Chào mọi người ạ. E là sinh viên năm nhất có nhận đề tài thiết kế mạch cảm biến ánh sáng dùng quang trở. E có lên mạng tìm được cái mạch như hình vẽ và hàn xong xuôi cả rồi. Nhưng đến phần tính toán thì e tính mang đến cho giáo viên hướng dẫn họ bảo sai. Vậy mới mạch này thì tính 2 con transistor kia như thế nào vậy ạ. Mong mọi người giúp đỡ ạ. E sắp bảo vệ rồi ạ. Cám ơn mọi người đọc bài và giúp e ạ.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Ai giúp em tính mạch ghép tầng khuếch đại với
Collapse
X
-
mạch này đâu có sai đâu , khi chưa có ánh sáng thì quang trở có nội trở cao , áp tại cầu phân áp tại chân B Q1 thấp , Q1 không dẫn , áp + nguồn đi qua R đến chân B-Q2 làm cho Q2 dẫn , dòng từ chân E-Q2 chảy qua chân C , và đi qua cuộn hút của rơ le về nguồn + ,rơ le hút tiếp điểm NO đóng lại , đèn sẽ sáng , khi có ánh sáng tác động vào quang trở , thì Q1 dẫn dòng chân E chạy qua chân C làm áp chận C thấp bằng áp âm , khiến cho Q2 ngưng dẫn , rơ le mất áp cuộn hút và nhả ra , đèn tắt
- 2 yêu thích
-
Cám ơn bác ạ. Nhưng e đang thắc mắc phần tính toán khí k có điện trở Rc ở chân E của Q1 ạ. Bác có thể hướng dẫn e tình toán đc k ạ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch này đâu có sai đâu , khi chưa có ánh sáng thì quang trở có nội trở cao , áp tại cầu phân áp tại chân B Q1 thấp , Q1 không dẫn , áp + nguồn đi qua R đến chân B-Q2 làm cho Q2 dẫn , dòng từ chân E-Q2 chảy qua chân C , và đi qua cuộn hút của rơ le về nguồn + ,rơ le hút tiếp điểm NO đóng lại , đèn sẽ sáng , khi có ánh sáng tác động vào quang trở , thì Q1 dẫn dòng chân E chạy qua chân C làm áp chận C thấp bằng áp âm , khiến cho Q2 ngưng dẫn , rơ le mất áp cuộn hút và nhả ra , đèn tắt
E tính toán Q1 ntn liệu có đúng k ạ:
Vb (trời sáng ) = vcc.r2/r1+r2
Vb(trời tối) =VCC.R2/R1+R2
Ve=Vb-Vbe
Vc=Ve+Vce
Vce = Vb(trời tối)
E tính vậy đung k ạ?
Comment
-
Ôi trời ơi , một lão già như tôi chưa bao giờ được nghe giảng giải về lý thuyết tính toán này nọ theo sách vở phổ thông cũng như đại học , nên tôi không có khái niệm tính toán như các học sinh sinh viên thường làm , tôi chỉ có cách làm là nhận một đề án, đề tài về thiết bị hoặc mạch điện để chạy một việc gì đó(trong khả năng cho phép), thì tôi chỉ vẽ sơ đồ ra rồi nhẩm tính giá trị linh kiện vào đó là xong 95% , còn 5% là hiệu chỉnh khi cho mạch hoạt động, có thể nói là không cần tính toán cộng trừ nhân chia với các con chữ , các ký tự la tinh nữa ,mà chỉ có các ký hiệu linh kiện và giá trị của chúng thôi ,, hoặc nhìn vào mạch và các thông số linh kiện rồi ước lượng là hoạt động thế nào thôi , nên bạn thông cảm cho tôi là không tính toán giúp bạn được đâu ,Nguyên văn bởi QuenTenRoi Xem bài viếtCám ơn bác ạ. Nhưng e đang thắc mắc phần tính toán khí k có điện trở Rc ở chân E của Q1 ạ. Bác có thể hướng dẫn e tình toán đc k ạ.
E tính toán Q1 ntn liệu có đúng k ạ:
Vb (trời sáng ) = vcc.r2/r1+r2
Vb(trời tối) =VCC.R2/R1+R2
Ve=Vb-Vbe
Vc=Ve+Vce
Vce = Vb(trời tối)
E tính vậy đung k ạ?
- 1 like
Comment
-
Vâng. Dù sao cũng cám ơn bác rất nhiều ạ :xNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔi trời ơi , một lão già như tôi chưa bao giờ được nghe giảng giải về lý thuyết tính toán này nọ theo sách vở phổ thông cũng như đại học , nên tôi không có khái niệm tính toán như các học sinh sinh viên thường làm , tôi chỉ có cách làm là nhận một đề án, đề tài về thiết bị hoặc mạch điện để chạy một việc gì đó(trong khả năng cho phép), thì tôi chỉ vẽ sơ đồ ra rồi nhẩm tính giá trị linh kiện vào đó là xong 95% , còn 5% là hiệu chỉnh khi cho mạch hoạt động, có thể nói là không cần tính toán cộng trừ nhân chia với các con chữ , các ký tự la tinh nữa ,mà chỉ có các ký hiệu linh kiện và giá trị của chúng thôi ,, hoặc nhìn vào mạch và các thông số linh kiện rồi ước lượng là hoạt động thế nào thôi , nên bạn thông cảm cho tôi là không tính toán giúp bạn được đâu ,
Comment
-
Theo tôi được biết và qua các bài trên diễn đàn này thì: để làm báo cáo thì bạn phải dùng mạch tương đương của transistor. Bạn cần đọc thật kỹ phần này để phân tích mạch.
