính toán kỹ rồi . Không còn việc để chúng ta bàn nữa . Còn cái hãng nào đó thuyết minh về vấn đề nào đó của truyền hình màu thì mang đi nhận giải Noben được rồi

Comment