Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xin mạch dao động đơn giản cho loa gốm áp điện

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin mạch dao động đơn giản cho loa gốm áp điện

    Chào các bạn , mình là người mới, là dân lập trình vi tính không phải dân điện tử, chỉ yêu thích mày mò. Đang muốn làm mạch báo trộm đơn giản dùng loa gốm áp điện mà không biết thế nào. Có tháo 1 cái còi báo trộm : cấp nguồn 3 viên pin nút áo là hú ( loa áp điện ) thấy nó dùng 1transistor c945, 1 cuộn dây bọc nhựa màu đen 3 chân và vài tụ,trở rất đơn giản. Có vẽ lại, nhưng mà có 1chổ bị đổ keo, nên k rõ là gì. Có phải đây là dao động nghẹt như hình cuối cùng không ? Vì nhìn khá giống, nhưng chưa hiểu phần cuộn cảm , vì chỉ có 3 chân. Có anh chị em nào giúp giải thích, và cho thông số với, hoặc có mạch nào đơn giản tương tự cho mình xin nhé, vì muốn làm bằng loa gốm áp điện cho nhỏ gọn. Cảm ơn

  • #2

    Đúng rồi. Cái chỗ bị đổ keo chắc là con ic để tạo dao động và điều chế tiếng còi, cái cuộn dây để tăng áp lên (do là loa áp điện nên điện áp để làm loa kêu khá cao)

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi error404 Xem bài viết

      Đúng rồi. Cái chỗ bị đổ keo chắc là con ic để tạo dao động và điều chế tiếng còi, cái cuộn dây để tăng áp lên (do là loa áp điện nên điện áp để làm loa kêu khá cao)
      Hình như không có ic nào cả bạn ah, nó chỉ dấu phần đấu nối, làm mình rối reng thôi. Vì không phải dân điện tử nên khá khó khăn nên nhờ các bạn chuyên nghiệp giúp đỡ. Thắc mắc tại sao nó dùng cuộn cảm 3 chân, chỉ có 1R 204, 1 tụ k biết thông số, 1 transistor c945. Nhờ các bạn giúp với

      Comment


      • #4
        Cái cục mầu đen đó bên trong chính là IC đó. IC tạo dao động, transistor bên ngoài chỉ là tăng dòng (khuếch đại công suất) để đưa ra loa. Kiểu IC đổ cục trên mạch này là đặc trưng của mạch tàu giá rẻ. Chỉ vẽ mạch ngoài không có ý nghĩa gì cả.
        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
          Cái cục mầu đen đó bên trong chính là IC đó. IC tạo dao động, transistor bên ngoài chỉ là tăng dòng (khuếch đại công suất) để đưa ra loa. Kiểu IC đổ cục trên mạch này là đặc trưng của mạch tàu giá rẻ. Chỉ vẽ mạch ngoài không có ý nghĩa gì cả.
          Đúng là đồ tàu rồi bạn, thấy nó giống mạch tạo dao động nghẹt. Bạn có mạch tạo dao động cho loa áp điện cho mình xin với, loa đó nhỏ gọn mà tiếng đanh.

          Comment


          • #6
            Có đây
            http://www.discovercircuits.com/DJ-C...loudbeeper.htm
            Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

            Comment


            • #7
              Rất Cảm ơn bạn bqviet, khổ thân mình nhìn cái mạch như cái rừng vì không phải dân điện tử. Mấy cái U là gì vậy bạn, không biết có mạch nào đơn giản hơn không.

              Comment


              • #8
                Đơn giản mà kêu to thì dùng mạch dao động blocking chỉ cần 2 cuộn dây thôi, loa gốm mắc song song với cuộn dây ở cực C . Cuộn dây ở cực B khoảng 50 vòng, cực C khoảng vài trăm vòng quấn trên con ốc 5 ly dài 2 phân.
                sau.ph

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                  Đơn giản mà kêu to thì dùng mạch dao động blocking chỉ cần 2 cuộn dây thôi, loa gốm mắc song song với cuộn dây ở cực C . Cuộn dây ở cực B khoảng 50 vòng, cực C khoảng vài trăm vòng quấn trên con ốc 5 ly dài 2 phân.
                  Rất cảm ơn bạn, mình sẽ nghiên cứu tiếp

                  Comment

                  Về tác giả

                  Collapse

                  Trantrantran Tìm hiểu thêm về Trantrantran

                  Bài viết mới nhất

                  Collapse

                  Đang tải...
                  X