Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hỏi cách quấn biến áp nguồn với Fe xuyến.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hỏi cách quấn biến áp nguồn với Fe xuyến.

    Chào các bạn.
    Tôi đang lắp một cái amply bán dẫn. Do kiếm được cái chassis khá ưng ý nhưng quá mỏng nên không dùng được bộ nguồn thông dụng (dùng Fe EI). Chỉ có thể dùng nguồn xuyến mà thôi.
    Hiện tại tôi cũng có mấy cái Fe xuyến, lấy từ ổn áp Liên Xô cũng có, từ xác amply nội địa cũng có nhưng chỉ là lõi thôi chứ không có dây trên đó.
    Với Fe EI thì tôi cũng đã quấn nhiều, nhưng với Fe xuyến thì chịu.
    Tôi cũng search trên mạng nhiều nhưng không tìm ra công thức tính công suất cũng như số vòng/volt cho Fe xuyến này.
    Vậy bạn nào biết cách xin hướng dẫn giúp tôi.
    Cảm ơn nhiều.

  • #2
    ai biết chi dùm đi tui cũng rất cần
    Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi Phamvanthinh Xem bài viết
      Chào các bạn.
      Tôi đang lắp một cái amply bán dẫn. Do kiếm được cái chassis khá ưng ý nhưng quá mỏng nên không dùng được bộ nguồn thông dụng (dùng Fe EI). Chỉ có thể dùng nguồn xuyến mà thôi.
      Hiện tại tôi cũng có mấy cái Fe xuyến, lấy từ ổn áp Liên Xô cũng có, từ xác amply nội địa cũng có nhưng chỉ là lõi thôi chứ không có dây trên đó.
      Với Fe EI thì tôi cũng đã quấn nhiều, nhưng với Fe xuyến thì chịu.
      Tôi cũng search trên mạng nhiều nhưng không tìm ra công thức tính công suất cũng như số vòng/volt cho Fe xuyến này.
      Vậy bạn nào biết cách xin hướng dẫn giúp tôi.
      Cảm ơn nhiều.
      Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
      ai biết chi dùm đi tui cũng rất cần
      Tính toán cho biến áp có lõi sắt từ hình xuyến cũng tương tự với cách tính cho lõi EI. Tuy nhiên do có cấu tạo mạch từ liên tục nên biến áp lõi xuyến các chỉ tiêu chất lượng cao hơn. Để quấn biến áp lõi xuyến, người ta thường sử dụng công thức kinh nghiệm sau đây :

      P = 1,414 S^2 (P là công suất tính bằng Watt, S là tiết diện mạch từ tính bằng Cm vuông).

      n = 40 U / S (n là số vòng dây, U là điện áp tính bằng Volt, S là tiết diện mạch từ tính bằng Cm vuông).

      Các hệ số ghép cuộn dây tương tự khi tính cho biến áp lõi EI.

      Thành viên LanHuong (not Mod)

      Comment


      • #4
        cám ơn chị LH nhìu! Em còn muốn hỏi chị là biến áp xuyến có thể sử dụng làm biến áp xung được hay không? em nghĩ chắc được nhưng công thức tính chắc là có thay đổi vì tần số thay đổi và theo chị nên sử dụng BA xuyến có lợi hơn EI hay không?(về dây quấn, độ từ thông,thể tích không gian ) vì em thấy cùng công suất (ở 50HZ) thì cái ổn áp sử dụng BA xuyến có vẻ nhỏ gọn và số vòng /vôn cũng ít hơn EI
        Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

        Comment


        • #5
          chị LAn Huơng ơi cho E hỏi mình tính diện tích thiết diện của biến áp vòng xuyến ntn nhi? có người bảo E là lấy đường kính ngoài - đường kính trong rồi nhân với chiều cao như thế có đúng không?

          Comment


          • #6
            Biến áp xuyến của E có Đường kính ngoài là 9,6cm đường kính trong là 5,2cm cao 5cm vậy S= 22cm2 có đúng không E lấy hệ số 35 thôi số vòng cuộn sơ cấp E quấn 360 vòng điện vào có ảnh hưởn gì không?

            Comment


            • #7
              Công thức trên phải sửa lại thành bán kính chứ không phải đường kính đâu bạn. Như vậy tiết diện của nó chỉ có 11 thôi.
              Bạn có thể dùng thước đo trực tiếp bề dày x chiều cao.

