Thông báo

Collapse
No announcement yet.

đấu cầu 2 biến áp cho ampli

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • đấu cầu 2 biến áp cho ampli

    chào các bác. năm mới chúc toàn thể các ae trong diễn đàn một năm mới mạnh khỏe gặp nhiều may mắn
    ,làm ăn phát đạt. thành công hơn nữa trong các dự án mang tầm cỡ hi end.
    e có một vấn đề mong được sự chỉ giáo của các bác. e có con ampli chạy BA 30.0.30vac. nhưng đã bị cháy BA. e muốn tận dụng 2 biến áp 12.0.12 và BA 18.0.18 để chạy ampli đó. ampli stereo 2 kênh liền trong 1 bo. có cách nào có thể dùng được 2 biến áp ở trên để chạy amli được ko, mong được sự chỉ giáo của các bác.thanks. nếu là hai BA có cùng điện áp thì có thể đấu kiểu bridge, nhưng e lại có 2 BA có
    điện áp khác ngau thì có cách nào đấu được ko . xin ý kiến các bác.

  • #2
    Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
    chào các bác. năm mới chúc toàn thể các ae trong diễn đàn một năm mới mạnh khỏe gặp nhiều may mắn
    ,làm ăn phát đạt. thành công hơn nữa trong các dự án mang tầm cỡ hi end.
    e có một vấn đề mong được sự chỉ giáo của các bác. e có con ampli chạy BA 30.0.30vac. nhưng đã bị cháy BA. e muốn tận dụng 2 biến áp 12.0.12 và BA 18.0.18 để chạy ampli đó. ampli stereo 2 kênh liền trong 1 bo. có cách nào có thể dùng được 2 biến áp ở trên để chạy amli được ko, mong được sự chỉ giáo của các bác.thanks. nếu là hai BA có cùng điện áp thì có thể đấu kiểu bridge, nhưng e lại có 2 BA có
    điện áp khác ngau thì có cách nào đấu được ko . xin ý kiến các bác.
    Bạn tận dụng đồ sẵn có quá nhỉ nhưng muốn tận dụng trước tiên bạn phải kiểm tra lại như sau
    1- Tổng công suất mà 2 biến áp bạn định dùng phải = hoặc > công suất của cục biến áp bị cháy,tố nhất là lớn hơn...
    2- Dòng thứ cấp 2 cái biến áp phải bằng nhau ...
    3 - Về lý thuyết thì 18V+12V=30V nhưng ở đây 18V và 12V là ở hai cuộn biến áp khác nhau nên bạn phải biết cách đấu nếu bạn ở Hà nội thì mang qua mình mình chỉ cách thực hiện cho hoặc liên hệ SDT 01223374987

    Comment


    • #3
      cám ơn bác. e ở Điện Biên cơ. mà ở trên này khó mua BA lắm mà mua họ cũng bán đắt lắm. BA như ở ampli 30.0.30vac,8A
      phải có giá đến 300k (đó là ko bị chém). nên e mới tận dụng bác ạ. cách đấu như thế nào bác cứ chỉ giúp để e đấu thử. bác nói cụ thể một chút, có hình minh họa thì càng hay. vì e là giáo viên ko phải dân điện tử. e chỉ ham mê và tự tìm hiểu qua sách vở và tự mày mò thôi.nên ko có nhiều kiến thức về điện tử cho lắm. nhờ bác giúp e với nhé.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
        cám ơn bác. e ở Điện Biên cơ. mà ở trên này khó mua BA lắm mà mua họ cũng bán đắt lắm. BA như ở ampli 30.0.30vac,8A
        phải có giá đến 300k (đó là ko bị chém). nên e mới tận dụng bác ạ. cách đấu như thế nào bác cứ chỉ giúp để e đấu thử. bác nói cụ thể một chút, có hình minh họa thì càng hay. vì e là giáo viên ko phải dân điện tử. e chỉ ham mê và tự tìm hiểu qua sách vở và tự mày mò thôi.nên ko có nhiều kiến thức về điện tử cho lắm. nhờ bác giúp e với nhé.
        Em mua biến áp 8A mà có 130k thôi mà bác. Sao bác không tính quấn lại cái biến áp cũ mà dùng
        caoson.vnatr@gmail.com
        Thiết kế mạch điện tử
        0914024690

