Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tạo tín hiệu điện tim bằng máy ghi âm ?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tạo tín hiệu điện tim bằng máy ghi âm ?

    Ý tưởng sử dụng máy ghi âm để tạo tín hiệu điện tim nếu nghe qua thì nhiều người cho rằng điên rồ . Vì theo nguyên tắc thì không có một loại máy ghi âm nào cho phép ghi những tín hiệu có tần số thấp như tín hiệu ECG . Thông thường dải tần số mà máy ghi âm có thể ghi và đọc lại được phải từ 20Hz trở lên đến 15 hoặc 20Khz .
    Vì vậy tôi có ý tưởng sẽ ghi tín hiệu điện tim lên máy ghi âm một cách gián tiếp ,
    Tôi sử dụng một tín hiệu sóng mang có tần số khoảng từ 5 đến 10 Khz . Tín hiệu này thì tất cả các máy ghi âm đều hoạt động được . Tín hiệu tần số 5>10Khz này sẽ được tôi điều chế biên độ theo dạng tín hiệu ECG .
    Trước tiên tôi nghien cứu các thông số của một tín hiệu ECG chuẩn về biên độ và gốc thời gian , chu kỳ .....
    Attached Files
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

  • #2
    Tiếp theo tôi sử dụng một phần mềm xử lý âm thanh để " điều chế " biên độ tín hiệu sóng mang 5Khz theo đúng dạng như tín hiệu ECG chuẩn . Hình dạng biên độ tín hiệu là tùy biến theo ý mình .
    Attached Files
    Last edited by nguyendinhvan; 31-07-2010, 11:53.
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

    Comment


    • #3
      Sau đó tôi copy các chu kỳ âm thanh để có được đoạn âm thanh dài như mong muốn và chuyển vào máy ghi âm .
      Máy ghi âm sẽ đọc lại đoạn tín hiệu 5Khz với biên độ được điều chế . Thay vì đưa tín hiệu ra loa . Tôi đưa tín hiệu Audio này đến một mạch tách sóng .
      Sau mạch lọc tách sóng tôi sẽ được tín hiệu đồng dạng với tín hiệu ECG chuẩn . Nó được biểu thị bằng đường tín hiệu màu đỏ ở hình trên .
      Để cho tín hiệu khỏi biến dạng thì có thể sử dụng một mạch tách sóng có khuyếch đại . Ta có thể kiểm tra tín hiệu này bằng máy đo oscilloscope thông thường .
      Vì biên độ của tín hiệu sau tách sóng là rất lớn , có thể tới vài von nên cần có cầu chia áp để có được tín hiệu cỡ mV đưa tới các điện cực cần đo thử .
      Các máy ghi âm loại nhỏ chạy pin sẽ giúp ta tránh được các nhiễu AC50Hz khiến cho tín hiệu tess sạch hơn .
      Dưới đây là đoạn âm thanh 5 Khz và 10 khz được điều chế biên độ theo dạng ECG . Ta có thể nghe đoạn âm thanh máy trên máy tính .

      Vì đây là ý tưởng tôi cũng chưa thực hành nên có thể tín hiệu chưa chuẩn và không biết có thực hiện được không . Có thể sử dụng phương pháp điều tần để tín hiệu tốt hơn như kiểu điều biên .
      Attached Files
      Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
      nguyendinhvan1968@gmail.com

      Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

      Comment


      • #4
        Ý tưởng của bác có thể thực hiện được, nhưng không thực tế vì:
        -Nếu cần sóng điện tim, ta sẽ cần một loạt 12 đạo trình cho 12 kênh, nếu vậy phải có 12 máy ghi âm hoặc bộ tách kênh, rất phức tạp cho một ứng dụng nhỏ
        -Một bộ tạo sóng chuyên nghiệp sẽ cần phải thay đổi được tần số, biên độ, tạo được nhiễu giả, rung giả, gắng sức... điều khiển được. Nếu dùng một bộ ghi âm đơn giản sẽ không tạo được tín hiệu này
        -Nếu chỉ cần 12 kênh, sóng chuẩn thì chỉ cần mạch ânlog hoặc vdk-dac là được, chạy pin tiểu thường là đủ, lúc trước tôi dùng 1 bộ có thể chạy cả năm bằng pin AA
        Đã bỏ nghề về quê chăn gà...

