Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xin hỏi tháo linh kiện SMD (chip chân rết) mà không có máy khò nhiệt dùng cách này có được không?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin hỏi tháo linh kiện SMD (chip chân rết) mà không có máy khò nhiệt dùng cách này có được không?

    Click image for larger version

Name:	
Views:	0
Size:	560.6 KB
ID:	1710813
    HI anh em trong 4rum.

    Mình hiện đang muốn tháo 1 con chip chân rết vi điều khiển của bo mạch UPS. Nhưng hiện tại mình không có máy khò. Mình có tìm trên youtube thì thấy trang này nó có hướng dẫn cách tháo (như hình). Cái mình muốn hỏi là nếu tháo như hình (chắc chắn là tháo được vì trong clip cho thấy là họ tháo được) nhưng mình nghi ngại là cách này sẽ có khả năng làm chết con chip rất cao vì theo mình thấy trong clip thì thời gian họ để giữ máy và cho thiếc vào khá lâu (tầm 30s, có khi hơn).

    Anh em nào có kinh nghiệm trong việc này xin tư vấn giúp mình xem nó nên tháo con chip chân rết bằng cách này hay không?

    Mình cũng hỏi thêm là cái chất họ cho vào chân linh kiện màu trong suốt (như nhựa) ấy là cái gì thế ạ?

    À. Mình xin gửi link clip để anh em tiện xem ạ. https://www.youtube.com/watch?v=xMXJTLWyBCo

  • #2
    Chất "màu trong suốt" cho vào chân linh kiện là flux, dân gian vẫn gọi là nhựa thông lỏng. Có thể mua sẵn ở hàng hoặc pha từ nhựa thông nghiền nhỏ với cồn IPA.

    Cách chế đầu mỏ hàn đề cập trong bài khá tệ, chỉ dùng khi không còn cách nào khác
    - Thời gian dí mỏ hàn lâu, phần lớn nhiệt chạy ra không khí, rất dễ chết linh kiện
    - Rất khó đảm bảo cái sợi dây đồng to kia tiếp xúc đồng thời tất cả các chân IC cần tháo. Chân nào không đủ nhiệt thiếc sẽ không chảy => nhấc lên sẽ cong chân, bong đường mạch

    Sở dĩ máy khò nhiệt tốt để hàn/tháo vì khí nóng sẽ len lỏi tới từng chân linh kiện, nóng tương đối đều. Nó là không khí mà.

    Nếu muốn làm điện tử lâu dài, nên cân nhắc trang bị máy khò. Có nhiều loại trên thị trường giá không đắt. Nếu cảm thấy vẫn đắt quá không mua nổi thì dành thời gian chế theo một trong các hướng dẫn sau
    https://www.youtube.com/watch?v=dXnFPVyonuI
    https://www.youtube.com/watch?v=bj2ALELGHt0
    https://www.youtube.com/watch?v=G2ZR2njTHSk
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      m ít khi tháo đồ này nhưng thường khi tháo thì phương pháp của m là dùng mỏ hàn xung, uốn đầu mũi hàn theo chân IC rồi chà lui chà tới và bồi thêm thiếc (tăng tiếp xúc), ngâm nhiệt tầm 5 đến 7 giây là có thể nhấc ra được.
      Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
      SĐT: 0542234068

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
        Chất "màu trong suốt" cho vào chân linh kiện là flux, dân gian vẫn gọi là nhựa thông lỏng. Có thể mua sẵn ở hàng hoặc pha từ nhựa thông nghiền nhỏ với cồn IPA.

        Cách chế đầu mỏ hàn đề cập trong bài khá tệ, chỉ dùng khi không còn cách nào khác
        - Thời gian dí mỏ hàn lâu, phần lớn nhiệt chạy ra không khí, rất dễ chết linh kiện
        - Rất khó đảm bảo cái sợi dây đồng to kia tiếp xúc đồng thời tất cả các chân IC cần tháo. Chân nào không đủ nhiệt thiếc sẽ không chảy => nhấc lên sẽ cong chân, bong đường mạch

        Sở dĩ máy khò nhiệt tốt để hàn/tháo vì khí nóng sẽ len lỏi tới từng chân linh kiện, nóng tương đối đều. Nó là không khí mà.