        Comment


        • #5
          K được đâu bạn ạ 18+12=30 nhưng điểm giữa k cân sao dùng được nên cuốn lại ba cũ thôi

          Comment


          • #6
            Quấn lại mà không chuẩn thì khác gì đâu Tranhuydang
            Một cuộn 12Volt nối tiếp cuộn 18Volt là được 30 Volt ngon lành.
            Điểm giữa thì có thể đấu chung hay làm 2 nguồn riêng. Càng tách rời thì càng chống nhiễu xuyên kênh. Với anh bạn giáo viên này thế là ok rồi còn ae hiểu về điện thì sẽ khác.
            Mình trước Tết cung cắm nhầm cháy mất 2 cái Amp điện 120V, "Đảng muôn năm" bực không chịu được mà vẫn phải nhe răng. May mà chỉ hỏng cầu chì và cái Rz. Không có 2 cái đó thì phá hết tranf và linh kiện
            By three methods we may learn wisdom:
            First, by reflection, which is noblest;
            Second, by imitation, which is easiest;
            and third by experience, which is the bitterest

            Comment


            • #7
              cảm ơn các bác. ở chỗ e nếu cuộn lại BA còn đắt hơn là mua mới vì họ nói là BA mới các chỉ số áp và dòng ko đúng còn họ cuộn lại thì chuẩn hơn nhiều nên lấy tiền đắt hơn
              mua mới. mà bác phuong hng nói là đấu nguồn riêng thì có lẽ ko dc vì bo của e là bo liền hai kênh mà. còn đấu nối tiếp hai BA thì đấu thế nào, lấy điểm nào làm điểm 0v, nhờ các bác chỉ giúp với.

              Comment


              • #8
                đấu 2 ba này nối tiếp để cho ra 30V chạy ổn thì quả là cao thủ.
                Bạn xem giúp mình cái BA 18 0 18 kia có được Dòng 8A không.nếuddur bạn dùng luôn nó ok liền mình chỉ sợ nó ít A hơn nhiều thì khó mà làm được khi thiếu đồ như vậy.
                Phương -Hải Dương
                Email:
                Fb

                Comment


                • #9
                  Biến áp tốt thì không có gì là không ổn.
                  Cứ một cuộn 12V nối tiếp cuộn 18V sẽ là 30V, sau đó bạn tiếp tục nối tiếp hai cuộn 30 V thì vị trí nối tiếp hai cuôn 30V sẽ là điểm giữa.
                  By three methods we may learn wisdom:
                  First, by reflection, which is noblest;
                  Second, by imitation, which is easiest;
                  and third by experience, which is the bitterest

                  Comment


                  • #10
                    Biến áp có thể mắc nối tiếp hả các bác? bh em mới biết đấy. em tưởng chỉ có pin hoặc acquy mới mắc nối tiếp đc chứ :o

                    Comment


                    • #11
                      mình cũng ko biết có ổn ko nữa, mà cũng chưa hiểu lắm. bác phuonghng có thể nói rõ hơn dc ko ạ. e dan ngoại đạo
                      ko hiểu nhiều lắm. 2 BA có 6 đầu ra. 2 đầu 12v, 2 đầu 18v và 2 đầu 0v ta sẽ đấu thế nào nhờ các bác chỉ cụ thể giúp. thanks.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                        Biến áp có thể mắc nối tiếp hả các bác? bh em mới biết đấy. em tưởng chỉ có pin hoặc acquy mới mắc nối tiếp đc chứ :o
                        Vậy chịu khó tìm hiểu để biết đi... Học , học nữa học mãi ....
                        Như bạn phuong.hng nói cách đấu đấy, nhưng mình lưu ý là nếu dòng thứ cấp của 2 biến áp bằng nhau và tổng công suất của cuộn thứ cấp 2 biến áp tương đương công suất của biến áp cũ có cuộn 30V bị hỏng thì hãy làm để cho khỏi mất công nhé nếu bạn có đồng hồ đo điện để nấc đo AC sau khi đấu như bạn phuong.hng bảo thì cắm điện đo xem có 30V AC không nếu không đấu lại kiểm tra cho có 30V AC là cơ bản xong bạn nhé...Chúc thành công

