Thông báo

Collapse
No announcement yet.

cân giúp làm nguồn buck 300vdc xuống 150vdc ,dòng 10a

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • cân giúp làm nguồn buck 300vdc xuống 150vdc ,dòng 10a

    chả là em có cái nồi cơm từ nhật nội địa nhưng dùng 110 bất tiện lắm nên muốn làm cái nguồn buck cho nhỏ gọn. mong mọi người giúp đỡ. em xin cảm ơn!

  • #2
    - vậy là 1.5Kw rùi, dùng biến áp tự ngẫu cho lành...

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi ilikeelectro Xem bài viết
      chả là em có cái nồi cơm từ nhật nội địa nhưng dùng 110 bất tiện lắm nên muốn làm cái nguồn buck cho nhỏ gọn. mong mọi người giúp đỡ. em xin cảm ơn!
      Đồng chí này có ý tưởng giống mình quá !
      Nhưng lưu ý rằng Không phải nồi nào cũng chạy DC được đâu, và những nồi chạy được điện áp DC thì công suất của nó tăng lên đáng kể (phải biết cách chỉnh nó xuống). Công suất của nồi khá lớn, có loại đến gần 1,5KW nên yêu cầu bộ nguồn phải đạt công suất cỡ 2KW mới có độ an toàn.
      Trường hợp có sự cố ở bộ nguồn thì 300VDC nó táng thẳng vào nồi thì bữa đó và vài bữa sau nữa chỉ có đường ra quán ăn phở thôi.
      Các may-so phụ trên vung và quanh nồi thường dùng triac điều khiển nên chạy DC thì nó dẫn luôn không ngắt được, nóng quá nồi sẽ báo lỗi.
      Vấn đề giá thành sản phẩm cũng rất quan trọng, một cái nguồn buck như vậy nếu thiết kế cẩn thận, có bảo vệ thì giá của nó cũng ngang với cục đổi nguồn LiOa rồi. Đành rằng có nhỏ gọn hơn nhưng độ an toàn kém hơn.
      Nếu bạn chỉ có 1 cái nồi thôi thì khuyên bạn nên dùng đổi nguồn cho lành. Còn muốn nghiên cứu thì mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm đã làm thực tế (mới dừng ở công suất 750W thôi).
      Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
      Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

      Comment


      • #4
        chào anh hoangtam741! thực ra các bài viết chuyển đổi nồi cơm 110 sang 220 của anh em đã đọc hết rồi .các bước thay tụ,trở,nguồn nuôi bo mạch thì em có thể làm đc nhưng điều chế xung thì em ko biết nên muốn chuyển qua làm nguồn buck.
        Nguồn buck loại điện áp nhỏ ,công xuất nhỏ em đã từng làm nhưng công xuất lớn thì em chưa có kinh nghiệm . Nếu đc anh chia sẻ thì tốt quá.

        Comment


        • #5
          Nếu bạn muốn nghiên cứu để cho nồi IH chạy điện DC thì cần phải có 1 nguồn hạ áp cách li 140VDC để chạy thử. Hãy quấn 1 biến áp cách li 220V ra 100V (công suất đủ lớn) rồi nắn + lọc để có 140-150VDC. Dùng nguồn này để "ép" cho nồi chạy được đã rồi hãy tính đến nguồn buck sau.Giới thiệu luôn cho bạn con nồi TOSHIBA - RC-6NX chạy DC được dễ dàng.
          Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
          Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

          Comment


          • #6
            Bác Hoangtam741 phát biểu tiếp đi. Em đang hóng. Em có cái nồi cao tần cũng tính làm cái nguồn buck, tháo ra xem mạch thấy phần công suất và bo nguồn hoàn toàn nắn qua diot hết. Nhưng tệ nhất là đầu vào nó mắc nối tiếp 1 biến dòng dây quấn to cỡ 2x2x2cm. Chắc để đo dòng nên k dám cấp nguồn. Bác có "thuốc" gì giúp không

            Comment


            • #7
              Còn nhiều vấn đề lắm nên đang tiếp tục ngâm cứu !
              Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
              Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              ilikeelectro Tìm hiểu thêm về ilikeelectro

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X