Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chung ý tưởng " Làm máy trợ thính không dây bluetooth !"

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chung ý tưởng " Làm máy trợ thính không dây bluetooth !"

    Mình có ông cao tuổi rùi nên bị nặng cả 2 tai, mình muốn tặng ông 1 thiết bị trợ thính độc đáo. Trên thị trường giờ chủ yếu có 2 dạng, 1 là gắn vành tai


    Hoặc loại có dây


    Mình đã đều mua thử tặng ông, nhưng ông m điếc hơi nặng , loại đeo vành tai khi vặn to lên bị hú, loại có dây thì chỉ đc 1 bên, ông thì nặng cả 2 tai nên em chế thay bằng tai nghe cả 2 tai cho ông thì dây dợ lằng nhằng.

    Ý tưởng của mình bây giờ là tạo ra máy trợ thính như máy có dây nhưng dùng đường truyền bluetooth lên 2 loa gắn ở tai, Khó ở cái đoạn mạch phát bluetooth từ cục âm ly và thu tín hiệu bluetooth ở 2 loa trên tai. Vậy bạn nào có cao kiến hay am hiểu về mạch kiểu này share cho anh em học hỏi cùng thử nghiệm nhé!

    Mình xin chân thành cảm ơn và có hậu tạ!
    Attached Files

  • #2
    Đây là một ý tưởng nhân văn! Dù thành công hay thất bại thì bạn là một người cháu rất có hiếu, đáng hoan nghênh và học tập. Theo mình trong lúc chưa phát minh được bạn mua 2 cái treo 2 bên để tặng ông cái đã, rồi tiếp tục nc. Cái khó đối với người không chuyên là mình phải lắp từ các linh kiện rời nên kích thước sẽ to và "ăn" nhiều năng lượng.

    Comment


    • #3
      Bạn cần phân biệt ông bạn lãng tai hay điếc ở vài tần số nào đó.
      - Nếu lãng tai chỉ cần dùng máy trợ thính.
      - Nếu điếc ở vài tần số nào đó thì bó tay, mình đeo máy nghe muốn điếc tai, người điếc đeo, mình nói cứ: " Hả mày nói cái gì? Hả mày nói cài gì? "
      Nên đưa ông của bạn đi xét nghiệm thính lực. Máy trợ thính không phải là cái amply đâu nhé.

      Comment


      • #4
        Thanks 2 bạn đã chia sẻ, ông mình gọi là điếc tuổi già đó, nói to thì nghe tiếng, nói nhỏ thì chịu, nên cứ kích nên to là nghe đc, mà cái đeo vành tai là công suất nhỏ chỉ dành cho ng điếc vừa, cái có dây là hợp lý, lại không bị réo khi vặn to đang dùng cái đó, giờ chỉ muốn biến nó thành không dây thì quả là hiệu quả cho mình và cho nhiều ng khác, mong ae có kinh nghiệm xin chia sẻ !

        Comment


        • #5
          Tôi có ý nầy: là máy #2, từ máy ra gắn vào tai... thay vì gắn vào tai... ta lấy "tiếng nói" (audio) câu vào 1 máy phát bluetooth... phía gắn vào người là tai nghe bluetooth.
          máy trợ thính >>> bluetooth transmitter >>> bluetooth earphones. Module bluetooth transmitter có bán trên thị trường.
          Mãi đi tìm vàng.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
            ta lấy "tiếng nói" (audio) câu vào 1 máy phát bluetooth... phía gắn vào người là tai nghe bluetooth.
            máy trợ thính >>> bluetooth transmitter >>> bluetooth earphones. Module bluetooth transmitter có bán trên thị trường.
            Đó cũng là ý của mình, nhưng mình tìm kiếm thì cái tai nghe bluetooth thì sắn có, vấn đề là cái cục máy "bluetooth transmitter " để câu dây audio out vào ở VN mình có sắn k, giá khoảng bao nhiêu bạn nhỉ, có nút để dò tìn hiệu kết nối với tai nghe bluetooth đó k?

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
              Tôi có ý nầy: là máy #2, từ máy ra gắn vào tai... thay vì gắn vào tai... ta lấy "tiếng nói" (audio) câu vào 1 máy phát bluetooth... phía gắn vào người là tai nghe bluetooth.
              máy trợ thính >>> bluetooth transmitter >>> bluetooth earphones. Module bluetooth transmitter có bán trên thị trường.
              Tai nghe bluetooth có cái nào đủ âm lượng cho người điếc không ?
              Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

              Comment


              • #8
                Avantalk BTCK-10 Video User Guide.wmv - YouTube <<<
                thí vụ nhá Avantalk Bluetooth Audio Adapter (BTTC-200) bluetooth transceiver. Ở VN thì tôi thua không biết mua ở đâu vì tôi không sống ở đó.
                [MENTION=45]queduong[/MENTION]: tai nghe bluetooth có loại chỉnh được volume (âm lương) đó bác... trừ trường hợp người nghe quá điếc thì thua.
                Mãi đi tìm vàng.

