Thông báo

Collapse
No announcement yet.

tại sao có cái gọi là dây nóng dây lạnh

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    thì đã gọi là quy ước nên như thế nào là do cái ông quy ước ấy chứ sao ?
    Một số loại dây thông dụng có 2 lõi đỏ - trắng , có loại thì là đen - trắng do đó nếu ta quy ước dây trắng = mass thì dây đỏ +đen = dây nóng cho hợp lý , dây trong nhà tôi cũng quy ước như vậy cho dễ nhớ .Vì dùng cả nguồn DC dự phòng nên quy ước dây đen ,đỏ = lửa ( AC ) và + ( DC ) ,trắng = mass ( AC ) , - ( DC )
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao

    Comment


    • #17
      Hiện nay trên thế giới chưa thống nhất màu dây. Theo ông thày tui thì nên chọn dây trung tính màu đen, dây pha màu đỏ/vàng/dương. Dây tiếp đất màu xanh lá. Dây màu trắng lúc nóng lúc không (thí dụ dây cấp điện cho đèn/quạt khi bật thì nó là dây nóng, khi tắt thì hết nóng)
      sau.ph

      Comment


      • #18
        Theo em nghĩ :
        Dây nóng là dây có hiệu điện thế khi nối qua đồng hồ đo xuống mass là khoảng 240v ( gây giật mạnh vì khi nói xuống mass có hiệu điện thế cao)
        Dây lạnh là dây có hiệu điện thế khi nối qua đồng hồ đo xuống mass là khoảng 20v ( gây tê nhẹ vì khi nói xuống mass có hiệu điện thế nhỏ)
        Vì dây nóng là dây lạnh chênh lệch nhau 20v nên hiệu điện thế mà ta đo được khi đặt vào hai đầu dây là 220v
        Còn mass thì là 0v. ( Không gây giật )

        Comment


        • #19
          mình chỉ được nghe dây nóng dây nguội chứ chưa nghe dây nóng, dây lạnh
          tự sửa điện chập, bình nóng lạnh bị rò điện, lắp điều hòa Thanh Xuân, sửa máy giặt electrolux

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi hkp_ft Xem bài viết
            mình chỉ được nghe dây nóng dây nguội chứ chưa nghe dây nóng, dây lạnh
            Trong cuộc sống người ta nói như vậy mà.

            Comment


            • #21
              Thì sờ vào lõi đồng dây trung tính (dây nguội) thấy nó ... lạnh, gọi là dây lạnh.

              Rồi sau đó đứng/ngồi/nằm chạm đất, cứ thử sờ vào lõi đồng dây tải (dây nóng) xem có nóng rực cả người lên không.
              Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              bapnik Tìm hiểu thêm về bapnik

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X