Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cách ly nguồn điện AC

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cách ly nguồn điện AC

    chào mọi người,như tiêu đề em muốn trao đổi với mọi người về các cách có thể cách ly nguồn điện AC điện áp lưới và điện áp cấp cho thiết bị
    em muốn hỏi là có những cách nào để cách ly
    và mọi người ai đã dùng cách nào thành công rồi thì cho em tham khảo với ạ
    em cảm ơn trước...hiện tại em chỉ biết đến biến áp cách ly,nhưng giá thành quá cao so với em...mong mọi người giúp đỡ...ứng dụng của em khá nhỏ chỉ khoảng 50w thôi ạ

  • #2
    Biến áp sắt từ thông thường, nếu 2 cuộn dây sơ cấp và thứ cấp không nối với nhau, chính là biến áp cách ly đấy. Từ cái adapter to bằng nắm tay, hơi hơi nặng, cho tới biến áp máy hàn que to đùng. Đa số biến áp sắt từ bán ở hàng linh kiện là biến áp cách ly. Biến áp của máy ổn áp thì không cách ly.

    Chỉ cần chọn biến áp có điện áp ra phù hợp với ứng dụng thôi.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      a có thể cho em biết có thể mua nó ở đâu không,em gõ google không ra,toàn liên quan đến audio và toàn hàng tiền triệu
      với a cho em biết khi đi mua gọi nó là gì,cái nào thông dụng nhất ấy,vì khi đi mua nhiều hàng không hiểu ngôn ngữ chuyên...
      em ở sg ạ em cảm ơn

      Comment


      • #4
        Ô, thì ra bảo họ bán cho cái biến áp 50W bao nhiêu Vol ấy là đc mà. Mà ở pót trên bạn cũng đã biết là biến áp nguồn cách ly rồi còn gì, mua 1 cái thì phải chấp nhận giá cao thôi.
        Mà đọc đi đọc lại bài viết bạn mà ko biết bạn muốn gì nữa, tìm mua, nghiên cứu, tìm hiểu...v..v.. Trao đổi gì thì cụ thể hơn tí, nguồn thì có cả tỉ loại nguồn, mua cục biến áp là dễ nhất rồi còn gì

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
          a có thể cho em biết có thể mua nó ở đâu không,em gõ google không ra,toàn liên quan đến audio và toàn hàng tiền triệu
          với a cho em biết khi đi mua gọi nó là gì,cái nào thông dụng nhất ấy,vì khi đi mua nhiều hàng không hiểu ngôn ngữ chuyên...
          em ở sg ạ em cảm ơn
          bạn tìm đến một người thợ nào đó gần chỗ bạn , thuê họ làm cho một cái biến áp theo yêu cầu của bạn , vào bao nhiêu volt , ra bao nhiêu volt , công suất bao nhiêu watt thì họ làm quấn cho bạn , chứ bạn nói chung chung quá thì ai biết cỡ nào để mà tư vấn cho bạn nơi bán hàng đó , nếu chỉ có 50 watt thì giá nó chỉ khoảng 80k thôi hoặc 100k là cục cực chuẩn luôn

          Comment


          • #6
            dễ tìm kiếm thì ra cửa hàng bán đồ điện, tìm mua một cái biến áp có đầu ra 12v - dòng khoảng 3-5A rồi tìm chỗ cuốn động cơ điện nhờ họ dỡ bỏ cuộn thứ cấp 12v đi và cuốn thành 220v là có biến áp cách ly rồi.