Mạch nên có 1 số thay đổi sau:
- Thêm 1 điện trở giữa C của Q1 đến B của Q2 để hạn chế dòng vào B của Q2 không quá lớn (khỏi làm hỏng Q2)
- Thêm 1 điện trở từ E của Q1 xuống GND để giảm hiện tượng rơ-le đóng cắt không dứt khoát, kêu rè rè lúc trời nhá nhem nửa sáng nửa tối.
- Thay R3 bằng 1 biến trở + 1 điện trở để có thể tùy chỉnh cho mạch đóng ngắt theo độ sáng theo yêu cầu.
Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Nếu tính ra thì R1 khoảng chừng dăm mười ký. Dùng 1K cũng không thể nào chết được vì dòng chưa tới 6mA trong khi chân B con trans nho nhỏ cũng chịu được dòng cả trăm mA.
R1 có thể xem là điện trở phân cực cho B của transistor Q2, muốn giảm dòng Ib2 thì chỉ cần tăng R1 lên chứ không cần mắc thêm điện trở nữa đâu bác HTTTTH ạ.
Rờ le thì bản thân nó đã có 2 mức ngưỡng giống như mạch trigger-schmitt rồi. Tăng điện áp đến 4V thì nó mới đóng, giảm xuống 3V thì nó vẫn giữ được. Phải giảm xuống dưới 2V thì nó mới chịu nhả ra. Tức là điện áp phải dao động với biên độ >2V thì rờ le mới bị rung. Chống rung thì đơn giản chỉ cần bỏ con điốt 4001 đi và thay bằng con tụ khoảng chục hoặc trăm uF.
Muốn tính điện trở thì phải biết con rờ le ăn dòng bao nhiêu. rồi tính ngược ra dần phía trước. Theo kinh nghiệm thì con R3=330 là hơi nhỏ. Dùng biến trở khoảng 5K để chỉnh như bác HTTTTH đã nói.sau.ph
Comment
-
con diode 1N4007 không thể bỏ được , vì nó có mặt để bảo vệ con Q2 , chứ ráp tụ thay vào đó thì không hiệu quả được , mạch điện trên chỉ là cơ bản cho thí nghiệm thôi , vì thử nghiệm che tối quang trở thì rơ le đóng ngay , và khi chiếu đèn vào thì rơ le ngắt dứt khoát , nhưng khi chạy thực tế ánh sáng thông thường thì mạch làm việc không dứt khoát , kiểu gì rơ le cũng bị rung rè rè do ngưỡng mở của Q2 không cân bằng ,
Comment
-
Có tụ thì điện áp cuộn dây thay đổi từ từ nên không sinh ra điện áp cảm ứng lớn nữa bác ạ. Vì vậy có tụ rồi thì bỏ điốt đi được.
Tùy theo thực tế nó nhiễu như thế nào mà ta tăng tụ lên. Dù Q2 có ngưng dẫn trong 1 thời gian ngắn thì rờ le vẫn được nuôi bằng tụ.sau.ph
Comment
-
đồng ý với bác là bỏ diiode và thay tụ vào được , nhưng trong thực tế thì việc làm này dẫn đến sự thiếu tin cậy của thiết bị , nếu chỉ làm để tắt mở đèn hành lang , công viên thì không sao , chứ trong mạch kiểm soát ánh sáng thì không được có độ trễ , trong thiết kế thì ta nên tính đến các điều kiện có thể xảy ra và sự đáp ứng của mạch để đi đến tối ưu hóa mạch điện .
Comment
-
- Sự "rè rè" là có thật và rất khó chịu.
- Mắc tụ hóa song song với rơ-le mà vẫn để diode cũng chẳng sao.
- Dòng vào chân B của Q2 chỉ cần lớn hơn dòng tối thiểu để cho Q2 ở trạng thái bão hòa và dòng qua chân C lớn hơn dòng đóng rơ le. Ví dụ Q2 có beta = 100; dòng (danh định) của rơ le là 200mA, thì Ib chỉ cần lớn hơn 200mA/100 = 2mA là được. Dòng 6mA là quá dư.
- Không có điện trở từ C của Q1 sang B của Q2 thì điện trở R1 sẽ lớn hơn, dòng Ic của Q1 nhỏ hơn, tức là Q1 làm việc nhạy hơn, càng dễ bị "rè rè".
- Cũng nên thêm điện trở nối tiếp với quang trở vì khi quang trở được chiếu sáng nhất, điện trở của quang trở có thể giảm chỉ còn vài chục Ohms, sẽ làm chết Q1.
- Thêm 1 điện trở khoảng vài chục Ohms ở chân E của Q1 thì chắc chắn là mạch làm việc dứt khoát hơn so với khi điện trở này = 0.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Nói chung là em đồng ý với bác. Làm mạch đôi khi phải thêm thắt chút ít.
Để dẫn bão hòa thì Ib cần khoảng gấp 3 lần bình thường. Như vậy 6mA là chính xác. Chỉ có điều phải thay con transistor khác chịu được dòng Ic=200mA. Hoặc kiếm con rờ le nào 100mA thôi, R1=4K nếu bêta=200.
Nếu mạch nhạy quá mới cần thêm trở để giảm bớt hệ số khuếch đại, hoặc bỏ bớt 1 tầng transistor. Nếu cần độ nhạy cao thì không cần thêm Re.
sau.ph
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-12-2025, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -

Comment