Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cần tư vấn về tốc độ truyền tín hiệu trong dây dẫn của tay gamepad PS.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cần tư vấn về tốc độ truyền tín hiệu trong dây dẫn của tay gamepad PS.

    Chào tất cả mọi người!
    Như tiêu đề đã đề cập, cụ thể như sau và cần mọi người tư vấn hướng giải quyết:
    ----------
    Tôi có 5 tay gamepad ps (cổng usb), kết nối cùng 1 lúc vào máy tính (hoặc laptop) qua 1 cái hub usb. Vấn đề đặt ra là 5 tay game đó cách máy tính (hoặc laptop) khoảng 15-20m, vậy muốn nối dài thêm dây dẫn của mỗi tay game đó 15-20m nữa thì có thể mua dây để nối thêm vào có được không? Liệu việc tăng chiều dài dây dẫn có làm suy giảm tốc độ truyền tín hiệu và vấn đề kết nối với máy tính có ổn không?
    Rất mong mọi người tư vấn chỉ ra các hướng để giải quyết vấn đề này.
    -----
    P/s:
    - Cái hub usb có hỗ trợ nguồn ngoài (Adapter), vậy thì dùng loại Adapter có Power bao nhiêu là hợp lý cho 1 lúc nhiều tay game cùng kết nối.
    - Hiện tại việc tăng khoảng cách dây game tôi đang dùng là sử dụng dây mạng RJ45 thông qua bộ đổi Extender RJ45 usb nhưng khả năng vì qua bộ đổi nhiều điểm kết nối quá nên các tay game kết nối chập chờn. Do vậy hỏi mọi người xem nối thêm bằng chính dây của tay game thì có ổn không?
    -----
    Cảm ơn mọi người!

  • #2
    Khoảng cách truyền tối đa theo chuẩn USB là 5m. Không thể chỉ đơn giản kiếm cọng dây nối dài là được vì tín hiệu bị suy hao không còn đạt chuẩn USB nữa. Thực tế không chạy được tới đủ 5m đâu.

    Muốn nối dài phải dùng USB hub hoặc USB repeater (bộ lặp) cắm liên tiếp vào nhau. Tối đa được đâu 3 cấp hub, tương đương 15m. Sau đó thì hầu như là ... chịu. Tất nhiên vẫn có thể còn cách đặc biệt khác, dùng phần cứng đặc thù giá cao.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Thực tế sau khi tay game nối thêm chiều dài là 20m bằng dây mạng, thì qua hub usb nhận được 2 tay, cắm thêm 1 tay nữa thì báo Unknow device. Liệu có phải do nguồn cấp cho hub usb không đủ?

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi quangthang85 Xem bài viết
        Thực tế sau khi tay game nối thêm chiều dài là 20m bằng dây mạng, thì qua hub usb nhận được 2 tay, cắm thêm 1 tay nữa thì báo Unknow device. Liệu có phải do nguồn cấp cho hub usb không đủ?
        không biết bạn dùng vào mục đích gì nhưng với 20m cho dây dẫn usb là quá dài. chưa kể đang dùng dây lan để truyền dẫn, tỷ lệ suy hao trên đường dây là rất lớn. tay game thứ 3 cắm vào báo unknow không hẳn là nguồn cấp cho hub yếu. mà sẵn trước đó đừng tuyền đã chập chờn nên cắm thêm tay game, máy ko nhận được đủ tín hiệu để nhận ra tay game. để dùng được với khoảng cách này, bạn cần phải có ít nhất từ 2 tâng hub trở lên để kích tín hiệu. tuy nhiên, máy tính có nhận được tay game đi chăng nữa thì tín hiệu sẽ luôn bị nhiễu, rớt, chập chờn, delay, sẽ khó mà chơi mượt mà được.
        nếu bạn vẫn muốn thử tiếp thì bạn nên thay dây Lan bằng dây audio 3 lõi đồng nguyễn, có bọc chống nhiễu (dùng bọc chống nhiễu làm dây cẫn GND). tín hiệu sẽ được cải thiện phần nào

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi 09520038 Xem bài viết

          không biết bạn dùng vào mục đích gì nhưng với 20m cho dây dẫn usb là quá dài. chưa kể đang dùng dây lan để truyền dẫn, tỷ lệ suy hao trên đường dây là rất lớn. tay game thứ 3 cắm vào báo unknow không hẳn là nguồn cấp cho hub yếu. mà sẵn trước đó đừng tuyền đã chập chờn nên cắm thêm tay game, máy ko nhận được đủ tín hiệu để nhận ra tay game. để dùng được với khoảng cách này, bạn cần phải có ít nhất từ 2 tâng hub trở lên để kích tín hiệu. tuy nhiên, máy tính có nhận được tay game đi chăng nữa thì tín hiệu sẽ luôn bị nhiễu, rớt, chập chờn, delay, sẽ khó mà chơi mượt mà được.
          nếu bạn vẫn muốn thử tiếp thì bạn nên thay dây Lan bằng dây audio 3 lõi đồng nguyễn, có bọc chống nhiễu (dùng bọc chống nhiễu làm dây cẫn GND). tín hiệu sẽ được cải thiện phần nào
          Mục đích thì các bạn cứ hình dung ví dụ thế này: Trên sân thi đấu của 2 Vận động viên A và B đang đánh nhau, xung quanh sân là 5 trọng tài cầm tay game để bấm nút công nhận điểm khi A hoặc B được ăn điểm. 5 tay game của của 5 trọng tài cầm đó kết nối cùng vào 1 máy tính chạy bảng chấm điểm. Đại loại là vậy.

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          quangthang85 Tìm hiểu thêm về quangthang85

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X