Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Vấn đề phủ mass cho mạch in.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vấn đề phủ mass cho mạch in.

    Chào các bác.
    Các bác cho em hỏi muốn chỉnh cho khoảng các giữa đường mạch (đứng một mình như trong chỗ khoanh tròn ở hình vẽ) và đường phủ mass cho ra xa nhau thì chỉnh ở đâu vậy, e tìm mãi mà ko ra, các bác chỉ giùm em với, để gần thế kia không khéo chập mạch chết.
    http://i1235.photobucket.com/albums/...k1haui/dfd.jpg
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/


  • #2
    trên menu, chọn Design>Rules.... sẽ có 1 cửa sổ hiện ra.

    1. bên trái click + sẽ hiện ra electrical>clearance.
    2. nạp vào chỗ minimum clearance giữa 2 dây khác nhau, chọn 20 mil. (nhớ học mil là gì)
    3. nhấn apply.

    quay trở lại mass/đất, double click trên bảng phủ đất, nhấn apply rồi xem kết quả.
    Attached Files
    Mãi đi tìm vàng.

    Comment


    • #3
      Tưởng cái đó là chỉnh khoảng cách tối thiểu của 2 đường dây thôi. Hóa ra là chỉnh cả khoảng cách giữa đường dây và lớp phủ mass nữa. Vậy thì phức tạp rồi đây, tại mình khi vẽ mạch, mình chỉnh cái đó là 0.4 giờ, muốn khoảng cách giữa dây và mass là 1mm thì nếu chỉnh lại sẽ gây lỗi cho các dây mình đã vẽ từ trước (sai luật vì vẽ cách có 0.4mm).
      // Cái phủ mass của protel kiểu này thì bất tiện hơn Orcad rồi(?).
      Em đã vẽ Orcad mấy năm rồi nên cũng ko lạ mil là gì anh ah, tuy nhiên ko dùng đơn vị đó vì thấy ko tiện bằng mm.(đi đặt mạch người ta cũng tính bằng mm đấy chứ.hi hi.)
      Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
      http://diencongnghiep360.com/
      http://tudienhathe.vn/

      Comment


      • #4
        Ah, mấy bác cho em hỏi thêm là e muốn vẽ thêm mấy đường ở lớp Top solder và Bot Solder thì phải làm như thế nào, vì mạch nó mặc định chỉ dùng 2 lớp Top và Bot nên ko vẽ thêm được 2 lớp kia. Vậy làm sao để thêm được nó vào vậy ah??
        // Em vào Rule rồi vào layer rồi nhưng ko biết chọn thêm lớp ntn cả. Mong các bác chỉ giáo.
        Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
        http://diencongnghiep360.com/
        http://tudienhathe.vn/

        Comment


        • #5
          trả lời #3: đâu có ai bắt buộc bạn phải vẽ 1 mảng lớn cho toàn bo đâu. bạn cũng có thể vẽ 1 khoảng, 1 vùng rồi đổi luật, rồi chạy lại. hiểu ý tôi nói chứ.
          đây là cách của tôi (có nhiều cách lắm, tôi tự học AD): là khi chạy dây tự động rồi sau đó đi dây bằng tay, thì tôi chọn khoảng cách giữa các mạch là 10mil.
          sau khi ok với mạch mình rồi đổi luật là 20mil để phủ đất. nếu có chỉnh sửa mạch thì đổi lại 10 mil. hơi lằng nhằng vậy.

