Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Khám Phá Mời Từ LED & Đồng hồ đo đt

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Khám Phá Mời Từ LED & Đồng hồ đo đt

    Hôm qua em có 1 phát hiện mới khá thú vị ( có thể là các bác đả biết ) do chính tay em " mò " ra . Đó là em lấy đồng hồ đo điện tử ra chọn phần đo ôm ( x1 ) để đo con LED 7 màu (coi nó nhui Ôm ) ai ngờ thấy nó sáng lên . Trong đầu em hiện ra 1 ý tưỡng " à chắc là lấy cái này để kiểm tra coi con LED nào còn sống con LED nào die " rùi em lấy con LED khác ra thử nhưng thấy nó không sáng em thấy lạ " không lẻ cái này sài được cho LED 7 màu thôi à " em thử 1 lần nữa với con LED khác ( trắng ) thấy nó sáng , lạ quá em coi lại thì thấy là phải cho que đỏ vào cực âm của LED còn que đen thì vào cực dương của LED thì nó mới sáng . Khám phá mới của em đả giải cho em 1 câu hỏi là " làm thế nào để kiểm tra LED còn sống hay die " .

  • #2
    Thì tại vì LED là 1 loại diot, chỉ cho dòng điện chạy theo 1 chiều nhất định thôi. Lúc đo trở thì đồng hồ kim cho ra 1 dòng điện nhỏ ( theo ev đoán thì để nó đo I chạy qua vật cần đo để => tính trờ ) nếu dòng điện đó chạy đúng chiều thì diot sáng.
    Cách đo ( 2 cực của LED có thể phân biệt bằng cách nhìn vào 2 khối bán dẫn nằm bên trong LED, cái nào to hơn là cực âm )

    Kê đồng hồ vào đúng cực của led, nếu nó hog sáng thì LED hư, LED hog hư thì đồng hồ hư
    Evolt, now and forever.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi evolt_fiss Xem bài viết
      Thì tại vì LED là 1 loại diot, chỉ cho dòng điện chạy theo 1 chiều nhất định thôi. Lúc đo trở thì đồng hồ kim cho ra 1 dòng điện nhỏ ( theo ev đoán thì để nó đo I chạy qua vật cần đo để => tính trờ ) nếu dòng điện đó chạy đúng chiều thì diot sáng.
      Cách đo ( 2 cực của LED có thể phân biệt bằng cách nhìn vào 2 khối bán dẫn nằm bên trong LED, cái nào to hơn là cực âm )

      Kê đồng hồ vào đúng cực của led, nếu nó hog sáng thì LED hư, LED hog hư thì đồng hồ hư
      Chính xác ! Chuẩn không cần chỉnh ! Cách xác định chân LED đó rất chính xác không như mấy "chuyên gia" cứ bảo chân nào dài hơn hay ngắn hơn là K hay A.Nó mà cắt 2 chân bằng nhau thì móm.Cộng thêm dùng cái đồng hồ dảo đi đảo lại không thấy sáng là chịu không biết đồng hồ hay LED hỏng.

      Comment


      • #4
        Oái, cái này bọn bán hàng dùng kiểm tra led tui thấy lần đầu cách nay 7 năm( lúc mới vào Tp.HCM), không biết bọn nó làm từ thời nào.
        Led cắt chân rồi thì nếu là led tròn thì tại phần vỏ tiếp xúc board mạch, tại catod nó bị khuyết đi một miếng, còn nhìn vào bản cực nhiều khi không chính xác( Mình từng thấy nhiều con led phần cực lớn là + đó).
        Đồng hồ kim : đỏ=-, đen =+; đồng hồ số : đỏ=+, Đen =-. Đo led bảy màu hình như chỉ có màu đỏ là sáng lên thôi, thành ra nó trông như một con led đỏ tự chớp ấy.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
          Chính xác ! Chuẩn không cần chỉnh ! Cách xác định chân LED đó rất chính xác không như mấy "chuyên gia" cứ bảo chân nào dài hơn hay ngắn hơn là K hay A.Nó mà cắt 2 chân bằng nhau thì móm.Cộng thêm dùng cái đồng hồ dảo đi đảo lại không thấy sáng là chịu không biết đồng hồ hay LED hỏng.
          Cũng cũng nhìn như thế vào con led 7 đoạn mà chả thấy thằng mập nào hết!

          Comment


          • #6
            Nhân nói về LED cho ev hỏi cái
            Làm sao thay LED dán cho đt, kê cái mỏ hàn 40W vô chắc em nó đi bán mía luôn quá.
            Evolt, now and forever.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi evolt_fiss Xem bài viết
              Nhân nói về LED cho ev hỏi cái
              Làm sao thay LED dán cho đt, kê cái mỏ hàn 40W vô chắc em nó đi bán mía luôn quá.
              1/ 40W là OK.

              2/ Kiếm cái mũi nhỏ một chút, không có thì mài cũng được.

              3/ Cho ăn thhêm một ít chì vào mụi và 2 bên chân led.

