Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Thông thường, sau khi đi dây tự động thì đường mạch rất xấu, với mạch nhỏ thì ko sao, nhưng đối với mạch lớn thì quá xấu, vậy bác nào có biết công cụ nào trong DXP, Altium 09 làm cho mạch tối ưu, đẹp hơn ko vậy ? Chia sẻ cho anh em với nhé!
Thông thường, sau khi đi dây tự động thì đường mạch rất xấu, với mạch nhỏ thì ko sao, nhưng đối với mạch lớn thì quá xấu, vậy bác nào có biết công cụ nào trong DXP, Altium 09 làm cho mạch tối ưu, đẹp hơn ko vậy ? Chia sẻ cho anh em với nhé!
có, cách đấy là sau khi chạy tự động thì sửa lại bằng tay
Theo mình thì trước khi cho chạy mạch in, bạn nên chọn các chế độ trong phần D,R (Design ->Rules) cho hợp lý, như phần Routing Priority thì bạn nên chọn ưu tiên lớp bottom layer đối với mạch in 2 mặt để sau này sửa chữa, dò mạch cho dễ...Phần Routing Corners thì bạn lên chọn Style là 45 độ, và từ 100mil đến 500mil. Phần Routing Vias thì bạn nên chon 60, 32 cho đỡ lỗi mạch. Phần Clearance thì bạn nên chọn khoảng cách các đường mạch là 13 đến 20, khoảng cách chân linh kiện với đường mạch thì lên để >20mil. Khoảng cách đường Poygon là 35->40mil.... rất mong các bạn chia sẻ thêm kinh nghiệm.
- Bố trí linh kiện thì cứ sắp xếp như bên nguyên lý thôi, sau đó rồi mới di chuyển các linh kiện quanh đó cho hợp lý là mạch chạy ngon rồi.
- Sau khi đi dây, tối ưu đường mạch của bạn xong, bạn nên cho Teardrops (T, E) đường mạch, cho mạch in nhìn đẹp hơn, và liên kết giữa đường mạch với các mối hàn chắc chắn hơn.
Sao mình thấy bảo DXP auto ngon lắm mà. Chỗ nào rộng tự to ra, chỗ nào nhỏ tự thu nhỏ lại. Xem ra thì khoản Auto ko dc hiệu quả cho lắm. Chỉ dùng để biết xem nên đi thế nào rồi dùng tay mà xử lí. Mình chán cái khoản Auto lắm. Làm vậy chả hứng thú gì, mạch thì xấu. Chạy mạch bằng tay mới thể hiện sự khác biệt phong cách cũng như thể hiện trình độ Design .
Tiếp xúc nhiều với mạch thật, hạn chế auto sẽ giúp ta sắp xếp linh kiện hợp lí nhất với các loại mạch.
Nếu bác Auto thì chỉ có cách duy nhất là sau khi auto mình chỉnh sửa lại bằng tay. Nhưng theo em thì chta ko nên auto mà nên đi dây bằng tay. Như thế mình sẽ phát triển kĩ năng rất nhanh. Hơn nữa theo kinh nghiệm of em thì Altium auto kém lắm. Một mạch nho nhỏ sau khi đã sắp xếp hợp lý em cho auto thì lâu hơn em tự vẽ bằng tay. Nhiều khi mất cả buổi trời mà ko có kết quả.
Nhận thức con người luôn thay đổi theo thời gian.
Bây giờ kiến thức nhạc lý cháu kém, cần đến trì tuệ nhân tạo bổ xung khuyết điểm. Rồi thời gian sau đó...,cháu cố gắng trau dồi nhạc lý cháu thấy cái AI đó không diễn tả hết...
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Comment