          trả lời cho post #4: trên bo có 2 lớp là top layer và bottom layer <<< mấy phần này chạy mạch. bạn muốn chạy mạch trên top solder & bottom solder thì phải đổi luật... rất khó cho bạn khi chỉ mới làm quen với AD.
          Last edited by KVLV; 15-07-2012, 12:08.
          Mãi đi tìm vàng.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
            Ah, mấy bác cho em hỏi thêm là e muốn vẽ thêm mấy đường ở lớp Top solder và Bot Solder thì phải làm như thế nào, vì mạch nó mặc định chỉ dùng 2 lớp Top và Bot nên ko vẽ thêm được 2 lớp kia. Vậy làm sao để thêm được nó vào vậy ah??
            // Em vào Rule rồi vào layer rồi nhưng ko biết chọn thêm lớp ntn cả. Mong các bác chỉ giáo.
            bạn chọn nút phải trên cái mạch nào đó rồi chọn properties, cửa sổ property hiện ra, chọn layer nào mà bạn muốn (có thể double click). (nếu muốn thấy layer nào thì phải enable tab ởi dưới của sổ).
            Mãi đi tìm vàng.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
              trả lời #3: đâu có ai bắt buộc bạn phải vẽ 1 mảng lớn cho toàn bo đâu. bạn cũng có thể vẽ 1 khoảng, 1 vùng rồi đổi luật, rồi chạy lại. hiểu ý tôi nói chứ.
              đây là cách của tôi (có nhiều cách lắm, tôi tự học AD): là khi chạy dây tự động rồi sau đó đi dây bằng tay, thì tôi chọn khoảng cách giữa các mạch là 10mil.
              sau khi ok với mạch mình rồi đổi luật là 20mil để phủ đất. nếu có chỉnh sửa mạch thì đổi lại 10 mil. hơi lằng nhằng vậy.
              Em vẽ bằng tay đã xong (khi đặt các đường cách nhau tối thiểu là 0.4), sau đó nếu đổi lại luật để phủ mass(khoảng cách là 2mm) thì phủ mass cũng được. Tuy nhiên đường mạch hiện hết thành màu xanh (báo sai luật) vì mình chỉ vẽ cách nhau 0.4mm mà bác (mà theo luật mới mình đặt là 2mm). Trường hợp này thì phải xử lý ntn hay ko vấn đề gì, nó báo lỗi thì kệ nó?
              Mong bác chỉ giáo.
              Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
              http://diencongnghiep360.com/
              http://tudienhathe.vn/

              Comment


              • #8
                Khi mình đi giây Auto có cách nào để Unrout như Orcad không?? Mình tìm hoài không ra >"<

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                  Em vẽ bằng tay đã xong (khi đặt các đường cách nhau tối thiểu là 0.4), sau đó nếu đổi lại luật để phủ mass(khoảng cách là 2mm) thì phủ mass cũng được. Tuy nhiên đường mạch hiện hết thành màu xanh (báo sai luật) vì mình chỉ vẽ cách nhau 0.4mm mà bác (mà theo luật mới mình đặt là 2mm). Trường hợp này thì phải xử lý ntn hay ko vấn đề gì, nó báo lỗi thì kệ nó?
                  Mong bác chỉ giáo.
                  sau khi bạn phủ mass, đổi luật trở lại như ban đầu, chạy DRC(1) sẽ mất mấy màu xanh (màu xanh là báo lỗi drc, có thể tắt online drc(2))
                  chú thích:
                  (1) chạy DRC, trên menu, chọn Tools>Design Rule check...>1 cửa sổ hiện ra... nhấn nút Run Design Rule Check.... sẽ báo bạn mắc bao nhiêu lỗi.
                  (2) tắt on line drc, trên menu, chọn tools>Preference> trên phía trái có PCB Editor nhấn nút + sẽ hiện ra. bên phải tìm Online DRC, untick (uncheck).