              4/ Chấm qua chấm lại 2 bên chân liên tục cho chì chảy ra.
              Mỗi lần chấm, đẩy nhẹ vào chân con led 1 cái

              Khi nào đủ độ chảy của chì là con led nó xê ra khỏi mối hàn!!

              Cẩn thận nhé!!!

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
                Chính xác ! Chuẩn không cần chỉnh ! Cách xác định chân LED đó rất chính xác không như mấy "chuyên gia" cứ bảo chân nào dài hơn hay ngắn hơn là K hay A.Nó mà cắt 2 chân bằng nhau thì móm.Cộng thêm dùng cái đồng hồ dảo đi đảo lại không thấy sáng là chịu không biết đồng hồ hay LED hỏng.
                Vẫn phải chỉnh đó à.

                Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
                nhìn vào bản cực nhiều khi không chính xác( Mình từng thấy nhiều con led phần cực lớn là + đó).
                Đây mới chuẩn nè. Có lần mình mua thêm 1 túi LED đỏ về lắp. Chủ quan cứ nhìn cái to là âm lắp lên không sáng. Thử lại mới thấy, thằng to, sáng lại là Dương. Giờ có khi vẫn còn mấy con đó.

                PT.
                Last edited by phanta; 03-09-2009, 12:16.
                Núi cao bởi có đất bồi
                Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                Comment


                • #9
                  cho em đính chính lại được không . Chủ đề của bài viết này là hỏi cách nào để coi con LED sống hay " die " mà sao mấy bác cứ tranh cải về các chân của LED thế

                  Comment


                  • #10
                    theo em thì em đồng ý với evolt_fiss là con LED nào có khối bán dẫn to hơn thì là cực âm . Còn con LED 7 màu thì 2 khối bán dẫn nó hơi nhỏ em chưa có thử còn việc có con LED nào mà khối bán dẫn của nó to mà là cực dương thì em chưa thấy

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viết
                      cho em đính chính lại được không . Chủ đề của bài viết này là hỏi cách nào để coi con LED sống hay " die " mà sao mấy bác cứ tranh cải về các chân của LED thế
                      Thì đó là cách kiểm tra LED thông thường đó bạn.

                      theo em thì em đồng ý với evolt_fiss là con LED nào có khối bán dẫn to hơn thì là cực âm . Còn con LED 7 màu thì 2 khối bán dẫn nó hơi nhỏ em chưa có thử còn việc có con LED nào mà khối bán dẫn của nó to mà là cực dương thì em chưa thấy
                      Nếu kẹt lắm thì nhìn cực phía trong, đa số là miếng nhỏ là +, nhưng một số LED đỏ (chưa thấy có màu khác) miếng lớn mới là +.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viết
                        theo em thì em đồng ý với evolt_fiss là con LED nào có khối bán dẫn to hơn thì là cực âm . Còn con LED 7 màu thì 2 khối bán dẫn nó hơi nhỏ em chưa có thử còn việc có con LED nào mà khối bán dẫn của nó to mà là cực dương thì em chưa thấy
                        Sai bét!

                        Bác PT nói rồi!

                        Nhìn sẽ nhầm, vì hoàn toàn có thể ngược khi tạo mối nối PN phát quang!

                        Bây giờ có rất nhiều loại led ngược như thế.

                        Có lẽ là do hàng phế phẩm TQ tràn qua...

                        Các hãng danh tiếng thì nó hủy ngay mấy con phế phẩm, các nhà SX tư nhân TQ thì ... kệ, miễn nhanh và rẻ là được thôi!

                        Comment


                        • #13
                          À à, nhiều khi con led đục thì các bác không nhìn vào bên trong được để mà thấy bản cực của nó. Led tròn thì có ký hiệu vát trên vỏ, còn led dẹp, led vuông thì không có => dùng đồng hồ kim, để thang đo trở x1, đồng hồ số thang kiểm tra diode mà test xẻm led còn sống không, và cân cẳng như thế nào. Con led 7 màu thì do áp cần để đèn màu green và blue sáng hơi cao, nên khi mình test bằng đồng hồ thì chỉ có màu đỏ sáng lên thôi, hai màu kia không thấy.

                          Comment


                          • #14
                            Cách kiểm tra led chết hay sống: đưa cục pin cúc áo đi, nối 2 chân led với pin: Sáng => còn sống/ ko sáng => chết (hỏi bọn lớp 5 nó bày cho)
                            Thường thường led chân nào dài là cục dương, hoặc bên thân led bị khuyết là cực âm, hoặc thường trong led cực âm chứa trên đó khối bán dẫn => nhìn bằng mắt thường cực âm to hơn cực dương. Còn không chắc thì lại pin mà thử, đảo đi đảo lại kiểu j cũng biết cực nào là âm và dương

                            Comment


                            • #15
                              Led bây giờ thì mình thấy chỉ có đo mới chính xác, 2 cực nó đảo tùm lum hết à, kg nhìn bề ngoài đc đâu
                              Y!M:Phongred Googletalk:Doanthanhphong H/P:0909262747

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              eyered3xxx Tìm hiểu thêm về eyered3xxx

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X