                Comment


                • #9
                  Tôi chỉ xem sơ qua model BTTC-200: đại khái là có chuôi 3.5mm (audio jack) cắm vào máy phát âm (thường thì smartphones, giàn nhạc)... và tự nó phát ra bluetooth signal. Bên trong có pin charge li-ion.
                  Bên tai nghe thì setup để nhận tín hiệu.
                  Mãi đi tìm vàng.

                  Comment


                  • #10
                    Ở chỗ tôi làm có ông tây kia bị tai nạn xe, anh ta nói tai nghe loạn. Bác sĩ khám và bây giờ phải dùng máy trợ thính... để ngày mai tôi gặp và hỏi thăm xem và sẽ cung cấp tin tức sau.
                    Mãi đi tìm vàng.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                      Avantalk BTCK-10 Video User Guide.wmv - YouTube <<<
                      thí vụ nhá Avantalk Bluetooth Audio Adapter (BTTC-200) bluetooth transceiver. Ở VN thì tôi thua không biết mua ở đâu vì tôi không sống ở đó.
                      @queduong: tai nghe bluetooth có loại chỉnh được volume (âm lương) đó bác... trừ trường hợp người nghe quá điếc thì thua.

                      Bạn nghĩ tai nghe bình thường ( bluetooth ) có âm lượng dành được cho người điếc không ??? ... nếu nó dành cho người điếc mà phổ biến bán ngoài thị trường người dùng lỡ có vặn to thì ... cũng thành điếc luôn à ? lúc đó ... hãng sản xuất cái tai nghe đó sẽ ốm đòn vì không có tiêu chuẩn.
                      Mà để một cái tai nghe bluetooth bình thường ... gắn thêm một cái mạch khuếch đại âm thanh vào đó nữa ... chẳng phải đơn giản ( do vấn đề nguồn điện, không gian lắp đặt có giới hạn )
                      Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                      Comment


                      • #12
                        Chủ thớt có ý tốt nhưng thiết kế máy cho người điếc cần chuyên môn về mạch điện và cần hiểu về bệnh điếc nữa mới làm được , tai nghe bluetooth khó mà hợp được cho người bị điếc do tuổi già vì không đủ âm lượng . Máy phù hợp cho người điếc do lão hóa là máy có dây hay không dây có mạch dời tần để thay đổi tần số vào mic nên nó không hú dù mở lớn và có mạch lọc nhiễu nên nghe rõ tiếng nói không ồn cường độ tiếng đến > 80 decibel .
                        Chủ thớt nên đem ông tới cửa hàng bán thiết bị trợ thính của các hãng tên tuổi đo thử thính lực và chọn máy nghe thử để chọn máy nghe tốt nhất vụ đo thử này hoàn toàn miễn phí sau đó có mua hay không thì tùy vì giá cũng hơi cao , bài trên có nêu cái có dây đã mua đang nghe tốt thì cứ dùng đi đừng chế làm gì vì bạn không bị điếc và không có chuyên môn về bệnh này nên không chỉnh mạch được đừng tưởng cái gì bạn nghe to thì ông bạn cũng nghe được và nên chỉnh âm lượng từ từ đến mức ông bạn nghe rõ thì thôi để lớn quá tai đã lão lại càng lão hơn dẫn đến không còn máy nào dùng được .
                        Last edited by tuyennhan; 21-11-2014, 12:11.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                          Ở chỗ tôi làm có ông tây kia bị tai nạn xe, anh ta nói tai nghe loạn. Bác sĩ khám và bây giờ phải dùng máy trợ thính... để ngày mai tôi gặp và hỏi thăm xem và sẽ cung cấp tin tức sau.
                          Tôi có hỏi qua, hảng cung cấp tai nghe là widex (tìm widex.ca).
                          Hệ thống ông ta đang sử dụng là 1 tai nghe (nhỏ), 1 bộ phận điều khiển (không dây) có color graphic lcd display. Hệ thống gần 5k CND (insurance covered).
                          Mãi đi tìm vàng.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                            Tôi có hỏi qua, hảng cung cấp tai nghe là widex (tìm widex.ca).
                            Hệ thống ông ta đang sử dụng là 1 tai nghe (nhỏ), 1 bộ phận điều khiển (không dây) có color graphic lcd display. Hệ thống gần 5k CND (insurance covered).
                            Widex là chuyên nghiệp rồi , thường thì sau khi đo thính lực chuyên viên sẽ chuyển thông số cài đặt tối ưu lên máy đeo tai , anh này bị loạn lúc thế này lúc thế khác nên trang bị luôn bộ điều khiển để tùy chỉnh khi cần , giá này cũng chát so với bên ta .

                            Comment


                            • #15
                              Cảm ơn các bạn nhiệt tình tìm hiểu giúp! để mình tham khảo thêm, nhưng công nhận là vấn đề thu phát âm thanh không dây cũng khá phức tạp đây nhỉ! Mà ng già mình cũng cứ nghĩ cho công suất to lên là nghe tiếng cơ!

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              kieuxuandien Tìm hiểu thêm về kieuxuandien

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X