Chào các bạn, tôi mới tham gia diễn đàn này và thấy đây là một diễn đàn rất hay với sự tham gia của những người rất pro. Tôi không phải người trong nghề, nhưng có một ý tưởng thế này xin các bạn có kiến thức chuyên môn tư vấn giúp.
Trước đây tôi đã tỉm hiểu về máy phong điện (wind turbine), nhưng ở Hà Nội lượng gió không đủ nên triển khai sẽ không có hiệu quả. Tôi mới đặt ra câu hỏi thế có cách nào khác để sử dụng nguồn năng lượng xanh ở Hà Nội không.
Các bạn cũng biết là xe hơi hybrid có nhiều loại, trong đó có loại series hybrid(nối tiếp), dùng động đốt trong với công suất trung bình, nhưng hiệu suất lớn, hoạt động ở trạng thái ổn định làm máy phát điện sạc điện cho ắc quy, sau đó dùng nguồn điện này chạy động cơ điện BLCD chạy xe. Việc này giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể cho xe hơi.
Dựa trên nguyên lý này tôi nghĩ, liệu ta có thể làm một chiếc xe đạp điện mà dùng sức người nạp điện cho ắc quy chạy xe được không. Như vậy trên xe sẽ gồm 01 máy phát (có thể dùng loại máy phát điện trên xe máy?), 01 ắc quy, 01 motor BLCD chạy xe như xe đạp điện thông thường. Người đạp xe sẽ đạp một bánh đà gắn với mày phát (được thiết kế với lực đạp dễ chịu, thoải mái nhất, việc này giúp người đạp xe sẽ không phải cong mông lên lấy tốc độ mỗi lúc dừng đèn đỏ). Điện sẽ liên tục sạc cho ắc quy, giúp cho bạn ít phải cắm ắc quy vào nguồn điện sạc và tăng độ bền ắc quy (chi phí lớn nhất của người dùng xe đạp điện hiện nay là tiền thay ắc quy). Điện từ ắc quy sẽ nuôi BLCD để chạy xe với vận tốc tối đa có thể đạt 50km/h và gia tốc lớn hơn xe đạp, tương đương với xe máy 50cc chẳng hạn.
Nếu cách này hiệu quả, ta có thể chế tạo xe 3 bánh, giúp người lái không phải giữ thăng bằng, tạo tư thế ngồi thoải mái, có mái che chống nắng, kính chắn gió chống bụi. Có thể đây sẽ là một cách di chuyển thú vị và tiện nghi hơn xe đạp, xe máy thông thường, hơn thế nữa nó còn giúp thành phố xanh, sạch đẹp hơn.
Cảm ơn các bạn cho ý kiến đóng góp.

Trước đây tôi đã tỉm hiểu về máy phong điện (wind turbine), nhưng ở Hà Nội lượng gió không đủ nên triển khai sẽ không có hiệu quả. Tôi mới đặt ra câu hỏi thế có cách nào khác để sử dụng nguồn năng lượng xanh ở Hà Nội không.
Các bạn cũng biết là xe hơi hybrid có nhiều loại, trong đó có loại series hybrid(nối tiếp), dùng động đốt trong với công suất trung bình, nhưng hiệu suất lớn, hoạt động ở trạng thái ổn định làm máy phát điện sạc điện cho ắc quy, sau đó dùng nguồn điện này chạy động cơ điện BLCD chạy xe. Việc này giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể cho xe hơi.
Dựa trên nguyên lý này tôi nghĩ, liệu ta có thể làm một chiếc xe đạp điện mà dùng sức người nạp điện cho ắc quy chạy xe được không. Như vậy trên xe sẽ gồm 01 máy phát (có thể dùng loại máy phát điện trên xe máy?), 01 ắc quy, 01 motor BLCD chạy xe như xe đạp điện thông thường. Người đạp xe sẽ đạp một bánh đà gắn với mày phát (được thiết kế với lực đạp dễ chịu, thoải mái nhất, việc này giúp người đạp xe sẽ không phải cong mông lên lấy tốc độ mỗi lúc dừng đèn đỏ). Điện sẽ liên tục sạc cho ắc quy, giúp cho bạn ít phải cắm ắc quy vào nguồn điện sạc và tăng độ bền ắc quy (chi phí lớn nhất của người dùng xe đạp điện hiện nay là tiền thay ắc quy). Điện từ ắc quy sẽ nuôi BLCD để chạy xe với vận tốc tối đa có thể đạt 50km/h và gia tốc lớn hơn xe đạp, tương đương với xe máy 50cc chẳng hạn.
Nếu cách này hiệu quả, ta có thể chế tạo xe 3 bánh, giúp người lái không phải giữ thăng bằng, tạo tư thế ngồi thoải mái, có mái che chống nắng, kính chắn gió chống bụi. Có thể đây sẽ là một cách di chuyển thú vị và tiện nghi hơn xe đạp, xe máy thông thường, hơn thế nữa nó còn giúp thành phố xanh, sạch đẹp hơn.
Cảm ơn các bạn cho ý kiến đóng góp.



Comment