        Comment


        • #5
          nếu dùng soundcard của máy tính có thể phát tần số dưới 100Hz .không biết anh nguyendinhvan file tín hiệu điện tim nguyên dạng chưa điều chế không ạ.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
            Vì đây là ý tưởng tôi cũng chưa thực hành nên có thể tín hiệu chưa chuẩn và không biết có thực hiện được không . Có thể sử dụng phương pháp điều tần để tín hiệu tốt hơn như kiểu điều biên .
            Ý tưởng của bác về nguyên tắc thì OK. Thậm chí không phải là viển vông vì đã có trong thực tế. Những năm 1990 tôi đã được tiếp cận với các máy ECG có chức năng truyền tín hiệu điện tim trên đường line điện thoại để phục vụ cho các doctor "chẩn đoán" bệnh từ xa. Thiết bị này hồi đó do Liên Xô (CCCP) anh hùng chế tạo. Nhưng chức năng này hồi đó thì rất lãng phí và xa xỉ, vì thời điểm đó điện thoại cố định cũng còn chưa phổ biến nhiều và tất nhiên là giá cả còn đắt đỏ. Vì thế nên VN ta chỉ xài phần ECG để in ra giấy mà thôi. Còn phần điều chế và truyền tín hiệu thì chỉ để "giảng bài" cho học sinh trong nghề để biết mà thôi. Về nguyên tắc nó như một sự kết hợp giữa máy điện tim Electrocardiograph và máy Fax (có tích hợp luôn cả đường line trên máy - qua đầu nối chuẩn RJ-11).
            Thêm một lưu ý nữa là giai đoạn đó Internet chưa phát triển nhiều nên việc số hóa tín hiệu để truyền đi cũng chưa được quan tâm nhiều. Nay thì tín hiệu điện tim của các máy thế hệ mới đã được xử lý bằng kỹ thuật số rồi nên việc điều chế-ghi âm nó để chuyển đi không phải là giải pháp tối ưu (trừ trường hợp để nghiên cứu vào các ứng dụng khác nữa...).
            Có thể cái sơ đồ thiết bị đó tôi vẫn còn tàng trữ, nếu khui lại được (mà chất lượng vẫn OK) sẽ tìm cách post lên để các bác cùng bình luận.
            Chúc cả nhà khỏe-vui..

            Comment


            • #7
              Máy điện tim ấy đây, nếu dùng đồng thời 2 máy ở 2 đầu dây điện thoại: 1 để đưa tín hiệu điện tim lên còn 1 để ghi ở đầu dây bên kia. Trong máy cũng không có phần điều chế hay giải điều chế đâu, phần ấy là của máy điện thoại.
              Dùng cách điều chế rồi ghi âm lại để truyền hay lưu giữ dữ liệu cũng đơn giản, nhưng không dùng cách điều chế AM hay FM đâu.
              Nếu dùng để ghi từ máy điện tim 1 kênh thì tốt, từ máy nhiều kênh thì không tiện vì các máy nhiều kênh có thể lưu giữ vài chục kết quả trong máy hoặc có thể kết nối với máy tính.
              Hình bên ngoài và bên trong máy MADE IN USSR 1980 đây:Click image for larger version

Name:	IMG_1191.jpg
Views:	1
Size:	127.0 KB
ID:	1363885Click image for larger version

Name:	IMG_1208.jpg
Views:	1
Size:	75.6 KB
ID:	1363884
              Máy này vẫn dùng tốt, nhưng chỉ làm đồ chơi thôi vì nó nặng, mô tơ ồn, không tự động và gần như không ai biết dùng.
              Last edited by khoatimmac; 16-07-2012, 00:09.

