Nếu C61 có lẽ đã gặp nhau rồi thì phải? K phải thì sorry nhé.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Thiết kế máy phá sóng GSM cự ly gần
Collapse
X
-
Có dùng, chỉ trong quân sự. BTS của quân địch, k tắt được nó.Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtCái này nói là gì. Néu vậy thì nó còn quá to đấy.
Vấn đề là phá cục bộ chứ .
Và chắc chắn một điều nó không dùng cho GSM, đúng k? Bạn lạc chủ đề rồi đấy.
Phá GSM mà tầm cỡ đó thì nó ra lệnh tắt hết các trạm BTS cho nhanh chứ phá làm gì.
Comment
-
K phải, tớ dang là học viên thôi. Ở HVKTQS. You có vẻ cũng biết về cái trung tâm đó nhỉ????Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtNghe giọng của bác có vẻ bác ở TT90 - C61 ?
Comment
-
Tớ học hệ quân sự. Cũng là dân ĐTVT mà.Nguyên văn bởi manguonmo82 Xem bài viếtBạn học hệ quân sự hay hệ dân sự? Bạn học ĐTVT à?
Comment
-
TT80 chứ nhể?Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtNghe giọng của bác có vẻ bác ở TT90 - C61 ?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Xem thêm tại Online Store ---> Click here
Mob: 0982.083.106
Comment
-
bạn này hài hước nhỉ?Có dùng, chỉ trong quân sự. BTS của quân địch, k tắt được nó.
Địch nó xây được BTS rồi thì nó đánh cho bạn tan xác rồi còn phá nỗi gì?
Chẳng lẽ trước khi chiến tranh nó đi xây dựng BTS trước cho lính nó dùng khi nó đổ bộ vào à?
BTS của địch thì cho nó phát tên lửa đất đối đất hay pháo kích là xong chứ chở cái contener kia ra bật lên phát là bị tên lửa tự tìm mục tiêu ( nơi phát sóng) cho một phát cả người và máy lên thiên đàng xem ở dưới chúng nó oánh nhau ngay.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Comment
-
Chính vì bạn huy_hvktqs nói không chính xác nên hình như bạn ý bị ban nick rồi thì phải. Chắc bạn ý nhầm một chút thôi, mọi người đừng "nói" bạn ý nữa không bạn ý xấu hổ. Cả ở thread "Tại sao tần số uplink nhỏ hơn downlink trong GSM" nữa. Tôi nghĩ sau lần này, bạn huy_hvktqs chắc sẽ rút được nhiều điều lắm (và chính bản thân tôi cũng vậy). Và tôi cũng hy vọng thế.Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtBạn học ktqs khoa sử hay địa đấy.Last edited by manguonmo82; 11-09-2008, 11:20.Đường đi khó!
Không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông
Comment
-
Về nguyên tắc, để phá sóng (gây nhiễu) bất kỳ một hệ thống vô tuyến điện nào cũng có một cách chung nhất là "lấy thịt đè người", tức là dùng tín hiệu có công suất lớn hơn hẳn trong dải tần của hệ thống cần phá (cần gây nhiễu). Cái này có cơ sở lý thuyết từ định lý thứ 3 của E. C. Shannon, cha đẻ của ngành Lý thuyết thông tin:Nguyên văn bởi jeemình thấy đây là một chủ đề rất nóng hổi.
Nhưng mình chưa thấy bạn nào đưa ra một sơ đồ chung nào cho thiết bị gây nhiễu cục bộ điện thoại di động cả. Cái gì nó cũng có cơ sở lý thuyết của nó chứ. Mình nghĩ nên đưa ra một mô hình, sơ đồ khối, nguyên tắc hoạt động chung, rùi sau đó ta bàn tới linh kiện thực hiện từng module trong đó.
Bạn Huy chắc học ở HVKTQS phải không?
Làm về máy gây nhiễu chắc là học lớp TCĐT hả?
Bạn nên POST một sơ đồ chung về máy gây nhiễu bất kỳ nên cho anh em bàn. Mình nghĩ hiện nay các máy gây nhiễu của TQ, ISRAEL, NGA,... đều được cấu tạo trên cơ sở lý thuyết chung của các máy gây nhiễu thông tin. Mà lý thuyết về máy gây nhiễu chắc là bạn Huy thừa có phải không?
Điện tử nước mình nên đi theo hướng thiết kế chế tạo trong nước. Nên với lĩnh vực mới mẻ này mình nghĩ là cũng nên đi theo hướng ấy.