            Comment


            • #7
              Mua 1 cái biến áp, công suất kha khá để còn có thể dùng vào việc khác.
              Tháo hết (các) cuộn thứ cấp ra, đếm số vòng 1 cuộn xem cuộn thứ cấp này có bao nhiêu vòng.
              Đem số vòng vừa đếm được chia cho điện áp ra của cuộn này rồi nhân với 220 bạn sẽ nhận được kết quả là tổng số vòng của cuộn thứ cấp mới.
              Đo đường kính dây của cuộn sơ cấp. Mua dây đồng emay (dây điện từ) có cùng đường kính như vậy về quấn vào làm cuộn thứ cấp mới. Lưu ý cách điện tốt giữa cuộn sơ và cuộn thứ.
              Trong quá trình quấn có thể lấy đầu ra 100V, 110V, tùy ý.
              ...
              Thế là bạn đã có 1 biến áp cách ly, lối vào 220V (cấp cho sơ cấp cũ), lối ra 100V, 110V, 120V, 220V... trên các cặp đầu ra của cuộn thứ cấp mới.
              Bây giờ thì sờ vào 1 đầu dây (bất kỳ đầu nào) bên thứ cấp cũng sẽ không bị điện giật. Cầm cùng lúc cả 2 dây thì sẽ bị giật. Cầm 1 dây, thử bằng bút thử điện đầu dây kia thì đèn vẫn sáng. Đo đạc, sửa chữa thiết bị nối vào bên thứ cấp sẽ không lo bị giật.
              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                Mua 1 cái biến áp, công suất kha khá để còn có thể dùng vào việc khác.
                Tháo hết (các) cuộn thứ cấp ra, đếm số vòng 1 cuộn xem cuộn thứ cấp này có bao nhiêu vòng.
                Đem số vòng vừa đếm được chia cho điện áp ra của cuộn này rồi nhân với 220 bạn sẽ nhận được kết quả là tổng số vòng của cuộn thứ cấp mới.
                Đo đường kính dây của cuộn sơ cấp. Mua dây đồng emay (dây điện từ) có cùng đường kính như vậy về quấn vào làm cuộn thứ cấp mới. Lưu ý cách điện tốt giữa cuộn sơ và cuộn thứ.
                Trong quá trình quấn có thể lấy đầu ra 100V, 110V, tùy ý.
                ...
                Thế là bạn đã có 1 biến áp cách ly, lối vào 220V (cấp cho sơ cấp cũ), lối ra 100V, 110V, 120V, 220V... trên các cặp đầu ra của cuộn thứ cấp mới.
                Bây giờ thì sờ vào 1 đầu dây (bất kỳ đầu nào) bên thứ cấp cũng sẽ không bị điện giật. Cầm cùng lúc cả 2 dây thì sẽ bị giật. Cầm 1 dây, thử bằng bút thử điện đầu dây kia thì đèn vẫn sáng. Đo đạc, sửa chữa thiết bị nối vào bên thứ cấp sẽ không lo bị giật.

                +1. Mod giải thích rất rõ ràng cụ thể và chính xác.

                Comment


                • #9
                  em cảm ơn mod lắm ạ
                  cũng không giấu gì về vấn đề em đang mắc phải là lưới điện AC khu vực em đang làm việc với thiết bị đang bị nhiễu điện từ trung tần ( 500hz-10khz) khá nặng ,mà thiết bị của em thì lại là xử lý tín hiệu cảm biến nên việc nhiễu từ AC vào làm sai số rất nhiều,có khi không hoạt động được nên em mới tìm giải pháp cách ly nguồn AC điện lưới và AC thiết bị...
                  em đọc sơ thì có thấy biến áp cách ly cách ly và giảm được nhiễu điện từ chỉ cần thêm TDK noise filter nữa là ổn không biết có phải vậy không các bác
                  e cũng chỉ biết là biến áp cách ly có chức năng đó...nhưng chưa biết biến áp cách ly khi đi ra ngoài mua nó sẽ ntn khác tự ngẫu chổ nào,làm sao nhận dạng...hay nó là loại phổ thông hiện giờ...nên em mới có mấy câu hỏi ngu ạ...
                  theo như mod nói thì đi mua biến áp thì chỉ cần chọn loại 220v ra 220v là đều là biến áp cách ly hả mod