              Comment


              • #8
                Nếu điều chế tín hiệu từ máy 1 kênh rồi đưa vào soundcard thì đây là hình ảnh trên màn hìnhClick image for larger version

Name:	IMG_1210.jpg
Views:	2
Size:	114.5 KB
ID:	1363931
                Last edited by khoatimmac; 16-07-2012, 22:45.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi khoatimmac Xem bài viết
                  Máy điện tim ấy đây, nếu dùng đồng thời 2 máy ở 2 đầu dây điện thoại: 1 để đưa tín hiệu điện tim lên còn 1 để ghi ở đầu dây bên kia. Trong máy cũng không có phần điều chế hay giải điều chế đâu, phần ấy là của máy điện thoại.
                  Dùng cách điều chế rồi ghi âm lại để truyền hay lưu giữ dữ liệu cũng đơn giản, nhưng không dùng cách điều chế AM hay FM đâu.
                  Nếu dùng để ghi từ máy điện tim 1 kênh thì tốt, từ máy nhiều kênh thì không tiện vì các máy nhiều kênh có thể lưu giữ vài chục kết quả trong máy hoặc có thể kết nối với máy tính.
                  Hình bên ngoài và bên trong máy MADE IN USSR 1980 đây:
                  Ui cha, cảm ơn bác đã quan tâm và xác nhận lại thông tin về cái máy này. Đúng là những năm đó được tiếp cận với các thiết bị này cũng là cả một sự sung sướng. Tiếc là cái sơ đồ (schematic) của nó tôi đã không tìm thấy, (vì cũng đã quá lâu rồi). Còn cái đường link về tài liệu kỹ thuật của máy (tiếng Nga) nhờ bác google tìm thấy:
                  http://ladoved.narod.ru/medtehnika_PDF/34.EK1T-03M.pdf
                  Chủ yếu là được góp thông tin với bác MOD (chủ thread) cho vui...
                  Chúc cả nhà vui khỏe...
                  Last edited by thuaimi; 17-07-2012, 16:54.

                  Comment


                  • #10
                    Tôi có sơ đồ mạch và sơ đồ lắp ráp đây, mời các bác xemClick image for larger version

Name:	IMG_1230.jpg
Views:	1
Size:	102.0 KB
ID:	1364023Click image for larger version

Name:	IMG_1231.jpg
Views:	1
Size:	88.8 KB
ID:	1364024Click image for larger version

Name:	IMG_1232.jpg
Views:	1
Size:	84.9 KB
ID:	1364025Click image for larger version

Name:	IMG_1233.jpg
Views:	1
Size:	97.0 KB
ID:	1364026Click image for larger version

Name:	IMG_1234.jpg
Views:	2
Size:	68.5 KB
ID:	1364027

                    Comment


                    • #11
                      Tôi dùng máy này 30 năm rồi, cũng vài lần phải tự sửa chữa, nhưng máy vẫn dùng tốtClick image for larger version

Name:	IMG_1234.jpg
Views:	2
Size:	68.5 KB
ID:	1364028Click image for larger version

Name:	IMG_1235.jpg
Views:	1
Size:	56.4 KB
ID:	1364029Click image for larger version

Name:	IMG_1229.jpg
Views:	1
Size:	74.8 KB
ID:	1364030
                      Tôi chỉ giữ lại 1 chiếc nguyên dạng, vài chiếc khác rỡ ra xem mạch lắp ráp và lấy linh kiện để sửa chữa.
                      Last edited by khoatimmac; 18-07-2012, 22:06.

                      Comment


                      • #12
                        Tôi dùng máy này hơn 30 năm rồi, cũng vài lần phải tự sửa chữa, nhưng máy vẫn dùng tốtClick image for larger version

Name:	IMG_1234.jpg
Views:	2
Size:	68.5 KB
ID:	1364028Click image for larger version

Name:	IMG_1235.jpg
Views:	1
Size:	56.4 KB
ID:	1364029Click image for larger version

Name:	IMG_1229.jpg
Views:	1
Size:	74.8 KB
ID:	1364030

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        nguyendinhvan Tìm hiểu thêm về nguyendinhvan

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X