Hiện mình đang tự ngâm cứu và chế tạo chơi 1 cái UPS theo các tài liệu trên điễn đàn . Tình hình là gần xong mọi thứ nhưng bị chết kiến thức phút chót
Mình đã ok phần DC 24V qua biến áp xung kích bởi SG3525 cùng fet irf064 và kết quả được 320V DC xung đầu ra mỹ mãn, bước tiếp theo mình mod cái 320V DC đó thành sin vuông 50 HZ bằng vi điều khiển cùng dàn fet irf460, opto... thì thất bại (đến nay thì mình đốt hơn 20 con fet 460 rồi). mình biết là tại 2 con fet tần trên nhưng ko đủ kiến thức khắc phục.
Ở cái hình thứ nhất mà mình up thì đơn giản theo kiến thức mình hiểu thì muốn kích kéo được 300v từ cực drain to source của fet460 thì ta phải cấp điện áp tại cực gate đúng = điện áp mà ta mong muốn có tại cực S tức là hơn 300V. mình dựa vào lý thuyết là thế chứ hồi trước chưa bao giờ mình cấp hơn 12v vào G của fet cả (ghét chơi với thứ trên 24V), và mình cũng chỉ quen với loại cầu H 2 loại fet kết hợp thôi, kiểu độc 1 loại thế này thì lần đầu. Khi thử ko tải thì ok đúng là mình có tầm 270V tại đầu ra nhưng có mùi khét, thôi kệ cằm tải đèn 40w vô thử thì bụp có khói bốc lên, 2fet trên cao ra đi, 2fet thấp theo nốt. kiểm tra kĩ + thử thêm 2 lần nữa + cầu chì bảo hộ = có 4 fet trên cao ra đi ( 2 lần) + 4 fet thấp được cứu trong tình trạng nóng phỏng.
Dẹp cái sơ đồ đầu mình lên điễn đàn này lôi cái sơ đồ hình 2 mắc theo, nhưng theo hiểu biết của mình thì nó vô lý vãi (mặc dù là sơ đồ của hàng Santalk500). Đơn thuần là họ kích cho opto dẫn 12V vào G của fet cao cho nó dẫn áp cao (cũng hơn 300V), vô lí ở chỗ họ kích 12V cho G mà đòi dẫn hơn 300V từ D sang S ??? (mong các bạn giải thích giúp mình cái này vô lý sao sao ấy vì đọc datasheet thì Vgs ko được vượt quá 12V còn ở đây họ chơi 300-12 thì một là có khói như trường hợp 1 , hai là tại S ta chỉ nhận được 12V). Thôi học hỏi là chính mình đắn đo chút rồi mắc theo y chang, kết quả KO NGOÀI DỰ TÍNH CỦA MÌNH tại cực S mình có chỉ 12V trong khi D là 298V trong trường hợp kích dẫn. Mình thấy họ có trở hồi tiếp 2K từ Chân S sang G có lẽ họ muốn đưa cao áp sang G để bù sao??? mà 12V ra bù = niềm tin àh??? nhưng bù lại cái này chạy fet lạnh tanh đỡ hao máu.
Àh xin nói thêm trong hình 1 khi mình test nguôi tức là thay 300V thành 24V kiểm tra thì mọi thứ ok mình có 13V AC 50HZ đầu ra ổn định mới đau chớ
Mình có vài cái UPS mạch nó mắc cầu H y chang hình 2 nhưng đúng là nó chạy ầm ầm và có tầm 150V (đã mod PWM) tại chân G của 2 fet cao mới hộc máu chớ (cái áp cao đó đâu ra thế nhỉ)
Vì tình yêu điện - điện tử xin các tiền bối vào góp ý giúp đỡ cho kẻ thiếu kiến thức- thừa niềm tin này.
Xin chân thành cảm ơn
Mình đã ok phần DC 24V qua biến áp xung kích bởi SG3525 cùng fet irf064 và kết quả được 320V DC xung đầu ra mỹ mãn, bước tiếp theo mình mod cái 320V DC đó thành sin vuông 50 HZ bằng vi điều khiển cùng dàn fet irf460, opto... thì thất bại (đến nay thì mình đốt hơn 20 con fet 460 rồi). mình biết là tại 2 con fet tần trên nhưng ko đủ kiến thức khắc phục.
Ở cái hình thứ nhất mà mình up thì đơn giản theo kiến thức mình hiểu thì muốn kích kéo được 300v từ cực drain to source của fet460 thì ta phải cấp điện áp tại cực gate đúng = điện áp mà ta mong muốn có tại cực S tức là hơn 300V. mình dựa vào lý thuyết là thế chứ hồi trước chưa bao giờ mình cấp hơn 12v vào G của fet cả (ghét chơi với thứ trên 24V), và mình cũng chỉ quen với loại cầu H 2 loại fet kết hợp thôi, kiểu độc 1 loại thế này thì lần đầu. Khi thử ko tải thì ok đúng là mình có tầm 270V tại đầu ra nhưng có mùi khét, thôi kệ cằm tải đèn 40w vô thử thì bụp có khói bốc lên, 2fet trên cao ra đi, 2fet thấp theo nốt. kiểm tra kĩ + thử thêm 2 lần nữa + cầu chì bảo hộ = có 4 fet trên cao ra đi ( 2 lần) + 4 fet thấp được cứu trong tình trạng nóng phỏng.
Dẹp cái sơ đồ đầu mình lên điễn đàn này lôi cái sơ đồ hình 2 mắc theo, nhưng theo hiểu biết của mình thì nó vô lý vãi (mặc dù là sơ đồ của hàng Santalk500). Đơn thuần là họ kích cho opto dẫn 12V vào G của fet cao cho nó dẫn áp cao (cũng hơn 300V), vô lí ở chỗ họ kích 12V cho G mà đòi dẫn hơn 300V từ D sang S ??? (mong các bạn giải thích giúp mình cái này vô lý sao sao ấy vì đọc datasheet thì Vgs ko được vượt quá 12V còn ở đây họ chơi 300-12 thì một là có khói như trường hợp 1 , hai là tại S ta chỉ nhận được 12V). Thôi học hỏi là chính mình đắn đo chút rồi mắc theo y chang, kết quả KO NGOÀI DỰ TÍNH CỦA MÌNH tại cực S mình có chỉ 12V trong khi D là 298V trong trường hợp kích dẫn. Mình thấy họ có trở hồi tiếp 2K từ Chân S sang G có lẽ họ muốn đưa cao áp sang G để bù sao??? mà 12V ra bù = niềm tin àh??? nhưng bù lại cái này chạy fet lạnh tanh đỡ hao máu.
Àh xin nói thêm trong hình 1 khi mình test nguôi tức là thay 300V thành 24V kiểm tra thì mọi thứ ok mình có 13V AC 50HZ đầu ra ổn định mới đau chớ
Mình có vài cái UPS mạch nó mắc cầu H y chang hình 2 nhưng đúng là nó chạy ầm ầm và có tầm 150V (đã mod PWM) tại chân G của 2 fet cao mới hộc máu chớ (cái áp cao đó đâu ra thế nhỉ)
Vì tình yêu điện - điện tử xin các tiền bối vào góp ý giúp đỡ cho kẻ thiếu kiến thức- thừa niềm tin này.
Xin chân thành cảm ơn
Comment