              Comment


              • #8
                cảm ơn bạn nhưng mình nghĩ là bạn sai rồi đấy cách tính S của lõi xuyến khác lõi EI. nếu như theo cách tính của bạn thì công suất của lõi xuyến không hơn lõi EI là bao nhiêu đâu thậm trí những lõi nhỏ có cùng trong lượng cong thua cả công suất của lõi EI đấy. công suất lõi xuyến lớn hôn nhiều qua thực tế thì mỗi Kg lõi xuyến cho công suất khoảng 120W hiệu suất 90 đến 95/100 cao hơn hẳn EI

                Comment


                • #9
                  E nhầm đúng là S bề dày nhân chiều cao hôm trước thử nghiệm theo công thức kia thấy máy kêu ù ù lại quấn gấp đôi vòng vôn lên thấy máy chạy êm ru. nhưng E vẫn chưa hiểu tại sao biến áp vòng xuyến công suất lớn nt nếu tính theo công thức của sắt EI thì công suất này nhỏ quá

                  Comment


                  • #10
                    Lõi xuyến chỉ tốt hơn lõi EI một chút thôi nhờ không có khe hở giữa E và I
                    Công suất 2 cái cũng xêm xêm nhau thôi.

                    Comment


                    • #11
                      uh nếu công suất mà hơn nhau chút ít thì chả tội gì mất công quấn biến áp xuyến làm gì cho mất công bác nhỉ E đã mất công quấn 2 cái BA xuyến rồi được mỗi cái là tốn ít đồng nhưng mất tg quá 1 tuần mới xong đc 1 cái

                      Comment


                      • #12
                        Hỏi cách quấn biến áp nguồn???

                        Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                        Lõi xuyến chỉ tốt hơn lõi EI một chút thôi nhờ không có khe hở giữa E và I
                        Công suất 2 cái cũng xêm xêm nhau thôi.
                        em đang định quấn biến áp bằng lõi sắt từ,nhưng em chưa có căn bản về cách quấn dây cũng như các công thức tính toán.mọi người có thể cho em xin một số công thức tổng quát để có thể tự kiếm vật liệu để quấn biến áp theo nhu cầu sử dụng không?thank!!!
                        Blue_Eagle

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi Huyhpred.Co Xem bài viết
                          em đang định quấn biến áp bằng lõi sắt từ,nhưng em chưa có căn bản về cách quấn dây cũng như các công thức tính toán.mọi người có thể cho em xin một số công thức tổng quát để có thể tự kiếm vật liệu để quấn biến áp theo nhu cầu sử dụng không?thank!!!
                          thế bạn định cuốn biến áp nguồn bao nhiêu vôn chạy âm ly sò hạy IC? có 2 loại sắt EI và xuyến nhưng tốt nhất là quấn loại EI cho nhàn tuy sắt EI nặng và tốn đồng hơn.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viết
                            thế bạn định cuốn biến áp nguồn bao nhiêu vôn chạy âm ly sò hạy IC? có 2 loại sắt EI và xuyến nhưng tốt nhất là quấn loại EI cho nhàn tuy sắt EI nặng và tốn đồng hơn.
                            hix,em đang tập quấn cả 2 loại biến áp,nhưng e thấy loại biến áp hình xuyến nhỏ gọn hơn nên e mún học quấn loại đó,bác có thể giúp e không?thank bác trước naz
                            Blue_Eagle

                            Comment


                            • #15
                              Hỏi cách tính số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp?

                              Mình có ổn áp lioa 3k bị cháy đen thui, bây giờ muốn tự cuốn thành một MBA nhưng không biết cuốn bao nhiêu vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp. dự kiến đầu vào 220v ra 6v,12v, 16v, 20v. Dây cuốn cuộn sơ cấp 0,7mm, cuộn thứ cấp 1,5mm. Fe xuyến đường kính ngoài 15,5cm, đường kính trong 9,5cm, chiều cao 6,5cm, cân nặng 5kg. Ai chuyên lĩnh vực này tính toán giúp tôi số vòng cuộn sơ cấp còn cuộn thứ cấp có thể cuốn và đo sau vậy

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              Phamvanthinh Tìm hiểu thêm về Phamvanthinh

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X