C = W.log_2(1+S/N) [b/s]
trong đó C là dung lượng của hệ thống (là tốc độ truyền tin tối đa của một hệ thống với một độ chính xác đã cho), W là độ rộng phổ chiếm (occupied bandwidth) của tín hiệu dùng trong hệ thống đó, S và N lần lượt là công suất của tín hiệu và tạp nhiễu trong hệ thống.
Việc gây nhiễu, về bản chất là làm tăng N, tức là làm giảm C (gây nghẽn).
Tuy nhiên để gây nhiễu hiệu quả thì cần nắm thật chắc nguyên lý hoạt động của hệ thống cần gây nhiễu để có thể đánh vào chỗ yếu nhất của từng hệ thống và tránh những điểm mạnh của hệ thống đó. Hơn thế nữa, tín hiệu của mỗi một hệ thống khác nhau lại có cấu trúc khác nhau, việc gây nhiễu do vậy lại có thể là gây nhiễu không tối ưu (không cần quan tâm cấu trúc tín hiệu cần gây nhiễu, cứ lấy thịt đè người là ăn tiền, song trả giá là công suất máy gây nhiễu lại có khi lớn đến mức không đáp ứng được hoặc cự ly gây nhiễu lại nhỏ đến mức chả có ý nghĩa quái gì nữa), gây nhiễu cận tối ưu hoặc gây nhiễu tối ưu (nếu tín hiệu gây nhiễu có cấu trúc giống đúc của tín hiệu cần phá - do vậy máy thu của hệ thống bị gây nhiễu dễ bị thu nhầm nhất, yêu cầu công suất máy gây nhiễu nhỏ nhất, hoặc cự ly gây nhiễu sẽ xa nhất).
Như vậy, để thiết kế được máy phá sóng thông tin di động cần nắm rất chắc nguyên lý của các hệ thống cần phá sóng, việc gây nhiễu bừa rất có thể sẽ chỉ như "muỗi đốt i-nốc" nếu gây nhiễu không đúng cách. Cái này thì chính mấy anh TCĐT lại thường yếu về lý thuyết vì chỉ học về các hệ thống di động theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa (các thày còn thế chứ nói gì đến trò). Còn việc mua máy của người ta về chỉ sài không thôi thì miễn bàn ở đây. Chuyện gây nhiễu vu vơ không có hiệu quả thì tôi biết rất rõ vì cái ngày đầu tiên tôi thử nghiệm máy gây nhiễu điện thoại di động GSM tôi chỉ lấy thịt đè người thì ngay cả khi phát nhiễu với công suất 1W sát tại chỗ máy di động (ăng-ten máy gây nhiễu di sát với ăng-ten của máy di động), trên màn hình máy phân tích phổ thì tín hiệu gây nhiễu vọt quá cả khung màn hình trong khi tín hiệu di động chỉ một tẹo, mà nó vẫn cứ liên lạc ngon lành như không có cái khỉ gì cả. Chỉ đến khi tôi sử dụng tín hiệu gây nhiễu cận tối ưu thì mới được, chỉ phát 1 microwatt là cách 1,2 mét trở lại là máy di động đã "điếc đặc", trên màn tinh thể lỏng máy di động chỉ có dòng chữ "No GSM network", tắt máy phát nhiễu là lại bắt được vào mạng và lại liên lạc bình thường, bật máy gây nhiễu lên là máy di động lại điếc.
Để gây nhiễu đa năng thì người ta sử dụng máy gây nhiễu với băng rất rộng và đòi hỏi công suất rất lớn (máy gây nhiễu chở trên ô-tô) mà chỉ đáp ứng được cự ly gây nhiễu nhỏ. Các hệ thống gây nhiễu toàn dải mà an ninh Mỹ mang vào khi tổng thống Hoa kỳ tới Việt nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC nhằm chống nổ mìn vô tuyến trên hành trình của tổng thống là một ví dụ.Last edited by nqbinhdi; 12-09-2008, 06:45.
Comment
-
Theo cách của thầy hướng dẫn tớ làm cái máy phá GSM thì k phải phát ở dải hẹp mà toàn bộ dải tần của GSM luôn. Bọn tớ đang lam thử ở dải 900. Nhóm tớ cũng mới bắt đầu làm thôi. Bộ tạo tạp đơn giản là dòng bộ tạp chuẩn trắng có 1 con diot Varicap với mấy con trở.Nguyên văn bởi jee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
Cảm ơn bac ạ!
