Thông báo

Collapse
No announcement yet.

IC R2153 switching power supply làm Amply

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Đồng ý với thanhfdc. Hình như nguồn xưng này không có hồi tiếp. Tôi nghĩ nên dùng pwm 3846 hoặc 3825 và đưa áp tải hồi tiếp về để điều khiển cho ổn áp. Cách hồi tiếp tốt nhất là dùng hỏi tiếp dạng ổn dòng. Nếu bạn cho biết chính xác nguồn vào, nguồn tải, dòng tãi... Tôi có thể đưa pwm vào và thiết kế mạch hồi tiếp. tôi có để một số bài video về mạch hồi tiếp nếu các bạn muốn coi

    https://www.youtube.com/watch?v=-NulXisz4Ds&t=6s

    Comment


    • #32
      Làm cái nguồn dùng IR2153 này chi cho cực mà công suất có 250W? Sao không lấy cái nguồn tổ ong led dây loại 24V15A hay 12V30A tháo BAX ra quấn thêm vài vòng thứ cấp để có áp ra theo yêu cầu rồi chỉnh lại mạch tí thôi. Mình đã sửa lại cái 12V30A ở vựa ve chai làm nguồn DC, quấn lại BAX vì nó xài dây nhôm, chạy inverter công suất ra 330W, nó ngốn tới gần 550W mà chỉ ấm lên thôi, áp ra thì rất ổn vì đường mạch nó to.

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
        Làm cái nguồn dùng IR2153 này chi cho cực mà công suất có 250W? Sao không lấy cái nguồn tổ ong led dây loại 24V15A hay 12V30A tháo BAX ra quấn thêm vài vòng thứ cấp để có áp ra theo yêu cầu rồi chỉnh lại mạch tí thôi. Mình đã sửa lại cái 12V30A ở vựa ve chai làm nguồn DC, quấn lại BAX vì nó xài dây nhôm, chạy inverter công suất ra 330W, nó ngốn tới gần 550W mà chỉ ấm lên thôi, áp ra thì rất ổn vì đường mạch nó to.
        Cho mọi người xem tác phẩm của bạn để học tập có được không. Cám ơn

        Comment


        • #34
          Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết

          Cho mọi người xem tác phẩm của bạn để học tập có được không. Cám ơn
          Là cái mạch có con zenner hôm bữa mình hỏi các bạn nè. Mình đang xài nó để test inverter, có vẽ lại sơ đồ tương đối cơ bản, có phần hồi tiếp, hiệu chỉnh cũng dễ. ( nó có hai cuộn dây chỉnh lưu tia dùng diode 30A nên việc mode lại ra nguồn đối xứng sẽ rất đơn giản, không gian BAX còn rất nhiều tha hồ quấn thêm dây)

          Click image for larger version

Name:	Mach nguon 12V.30A.jpg
Views:	2865
Size:	228.7 KB
ID:	1688576

          Comment


          • #35
            Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
            Là cái mạch có con zenner hôm bữa mình hỏi các bạn nè. Mình đang xài nó để test inverter, có vẽ lại sơ đồ tương đối cơ bản, có phần hồi tiếp, hiệu chỉnh cũng dễ. ( nó có hai cuộn dây chỉnh lưu tia dùng diode 30A nên việc mode lại ra nguồn đối xứng sẽ rất đơn giản, không gian BAX còn rất nhiều tha hồ quấn thêm dây)

            [ATTACH=CONFIG]n1688576[/ATTACH]
            Cám ơn bạn nhé...

            Comment


            • #36
              Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
              Là cái mạch có con zenner hôm bữa mình hỏi các bạn nè. Mình đang xài nó để test inverter, có vẽ lại sơ đồ tương đối cơ bản, có phần hồi tiếp, hiệu chỉnh cũng dễ. ( nó có hai cuộn dây chỉnh lưu tia dùng diode 30A nên việc mode lại ra nguồn đối xứng sẽ rất đơn giản, không gian BAX còn rất nhiều tha hồ quấn thêm dây)

              [ATTACH=CONFIG]n1688576[/ATTACH]
              Long làm mạch này cũng dùng BAX loại 12v 30A trong tổ ong lâu đời nên chắc to hơn cái trong hình của anh, vì Long tháo hết dây cũ vứt đi mua dây to quấn cho đã. Mà anh làm conver 12 ra 220 ? Làm amply liệu có ổn, theo Long thấy mob cho ra áp ampli thì dễ đó nhưng nó có đủ sức không? thứ nữa là mạch to quá bỏ vào ampli nó sao sao ấy.

