tụ điện được sạc với hiệu điện thế cao.rồi tụ được nối với một cuộn cảm.đây là mạch cộng hưởng tần số cao.(lưu ý cuộn cảm không muốn dòng điện chạy qua nó thay đổi) vì khi tụ giải phóng điện qua cuộn dây,tạo trong cuộn dây một từ trường.xong! tụ hết điện! rồi từ trường của cuộn dây cứ thế tăng lên(tụ xả điện vào) rồi từ trường dần dần giảm xuống( từ trường biến thiên (ở đây là từ từ biến mất) do mất nguồn cấp(tụ xả hết điện rồi !) nên sẽ tạo ra một dòng điện mới sạc lại cho tụ điện.rồi tụ điện lại xả vào cuộn cảm...đây là mạch cộng hưởng! nhưng giả sử mạch bị đứt? điều này tạo ra tia lửa điện( đọc lưu ý thứ nhất)đang có điện mà lại đứt dây..hmm tao ko thích chút nào(cuộn cảm nói)và thế là anh ta tức lên nén chặt các eletron tại đầu hở( đừng đẩy tao...chen lấn gì...(electron nói)) rồi đến giới hạn các eletron ion hóa ko khí rồi bắn ra như tinh trùng tại đầu hở ...(đùa thôi) nếu dính luồng eletron tinh trùng này thì...ara~ara chào cụ tổ nhé!.ko sao ta nối cuộn cảm với một sợi dây khác! thế là thỏa mãn nhé! (cuộn cảm cười) xong! và ta đã có dòng xoay chiều tần số cực đại ! ok!việc khai thác dòng năng lượng này...bằng cuộn cảm thứ cấp!(thôi nói luôn cuộn dây đi,nhưng nó là cuộn dây đó(đang nói cuộn thứ hai) (thứ mà không muốn dòng điện trong nó biến thiên nên khi mà ta làm hở mạch thì....DÒNG ĐIỆN SẼ BIẾN MẤT? no..no..dòng điện sẽ tự tìm cho nó một đường đi(như truyền qua không khí,...) ..một thanh niên đang thừa điện tích âm với hàng triệu von ,việc này ko quá khó với anh ta và tạo ra một tia lửa điện!..ok.. và chỉ một tia? ko nên nhớ đây là điện xoáy chiều tần số cao nên sẽ có hàng ngìn ,triệu tia lửa bắn qua khe hở đó.. )cuộn thứ nhất là có khóa K ở trong mạch (cái khe hở tinh trùng...mà thôi) do cuộn cảm với một sợi dây nên khóa K có hở thì chả sao !..anh ta(cuộn cảm) có dòng khác rồi(sợi dây)!khóa k đóng ngắt giữa tụ và cuộn cảm sẽ rất an toàn! thế cuộn cảm thứ hai để làm gì? với hệ thống như một máy biến thế.ta có tia lửa điện tại hai đầu cuộn thứ cấp này nếu gán cho cuộn một cặp điện cực( chỉ nói cho oai thôi chứ điện cực chỉ là cắt dây điện là đôi rồi để chúng gần nhau(ko cham nhau))..! và Tại cuộn hai tạo một sợi dây dài có một cục to đùng ở đầu sợi dây nối nối tiếp với điện cực...thêm cục để là gì ? hỏi hay lắm! khi ta có dòng xoay chiều tại cuộn thứ cấp...dòng điện sẽ chạy lên trên sợi dây rồi lại chạy xuống sợi dây(phóng tinh trùng gây ra một hiệu điện thế rất rất,rất,rất,rất..cao tăng tốc các e...động năng các e một phần chuển thành trường điện từ lan ra không trung..(khi có sấm sét đài FM,radio,..sẽ có một tiến rè,rè,...tức thời ....bởi sóng điện từ do tia sét gây ra).khi điện chạy lên ta có cái cục to đùng để dồn electron như tinh trùng....ko... cục to thế sẽ chứa rất,tất nhiều e mà chả bị làm sao cả(oa cái cục này rộng nhỉ...chứa hết cả mấy tỉ,tỉ,tỉ...anh em mình ko như cái đầu hở...kia(electron nói) còn khi dòng đổi chiều thì cho nó chạy xang một sợi dây dài có cục to trên đầu khác (tương tự cái kia) hoặc nối đất cho đỡ tốn kém! dòng điện sau khi được tăng tốc bởi điện cực cũng tạo ra trường điện từ(do tốc độ e như nhau)..đến đây các bạn thắc mắc sao ko bỏ cái cục to to....mà nối luôn hai đầu của cuộn cảm thứ cấp lại ...chỉ cần một cái điện cực để chọc tức cuộn cảm thứ cấp cũng đủ tạo ra sóng rồi mà?ko hẳn ! ta cần dây để tạo tần số đó! tia lửa chỉ có chiều dài ngắn ko hề tạo ra sóng radio ...nó tạo ra sóng điện tử ngắn hơn...mang năng lượng cao hơn...ok! và nó....ko thể truyền đi xa được! mọi thứ xung quanh sẽ hấp thụ hết năng lượng của nó và rồi nó chả còn gì thậm chí năng lương cao mó phát ra làm hỏng luôn cái aiphôn bạn đang cầm do ai phôn có chiều dài gần giống với khoảng cách hai điện cực nên nó hấp thụ cái sóng chết tiệt này điều này hoàn toàn nghiêm trọng..!(tưởng tượng xem tia xét có chiều dài bao nhiêu?...năng lượng tức thời bao nhiêu?..4km,và 1500kwh...ok truyền tin khá dài đó! nó truyền thông tin về nó đi xa hàng tỉ cây số và đài truyền thông cũng chỉ cao được tới 100,200,300,met năng lượng tức thời thấp hơn nhiều phạm vi phủ sóng cũng chỉ vài trăm cây số)và nối thành vòng như thế sẽ có hai sóng radio ngược chiều nhau,cùng tần số và...chả ra cái thể thống gì..ok...chắc các ban thắc mắc là hết chưa thì mình đây thông báo là hết rồi nhé..!
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
truyền tin không dây (cách mạng thế giới) p1
Collapse
X
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Comment