Nhưng để ngăn chặn cuộc gọi theo cháu biết có 3 nguyên lý cơ bản xuất phát từ ba đối tượng chính tham gia quá trình truyền tin.
Nếu mục tiêu là điện thoại cầm tay thì cháu biết có 5 phương pháp.Nói chung hiện nay các máy phá sóng "phổ thông" thường sử dụng phương pháp là cấy tạp vào sóng mang và phát đi ở dải phổ hẹp. Cháu nói thế có đúng không ạ?
Comment
-
Thầy nói đúng. Thật ra bọn em về thời gian chính khóa học ở tại trường cũng không học nhiều về TTDĐ. Nhưng theo em nghĩ cái quan trọng hơn đối với tất cả các sinh viên là sự say mê về cái vấn đề mình thích. Có thể không học tới, nhưng tài liệu có tại sao lại không đọc. Em nói vậy phải không thầy???Nguyên văn bởi nqbinhdi Xem bài viếtVề nguyên tắc, để phá sóng (gây nhiễu) bất kỳ một hệ thống vô tuyến điện nào cũng có một cách chung nhất là "lấy thịt đè người", tức là dùng tín hiệu có công suất lớn hơn hẳn trong dải tần của hệ thống cần phá (cần gây nhiễu). Cái này có cơ sở lý thuyết từ định lý thứ 3 của E. C. Shannon, cha đẻ của ngành Lý thuyết thông tin:
C = W.log_2(1+S/N) [b/s]
trong đó C là dung lượng của hệ thống (là tốc độ truyền tin tối đa của một hệ thống với một độ chính xác đã cho), W là độ rộng phổ chiếm (occupied bandwidth) của tín hiệu dùng trong hệ thống đó, S và N lần lượt là công suất của tín hiệu và tạp nhiễu trong hệ thống.
Việc gây nhiễu, về bản chất là làm tăng N, tức là làm giảm C (gây nghẽn).
Tuy nhiên để gây nhiễu hiệu quả thì cần nắm thật chắc nguyên lý hoạt động của hệ thống cần gây nhiễu để có thể đánh vào chỗ yếu nhất của từng hệ thống và tránh những điểm mạnh của hệ thống đó. Hơn thế nữa, tín hiệu của mỗi một hệ thống khác nhau lại có cấu trúc khác nhau, việc gây nhiễu do vậy lại có thể là gây nhiễu không tối ưu (không cần quan tâm cấu trúc tín hiệu cần gây nhiễu, cứ lấy thịt đè người là ăn tiền, song trả giá là công suất máy gây nhiễu lại có khi lớn đến mức không đáp ứng được hoặc cự ly gây nhiễu lại nhỏ đến mức chả có ý nghĩa quái gì nữa), gây nhiễu cận tối ưu hoặc gây nhiễu tối ưu (nếu tín hiệu gây nhiễu có cấu trúc giống đúc của tín hiệu cần phá - do vậy máy thu của hệ thống bị gây nhiễu dễ bị thu nhầm nhất, yêu cầu công suất máy gây nhiễu nhỏ nhất, hoặc cự ly gây nhiễu sẽ xa nhất).
Như vậy, để thiết kế được máy phá sóng thông tin di động cần nắm rất chắc nguyên lý của các hệ thống cần phá sóng, việc gây nhiễu bừa rất có thể sẽ chỉ như "muỗi đốt i-nốc" nếu gây nhiễu không đúng cách. Cái này thì chính mấy anh TCĐT lại thường yếu về lý thuyết vì chỉ học về các hệ thống di động theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa (các thày còn thế chứ nói gì đến trò). Còn việc mua máy của người ta về chỉ sài không thôi thì miễn bàn ở đây. Chuyện gây nhiễu vu vơ không có hiệu quả thì tôi biết rất rõ vì cái ngày đầu tiên tôi thử nghiệm máy gây nhiễu điện thoại di động GSM tôi chỉ lấy thịt đè người thì ngay cả khi phát nhiễu với công suất 1W sát tại chỗ máy di động (ăng-ten máy gây nhiễu di sát với ăng-ten của máy di động), trên màn hình máy phân tích phổ thì tín hiệu gây nhiễu vọt quá cả khung màn hình trong khi tín hiệu di động chỉ một tẹo, mà nó vẫn cứ liên lạc ngon lành như không có cái khỉ gì cả. Chỉ đến khi tôi sử dụng tín hiệu gây nhiễu cận tối ưu thì mới được, chỉ phát 1 microwatt là cách 1,2 mét trở lại là máy di động đã "điếc đặc", trên màn tinh thể lỏng máy di động chỉ có dòng chữ "No GSM network", tắt máy phát nhiễu là lại bắt được vào mạng và lại liên lạc bình thường, bật máy gây nhiễu lên là máy di động lại điếc.