              Comment


              • #37
                Cái của mình nó dùng EC40, kích thước cỡ 20x10x5cm, có thể hơi lớn. Nếu chỉ lấy bo mạch và gắn tản nhiệt thì có thể bỏ vào chỗ biến áp sắt và tụ lọc. Về công suất thì mình thấy rất ổn, nếu dùng cặp 13009 TO3 thì có thể nâng cấp dây BAX chạy trên 500W vô tư, mặt khác nó dùng 494 nên hồi tiếp cả ổn áp lẫn ổn dòng, không lo chạm chập.

                Comment


                • #38
                  Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                  Cái của mình nó dùng EC40, kích thước cỡ 20x10x5cm, có thể hơi lớn. Nếu chỉ lấy bo mạch và gắn tản nhiệt thì có thể bỏ vào chỗ biến áp sắt và tụ lọc. Về công suất thì mình thấy rất ổn, nếu dùng cặp 13009 TO3 thì có thể nâng cấp dây BAX chạy trên 500W vô tư, mặt khác nó dùng 494 nên hồi tiếp cả ổn áp lẫn ổn dòng, không lo chạm chập.
                  Mình nghĩ kích thước đó làm nguồn cho amply là vừa có to gì đâu. Cơ bản của bạn là có hồi tiếp kiểm soát được dòng và áp ở đầu ra một điều rất cần thiết cho amply.......và nó còn có quạt tản nhiệt chủ động. Hình như quạt loại này khi mạch nóng quá nó mới chạy phải không bạn... còn cái vỏ của nguồn đó nó có nhiều tác dụng lắm đó bạn.
                  Chống nhiễu do nguồn xung gây ra. Điều này với amply rất cần thiết. Nó có sẵn bạn bỏ đi rất phí...
                  Tỏa nhiệt cho mấy con công suất cùng diot nắm giúp quạt tỏa nhiệt hoạt động có hiệu quả hơn....
                  Bạn có thể vẽ mạch của bạn thực hiện lên cho mọi người cùng học hỏi được không... Rất cám ơn...
                  À bạn nói nguồn này cái biến áp quấn cả quận sơ cấp và thứ cấp đều bằng dây nhôm à.Biến áp kích có dùng dây nhôm không bạn... Khi bạn cuốn lại biến áp cuộn đưa điện áp ra thì bạn cuốn dây kiểu gì.... cuộn dây đơn hay chập nhiều sợi làm một. Xin chia sẻ chút kinh nghiệm
                  ..

                  Comment


                  • #39
                    Ừ, cái vỏ giúp giảm nhiễu nguồn xung mà. Lúc sửa mình mới vẽ được khoảng 70% thôi, chỉ mạch 494 có đủ các phần hồi tiếp. Nếu cần mình sẽ khui ra vẽ lại hết. Mình thích nó ở chỗ dùng Rshunt rất nhỏ, 4 con 4.5mili ôm song song và diode Schottley nên hiệu suất cao, tuy nhiên nguồn âm ly 35V nên không dùng lại loại đó được vì chỉ có 100V thôi.

                    BA kích E19 nó chơi dây nhôm luôn mới ghê! Lúc đó mình hơi biếng nên hai cuộn dây ra dùng có 3 sợi 1ly chập lại quấn song hành 4 vòng à. Nó dùng NTC điều khiển quạt, nóng thì quay làm mát mạnh.
                    Last edited by dinhthuong80; 30-07-2017, 18:21.