                  Tôi sẽ dành nguyên luồng này giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về AD. Sẵn dịp tôi học luôn. Bạn nghĩ thế nào về ý nghĩ này?
                  Mãi đi tìm vàng.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi jimmyli Xem bài viết
                    Khi mình đi giây Auto có cách nào để Unrout như Orcad không?? Mình tìm hoài không ra >"<
                    chọn Tools> un-route >all hoặc connection (bạn thử mấy option khác nha)
                    Mãi đi tìm vàng.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                      sau khi bạn phủ mass, đổi luật trở lại như ban đầu, chạy DRC(1) sẽ mất mấy màu xanh (màu xanh là báo lỗi drc, có thể tắt online drc(2))
                      chú thích:
                      (1) chạy DRC, trên menu, chọn Tools>Design Rule check...>1 cửa sổ hiện ra... nhấn nút Run Design Rule Check.... sẽ báo bạn mắc bao nhiêu lỗi.
                      (2) tắt on line drc, trên menu, chọn tools>Preference> trên phía trái có PCB Editor nhấn nút + sẽ hiện ra. bên phải tìm Online DRC, untick (uncheck).

                      Tôi sẽ dành nguyên luồng này giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về AD. Sẵn dịp tôi học luôn. Bạn nghĩ thế nào về ý nghĩ này?
                      Vậy thì quá tốt rồi còn gì.
                      Mấy cái trên em đã làm được. Có gì thắc mắc lại nhờ bác và mọi người tiếp.
                      Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                      http://diencongnghiep360.com/
                      http://tudienhathe.vn/

                      Comment


                      • #12
                        mình đang vẽ mạch dùng altium. cảm ơn các bạn nhiều

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                          sau khi bạn phủ mass, đổi luật trở lại như ban đầu, chạy DRC(1) sẽ mất mấy màu xanh (màu xanh là báo lỗi drc, có thể tắt online drc(2))
                          chú thích:
                          (1) chạy DRC, trên menu, chọn Tools>Design Rule check...>1 cửa sổ hiện ra... nhấn nút Run Design Rule Check.... sẽ báo bạn mắc bao nhiêu lỗi.
                          (2) tắt on line drc, trên menu, chọn tools>Preference> trên phía trái có PCB Editor nhấn nút + sẽ hiện ra. bên phải tìm Online DRC, untick (uncheck).

                          Tôi sẽ dành nguyên luồng này giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về AD. Sẵn dịp tôi học luôn. Bạn nghĩ thế nào về ý nghĩ này?
                          bác cho em hỏi:
                          bên sch em vẽ một khối xếp đủ một con led 7 thanh từ led đơn. chuyển sang pcb đi dây ==> xong 1
                          giờ em copy (bên pcb) thành 6 con led 7 thanh giống như con đã tạo. ==> xong 2
                          giờ là đi dây những điểm mình cần nối nốt nhưng nó không cho nối.

                          phải làm sao ạ?
                          Attached Files

                          Comment


                          • #14
                            cho e hỏi 1 vấn đề ah mong các pro giải thích e ah??e làm mạch 2 lớp theo yêu cầu của giảng viên bây giờ e muốn phủ đồng 2 lớp thì làm thế nào ah??e cảm ơn mọi người ah

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                              Chào các bác.
                              Các bác cho em hỏi muốn chỉnh cho khoảng các giữa đường mạch (đứng một mình như trong chỗ khoanh tròn ở hình vẽ) và đường phủ mass cho ra xa nhau thì chỉnh ở đâu vậy, e tìm mãi mà ko ra, các bác chỉ giùm em với, để gần thế kia không khéo chập mạch chết.
                              Vào đọc cứ tưởng bàn luận về lợi ích của phủ mass. Để Phủ Mass Các Bạn Nên Tạo 1 rules mới cho nó bằng cách click chuột phải vào clearance --> New rule. Ở Group box : where the second Object matches chọn advanced -> query builder chọn inpolygon.
                              minimum clearance bạn điền vào khoảng cách giũa dây mạch và lớp mass. Như mình để ở đây là 0.6mm. Như vậy luật về khoảng cách giữa các dây và dây với mass không phụ thuộc vào nhau.

                              Sau khi bạn chỉnh này xong ấn vào lớp polygon nó tự chỉnh lại khoảng cách cho bạn.
                              [ATTACH=CONFIG]n1646986[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1646987[/ATTACH]

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X