                        Comment


                        • #13
                          Mếu chênh dòng thứ cấp nhiều có thể (tôi nói là có thể) tranf dòng nhỏ hơn dễ bị nóng!
                          By three methods we may learn wisdom:
                          First, by reflection, which is noblest;
                          Second, by imitation, which is easiest;
                          and third by experience, which is the bitterest

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
                            mình cũng ko biết có ổn ko nữa, mà cũng chưa hiểu lắm. bác phuonghng có thể nói rõ hơn dc ko ạ. e dan ngoại đạo
                            ko hiểu nhiều lắm. 2 BA có 6 đầu ra. 2 đầu 12v, 2 đầu 18v và 2 đầu 0v ta sẽ đấu thế nào nhờ các bác chỉ cụ thể giúp. thanks.
                            nếu muốn đấu 2 b,áp thành 1 để tăng áp , loại 2 cuộn thứ thì vẫn có thể được, nhưng điều kiện phải có là dòng ra của 2 b,áp bằng nhau, hoặc gần bằng nhau(đo đường kính dây ra) hoặc gần bằng nhau thì được, nếu chênh nhau 20% thì không ổn vì b,áp nào dòng nhỏ hơn dễ bị nóng và có thể cháy, còn cách đấu thì phải mất công, xả một đầu giữa(0v) của MỘT b,áp (12v), tách nó thành 2 cuộn thứ riêng biệt(không cần tháo biến áp, chỉ mổ lớp giấy chặn, xả mối hàn rồi gỡ rời ra là được)nhớ 2 mối vừa tách ra để gần nhau, sau đó nối song song 2 cặp dây vào của 2 b,áp thành 2 dây vào AC,rồi nối 1 dây 18v của b,áp kia vào MỘT dây vừa tách ra của b,áp 12v(điểm 0v lúc nãy đã tháo rồi), sao đó đặt que đo AC vào mối giữa 0V của b,áp 18v và mối 12v của b,áp kia, cắm điện vào dây vào, đồng hồ sẽ chỉ 30vac thì đã nối đúng pha, đó là được cho một dây, còn đồng hồ chỉ thấp hơn 12vac là sai pha vào, thì phải xử lý lại , tháo 2 dây ac vào của 2 b,áp , tráo 2 dây vào (chỉ đổi dây của 1 b,áp) và nối lại thành 2 dây vào như trước, cắm điện , thì sẽ được 30vac. còn lại mối dây thứ cấp còn lại cũng đấu như cách vừa rồi để có 2 đường ra 30vac từ 2 biến áp, còn nếu như 2 b,áp có độ chênh dòng ra hơi nhiều thì vẫn có thể dùng được nhưng chỉ chạy với công suất thấp thôi, không nên mở lớn quá, Hy vọng là những chỉ dẫn trên có ích cho ban.

                            Comment


                            • #15
                              So sánh dòng thứ cấp của cục BA nào lớn hơn thì lấy, cục nào bé hơn thì bỏ đi.
                              Chỉ cần dùng 1 cục BA cho áp ra sẽ là 24VAC hoặc 36VAC.
                              Dùng phương pháp nắn nhân đôi điện áp sẽ được điện áp mong muốn. Với âm ly chạy sò mà đang dùng điện áp 30-0-30VAC (tương đương +42 0 -42 VDC) thì có thể chạy được ở điện áp +34 0 -34 VDC hoặc +51 0 -51 VDC. Nếu sợ áp cao cháy sò thì cứ lấy con BA 12 0 12 VAC mà dùng cho chắc ăn
                              Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!

                              0989313142

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X