                    Comment


                    • #40
                      Đây là sơ đồ chính của nó. Để áp ra +-35V chỉ cần quấn thêm 3-4 vòng cho hai cuộn ra 4 vòng thành 7-8 vòng, chỉnh lại cầu dò áp chân số 1 và chỉnh lại mạch nắn tia để có áp đối xứng ( chỉnh lại cầu dò dòng chân số 15 hoặc tháo bớt 2-3 con shunt để dòng ra còn ~8-15A theo mạch công suất)
                      Attached Files

                      Comment


                      • #41
                        Anh Dinhthuong80 ! tổ ong 12v 30A có kích thước loại nhỏ là 35.42.11, cái Long đang dùng là 40.45.13 chứ nhỉ ! sao lại 20x10x5?. Vậy kết quả cuối cùng theo anh em nên làm mạch nào để Long thực hiện mơ ước cho người anh em Tepriu và nếu thành công thì Long làm thành bản đẹp đẹp share cho anh em nào đam mê nó. Nghe xe ôm đồn ampli mình giờ có cả ampli "sút trinh" rồi nhưng chả hiểu hiệu suất nó như thế nào, nếu nguồn này phối với nó sẽ cho ra phiên bản nhỏ gọn nhẹ nhỉ . Có anh em nào biết thông tin xin khai sáng cho Long với nhé. Cảm ơn anh em nhiều !

                        Comment


                        • #42
                          Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                          Đây là sơ đồ chính của nó. Để áp ra +-35V chỉ cần quấn thêm 3-4 vòng cho hai cuộn ra 4 vòng thành 7-8 vòng, chỉnh lại cầu dò áp chân số 1 và chỉnh lại mạch nắn tia để có áp đối xứng ( chỉnh lại cầu dò dòng chân số 15 hoặc tháo bớt 2-3 con shunt để dòng ra còn ~8-15A theo mạch công suất)
                          Mình yêu quý và rất thích những anh em nhiệt như anh. Cầu dò từ 35v vào theo thứ tự R100k ,VR5k, R3k3 -->Mass. Nhưng chưa ai trải nghiệm thực tế trên nguồn tổ ong này hay sao ấy, vì Long tìm mãi chưa thấy ai mob nó thành nguồn ampli chỉ toàn dùng nguồn atx mà cs nó thì yếu quá thua cả mạch Long đang test, ít ra mạch Long làm cs chấp nhận và vừa chế được hồi tiếp bằng opto về CT và RT. Nếu vậy thì lại qua tổ ong thí nghiệm vậy, vì Long muốn 1 nguồn hoàn hảo thứ nhất là phục vụ cho công việc hằng ngày, thứ 2 là cho người anh em Tepriu cũng đam mê nguồn sw như Long.

                          Comment


                          • #43
                            Mình đo lại rồi, kích thước cái Mingwei 12V30A của mình là 215x115x48mm, vì nó nhiều loại mà. Thực chất loại này và nguồn PC là như nhau cả thôi, chỉ khác nguồn cấp trước, nhưng có lẽ PSU phổ biến và dễ kiếm hơn, tuy nhiên nguồn tổ ong cái BAX lớn hơn cho P lớn hơn, và quấn lại BAX cũng dễ dàng hơn.

                            Comment


                            • #44
                              Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                              Đây là sơ đồ chính của nó. Để áp ra +-35V chỉ cần quấn thêm 3-4 vòng cho hai cuộn ra 4 vòng thành 7-8 vòng, chỉnh lại cầu dò áp chân số 1 và chỉnh lại mạch nắn tia để có áp đối xứng ( chỉnh lại cầu dò dòng chân số 15 hoặc tháo bớt 2-3 con shunt để dòng ra còn ~8-15A theo mạch công suất)
                              Theo như sơ đồ này của bạn nó chỉ là nguồn có điện ra đơn đấy chứ có phải là nguồn đối xứng đâu...

                              Comment


                              • #45
                                Đúng rồi, mình nói là vẽ lại sơ đồ của cái nguồn tổ ong nguyên bản thôi mà, còn độ cho ra nguồn đối xứng và áp cao lên đâu có khó. Nếu cứ giữ nguyên công suất ra của nó, vì mạch này nắn tia, tháo một con diode chỉnh lưu ra gắn ngược đầu lại và đầu ra cho ra domino riêng sẽ là nguồn âm so với mass, như thế sẽ có nguồn 12V đối xứng dòng bằng nửa ban đầu.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                DOANHck2a Tìm hiểu thêm về DOANHck2a

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X