        Nếu muốn làm điện tử lâu dài, nên cân nhắc trang bị máy khò. Có nhiều loại trên thị trường giá không đắt. Nếu cảm thấy vẫn đắt quá không mua nổi thì dành thời gian chế theo một trong các hướng dẫn sau
        https://www.youtube.com/watch?v=dXnFPVyonuI
        https://www.youtube.com/watch?v=bj2ALELGHt0
        https://www.youtube.com/watch?v=G2ZR2njTHSk
        Cám ơn bro. Cái thứ nhựa thông mình cứ nghĩ xưa nay nó có màu vàng vàng hoặc hơi màu cánh gián...Nhựa thông này nhìn như nhựa keo nến vậy.

        Nói tóm lại là cách gia nhiệt để tháo linh kiện "chân rết" thuộc loại bất đắc dĩ lắm mới phải dùng như lời bro nói. Còn tốt hơn là mua máy khò.

        Mình đã từng thử làm cái máy khò từ mỏ hàn nhiệt rồi, nóng thì có nóng nhưng không chỉnh được nhiệt nên khá nguy hiểm khi tháo linh kiện.

        Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
        m ít khi tháo đồ này nhưng thường khi tháo thì phương pháp của m là dùng mỏ hàn xung, uốn đầu mũi hàn theo chân IC rồi chà lui chà tới và bồi thêm thiếc (tăng tiếp xúc), ngâm nhiệt tầm 5 đến 7 giây là có thể nhấc ra được.
        Bro có thể quay cái clip cách thức bro làm up lên youtube cho anh em học hỏi được không ạ?

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết

          Cám ơn bro. Cái thứ nhựa thông mình cứ nghĩ xưa nay nó có màu vàng vàng hoặc hơi màu cánh gián...Nhựa thông này nhìn như nhựa keo nến vậy.

          Nói tóm lại là cách gia nhiệt để tháo linh kiện "chân rết" thuộc loại bất đắc dĩ lắm mới phải dùng như lời bro nói. Còn tốt hơn là mua máy khò.

          Mình đã từng thử làm cái máy khò từ mỏ hàn nhiệt rồi, nóng thì có nóng nhưng không chỉnh được nhiệt nên khá nguy hiểm khi tháo linh kiện.



          Bro có thể quay cái clip cách thức bro làm up lên youtube cho anh em học hỏi được không ạ?
          cách đơn giản và thông dụng là bạn nên mua ít chì xả , loại chì này có bán trên thị trường , nó dạng viên vuông mỏng , bạn cắt nhỏ như hạt tấm rồi rải vào chân IC sau đó dùng mỏ hàn thông thường 50w chấm vào cho chỉ xả chảy ra dính vào chân IC , cho chì xả vừa phải thôi , sau khi chấm đều vào 2 bên hàng chân IC dán , bạn kéo mũi mỏ hàn qua 2 hàng chân rồi nhắc IC ra thôi , không cần khò ,loại chì xả này nó làm cho chì ở chân IC và mạch bị ra rời ra lấy ra nhẹ nhàng và bảo đảm chứ dùng hàn khò mà không biết cách cũng làm quá nhiệt IC , gây ra hư hỏng khi hàn , dùng chỉ xả thì khi ráp IC khác vào mạch thì phải dùng dây rút chì làm sạch chỗ mạch để khi hàn chì mới vào nó không làm bong mối hàn do chì xả còn sót lại.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết

            cách đơn giản và thông dụng là bạn nên mua ít chì xả , loại chì này có bán trên thị trường , nó dạng viên vuông mỏng , bạn cắt nhỏ như hạt tấm rồi rải vào chân IC sau đó dùng mỏ hàn thông thường 50w chấm vào cho chỉ xả chảy ra dính vào chân IC , cho chì xả vừa phải thôi , sau khi chấm đều vào 2 bên hàng chân IC dán , bạn kéo mũi mỏ hàn qua 2 hàng chân rồi nhắc IC ra thôi , không cần khò ,loại chì xả này nó làm cho chì ở chân IC và mạch bị ra rời ra lấy ra nhẹ nhàng và bảo đảm chứ dùng hàn khò mà không biết cách cũng làm quá nhiệt IC , gây ra hư hỏng khi hàn , dùng chỉ xả thì khi ráp IC khác vào mạch thì phải dùng dây rút chì làm sạch chỗ mạch để khi hàn chì mới vào nó không làm bong mối hàn do chì xả còn sót lại.
            Cám ơn bro. Để mình tìm hiểu xem sao.

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            TeppiVN Tìm hiểu thêm về TeppiVN

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X