Để gây nhiễu đa năng thì người ta sử dụng máy gây nhiễu với băng rất rộng và đòi hỏi công suất rất lớn (máy gây nhiễu chở trên ô-tô) mà chỉ đáp ứng được cự ly gây nhiễu nhỏ. Các hệ thống gây nhiễu toàn dải mà an ninh Mỹ mang vào khi tổng thống Hoa kỳ tới Việt nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC nhằm chống nổ mìn vô tuyến trên hành trình của tổng thống là một ví dụ.
Comment
-
Các thày ở bộ môn chủ yếu xuất thân từ Radar còn cái lớp TCDT này thì đúng là siêu cưỡi ngựa xem hoa. Môn nào cũng học nhưng chỉ học vài ba trình.Nguyên văn bởi nqbinhdi Xem bài viếtCái này thì chính mấy anh TCĐT lại thường yếu về lý thuyết vì chỉ học về các hệ thống di động theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa (các thày còn thế chứ nói gì đến trò).
AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Xem thêm tại Online Store ---> Click here
Mob: 0982.083.106
Comment
-
Các thầy chủ yếu là xuất phát từ Thông tin chứ. Trước đây là hai ngành hữu tuyến điện và vô tuyến điện. Còn cưỡi ngựa siêu xem hoa thì k chắc. Để ý cái gì trong quá trình cưỡi ngựa mới quan trọng chứ,hi2. Như nhiều người nghĩ thì chắc SV tụi em chỉ bít các thầy dạy gì thì học đấy, bảo gì thì làm đấy, thụ động quá như vậy có nên chăng.Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtCác thày ở bộ môn chủ yếu xuất thân từ Radar còn cái lớp TCDT này thì đúng là siêu cưỡi ngựa xem hoa. Môn nào cũng học nhưng chỉ học vài ba trình.
Comment
-
Không cần cao siêu thế cho việc phá hoại.
Chỉ cần công suất nhỏ và cho chạy tần số trong dải tần làm việc của GSM là nó toi ngay.
Vì trong viễn thông chỉ cần làm nó mất đồng bộ là nó toi rồi. Làm sao cho chu kỳ phá lặp lại nhỏ hơn thời gian nó có khả năng tái đồng bộ là xong. Ví dụ nó cần 3 từ đồng bộ liên tiếp để xác nhận vào chế độ đồng bộ thì cứ sau 2 chu kỳ lại làm nó mất đồng bộ là nghỉ ngay.
Mạch chỉ to bằng 2 ngón tay, công suất tối đa 2 W phá tầm 50m .
Làm không khó nhưng giá thì quá khó.
Giá bán 1 bộ cho GSM,CDMA ( tất cả các mạng ở VN) khoảng từ 50$ trở lên.( không bán lẻ)
Mạch chỉ gồm 1 tầng OSC có thể điều khiển tần số trong dải GSM bằng điện áp đặt vào chân điều khiển + 1 IC công suất dùng trong Nokia mobile.
Một mạch tạo xung răng cưa điện áp để đưa vào chân điều khiển.
Và 1 chiết áp điều chỉnh công suất phá.
Thế thôi chứ không có gì cả.
Vì bộ lọc GSM rất tốt nên nhiều khi nhìn trên máy phân tích phổ thì ngon nhưng k phá được vì tần số phá mới gần tần số làm việc của nó.Và nếu tần số phá đứng yên không thay đổi thì MB sẽ chọn sang kênh khác tốt hơn. Như vậy không có tác dụng.Nếu cho tần số phá quét liên tục trong dải thì nó toi.
Kể cả kênh voice và kênh signaling. chỉ cần vài bit lỗi là nó ngủ yên ngay.
Còn nhiều cái để làm chứ
các bạn ở HVQS thì bên ngành các bạn ( thông tin) cần nhiều lắm như truyền dấn PDH,SDH, Tổng đài dã chiến, Vô tuyến 2W ( CDMA),viba số,MASN....
(Chưa thấy bên HVQS có đóng góp gì cho các dòng sản phẩm này)
Mà bên kỹ thuật thì có vài người biết.
Nghiên cứu những thứ này thiết thực hơn khi mà ra trường bạn không có ý định giải ngũ.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.
[Verse 1] Nhân gian bao thay đổi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 19:01 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
Hôm qua, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -


Comment