Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mạch pre nguồn đơn không hoạt động

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mạch pre nguồn đơn không hoạt động

    Các bác cho e hỏi mạch sau theo tính toán thì độ lợi ~48 lần, vậy mà sao đo đo In và Out đều là 280mV vậy? Hay là thiếu tụ lọc ở điểm Vcc/2?
    Click image for larger version

Name:	tl071_mic.png
Views:	3881
Size:	12.3 KB
ID:	1716236

  • #2
    Xem xong cái sau đảm bảo làm phát chạy luôn
    https://www.youtube.com/watch?v=niZizzHBanA
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
      Xem xong cái sau đảm bảo làm phát chạy luôn
      https://www.youtube.com/watch?v=niZizzHBanA
      E nghĩ thêm tụ như ở dưới là chạy, nhưng mà đang đi làm chưa thử được
      Click image for larger version  Name:	tl071_mic.png Views:	0 Size:	12.6 KB ID:	1716246

      Comment


      • #4
        Có thêm tụ cũng không chạy vì áp chân 2 tăng thì chân 3 cũng tăng , mạch này ở đâu ra mà lạ vậy .

        Comment


        • #5
          Cái này gọi là mass giả. Đúng là thiếu tụ lọc thật. Ngoài ra còn nên giảm trở phân áp xuống 1k+1k hoặc nhỏ hơn chứ 100k+100k thì lớn quá. Hoặc 1k+zener.
          sau.ph

          Comment


          • #6
            Nếu dùng opamp có ngõ vào hoạt động được ở mức 0V (so với chân V-) thí dụ như LM321 (input common mode voltage range includes ground) thì có thể dùng nguồn đơn mà không cần tạo mass giả. Ngõ vào mắc theo kiểu mạch cộng (cộng tín hiệu với một điện áp dc)
            sau.ph

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
              Có thêm tụ cũng không chạy vì áp chân 2 tăng thì chân 3 cũng tăng , mạch này ở đâu ra mà lạ vậy .
              Nó từ cái thớt trước đây của mình:
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...BB%89nh-volume
              Sau khi câu kéo để chuyển input từ ngõ đảo sang ngõ không đảo thì nó ra cái mạch trên, nhưng lâu rồi mình quên cứ tưởng mạch pre đó là của loa L, R, mà 2 loa này đang thiếu áp ra (dùng nguồn 24VDC mà ra max 5VAC), nhưng cuối cùng đo đạc kỹ thì mạch đó của sub, mình nó chơi 2 con opamp luôn

              Comment


              • #8
                Tất cả sơ đồ mạch kđ opamp đều vào chân 2 chân 3 phân cực với nguồn đôi , nguồn đơn thì phải dùng cầu trở để có vcc/2 đưa vào chân 3 . Chế lại nt chân 3 không có phân cực nên không chạy được với nguồn đơn .

                Comment

                Về tác giả

                Collapse

                trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen

                Bài viết mới nhất

                Collapse

                Đang tải...
                X