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
                    em cảm ơn mod lắm ạ
                    cũng không giấu gì về vấn đề em đang mắc phải là lưới điện AC khu vực em đang làm việc với thiết bị đang bị nhiễu điện từ trung tần ( 500hz-10khz) khá nặng ,mà thiết bị của em thì lại là xử lý tín hiệu cảm biến nên việc nhiễu từ AC vào làm sai số rất nhiều,có khi không hoạt động được nên em mới tìm giải pháp cách ly nguồn AC điện lưới và AC thiết bị...
                    em đọc sơ thì có thấy biến áp cách ly cách ly và giảm được nhiễu điện từ chỉ cần thêm TDK noise filter nữa là ổn không biết có phải vậy không các bác
                    e cũng chỉ biết là biến áp cách ly có chức năng đó...nhưng chưa biết biến áp cách ly khi đi ra ngoài mua nó sẽ ntn khác tự ngẫu chổ nào,làm sao nhận dạng...hay nó là loại phổ thông hiện giờ...nên em mới có mấy câu hỏi ngu ạ...
                    theo như mod nói thì đi mua biến áp thì chỉ cần chọn loại 220v ra 220v là đều là biến áp cách ly hả mod
                    có thế mà không trình bày ngay từ đầu ! tránh nhiễu đa tần như vậy thì biến áp cách ly chưa được là bao nhiêu , phải xử dụng 2 mắt lọc kiểu EMI noise filter , một trước biến áp và sau biến áp trước khi vào thiết bị , và bắt buộc phải có nối đất của hệ lọc EMI và biến áp phải có vỏ bọc ngoài , lõi sắt từ nên dùng sắt silic , quấn kiểu một cuộn sơ bên trong , đến 1 lớp lá đồng hoặc nhôm, lớp này được nối đất với lõi biến áp, rồi đến lớp dây thứ cấp phía ngoài , vấn đề là bộ lọc tương thích với công suất của thiết bị , không nên dùng lọc có dòng qua lớn hơn quá nhiều dòng tải của thiết bị .

                    Comment


                    • #11
                      Dạ vâng,hôm nọ em có đi mua 2 cục TDk noise filter test thử thì không ổn,nên mới phải tìm cách dùng biến áp...
                      vấn đề biến áp thì bác có thể cho em biết mua ở đâu có sẵn không bác,chừng 50w trở lại vì chỉ toàn vdk và cảm biến thôi nên csuat thấp...
                      vì là cần lắp nhanh để thử nghiệm nên không thể tự quấn được,có hàng sẵn giá bèo càng tốt
                      em cảm ơn

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
                        Dạ vâng,hôm nọ em có đi mua 2 cục TDk noise filter test thử thì không ổn,nên mới phải tìm cách dùng biến áp...
                        vấn đề biến áp thì bác có thể cho em biết mua ở đâu có sẵn không bác,chừng 50w trở lại vì chỉ toàn vdk và cảm biến thôi nên csuat thấp...
                        vì là cần lắp nhanh để thử nghiệm nên không thể tự quấn được,có hàng sẵn giá bèo càng tốt
                        em cảm ơn
                        hàng đặc chủng này thì chỉ có đặt quấn hoặc tự quấn mà thôi , chứ hầu như không có bán sẵn , lắp nhanh thì tự quấn còn mau hơn , chứ hỏi mua thì còn mất vài ngày mà chưa chắc đã có như ý muốn .để thử nghiệm thì tìm mua một cái biến áp nguồn của mấy cái loa vi tính loại có loa sub cỡ 50-60w , tháo một bên dây thứ cấp rồi quấn lại , trước khi tháo thì đo áp AC rồi tháo đếm vòng , sau đó nhân với áp ra cần có , là ra số vòng , loại này thì không có màn chắn nhiễu giữa 2 cuộn dây , nhưng có thể có vỏ giáp bao ngoài biến áp , nếu chịu khó tìm mua được thì làm chỉ khoảng 1 buổi là có sản phẩm rồi

                        Comment


                        • #13
                          lục kho em thấy được thằng biến áp này,cho em hỏi có phải nó là biến áp cách ly không bác

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
                            lục kho em thấy được thằng biến áp này,cho em hỏi có phải nó là biến áp cách ly không bác
                            dùng đồng hồ đo ohm đo giữa cuộn sơ Pri và cuộn thứ Sec.xem có thông với nhau không , nếu không thông thì là biến áp cách ly .

                            Comment


                            • #15
                              Nhất trí với (các) trả lời của bác Quocthaibmt !

                              Thường thì ký hiệu này là của biến áp cách ly rồi. Cuộn Primary là sơ cấp, Secondary là cuộn thứ cấp đó bạn.
                              Dù sao cũng nên đo lại cho chắc, kẻo bị dzật, teo...
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              linhquy10 Tìm hiểu thêm về linhquy10

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X