Xin chào mọi người ! Chúc toàn thể thành viên của dientuvietnam.net mạnh khỏe, học tập và công tác tốt !
Mình đã tham gia diễn đàn này được 8 năm rồi , nhưng chỉ comment bài viết.
Đây là lần đầu tiên mình lập ra 1 topic mới ...ko biết có bị trùng với bài viết nào không ? Nếu trùng thì nhờ BQT xóa dùm.
Mình muốn tạo ra 1 nơi để anh em trên diễn đàn chia sẻ và thảo luận sâu về cuộn dây, vì hình như chủ đề này chưa được đề cập nhiều.
Đầu tiên, mình xin đưa ra trước 2 vấn đề thảo luận như sau:
1 - Hiện tượng cảm ứng điện từ là 1 điều rất tuyệt vời mà tự nhiên đã ban tặng cho chúng ta, và chúng ta đã được học nó từ vật lý lớp 8 cho đến tận đại học. Nhưng chưa có giáo trình nào giải thích cho chúng ta bản chất của Hiện tượng CƯĐT là gì. Tại sao từ trường hay từ thông biến thiên lại làm sinh ra được sức điện động cảm ứng hay điện tích trên 2 đầu cuộn dây ? Phải chăng là có 1 cơ chế nào đó đã đẩy dạt các điện tích về 2 phía đầu dây. Mong mọi người biết cho ý kiến !
2 - Tại sao cuộn cảm tích trữ được năng lượng nhưng không duy trì được lâu như tụ điện, muốn sử dụng năng lượng cảm ứng của cuộn cảm thì phải trưng thu ngay lập tức. Mình đã nghĩ như này không biết có đúng không, mọi người cho ý kiến:
Đầu tiên khi cấp nguồn cho cuộn cảm, dòng điện sẽ tiêu tốn 1 năng lượng để tạo ra năng lượng từ trường cho cuộn dây hay làm từ hóa cho lõi của nó , như vậy cuộn dây đã lấy 1 phần năng lượng điện để chuyển hóa thành năng lượng từ trường và tích trữ trong thân nó dưới dạng từ trường. Cho nên ta mới nói cuộn dây có tính chất tích trữ năng lượng, tức là có thể nạp điện giống như tụ điện.
Tuy nhiên, sau khi ngắt nguồn, cuộn dây không thể duy trì được năng lượng mà sẽ mất ngay nếu không tận dụng kịp thời .... mà nếu có tải tiêu thụ ngay năng lượng đó thì cũng là dưới dạng điện năng do sđđ cảm ứng chứ không còn là từ năng nữa .... vậy mình kết luận là khi xả năng lượng thì cuộn dây lại chuyển hóa từ trường tích trữ được trả lại thành điện năng tồn tại dưới dạng điện trường, chính là sđđ cảm ứng, và điều này được giúp sức nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ, rồi sau đó mới xả năng lượng dưới dạng điện năng. Tóm lại, cuộn dây có khả năng nạp điện và phóng điện nhưng tích trữ qua 1 loại năng lượng trung gian là từ trường.
Còn lý do năng lượng cuộn dây không duy trì được mà mất ngay mình nghĩ do bản thân cuộn dây chính là 1 sợi dây dẫn, nên nó sẽ tự giải phóng sức điện động đó bằng cách dẫn dòng qua dây quấn của chính nó ... rồi chuyển hóa dần thành nhiệt. Nhưng khi có dòng điện thì lại tự tạo ra từ trường, làm tăng từ thông, lại sinh ra cảm ứng theo chiều sao cho làm giảm từ thông, tức là ngược chiều với sức điện động cũ, chống lại dòng điện và sức điện động cũ . Sức điện động mới sinh ra ngược chiều nên sẽ triệt tiêu dần làm suy hao dần sức điện động cũ. Dòng điện sẽ bị ngăn cản bớt và dòng điện lúc này chính là do hiệu chênh lệch giữa 2 sức điện động, dòng điện làm giảm dần độ thiên lệch giúp cho sức điện động 2 triệt tiêu dần sức điện động 1. Làm sức điện động ban đầu suy hao dần chuyển hóa thành nhiệt và dòng điện cũng giảm dần.
Nhưng khi dòng điện giảm dần, từ thông lại giảm xuống, lại tiếp tục phát sinh sức điện động cảm ứng mới chống lại sự giảm nhưng nhỏ hơn, làm chống lại 1 phần các quá trình trên, khiến quá trinh suy hao năng lượng trậm lại, và phải tốn 1 khoảng thời gian. Quá trình cảm ứng cứ rằng co như vậy nhưng nhìn chung, sức điện động vẫn giảm dần, dòng điện vẫn giảm dần, và năng lượng vẫn tự xả dần, theo 1 khoảng thời gian ngắn. Kết quả, cuộn dây không duy trì được năng lượng lâu dài như tụ điện, trong trường hợp chưa tiêu thụ tải.
Còn khi tải tiêu thụ được mắc ngay từ đầu để cho cuộn cảm xả, thì đương nhiên từ năng tích được từ nguồn sẽ chuyển hóa thành sức điện động và phóng ra tải 1 cách bình thường. Như vậy sẽ kịp thời tiêu thụ và dụng nguồn năng lượng được tích trữ trong cuộn cảm trước khi nó biến mất. Nhưng mình nghĩ khi đó năng lượng sẽ vẫn được xả qua tải và qua cả dây quấn bản thân nó. Vì không có cái gì ngăn cản dòng điện chạy phía trong dây quấn.
Trên đây là vài suy nghĩ mang tính cá nhân, mong mọi người cho ý kiến !
Có chuẩn không ? Mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào, sửa lại chỗ nào, cần thêm cái gì ? mở rộng như nào ? có đóng góp kiến thức khác về cuộn cảm tiếp tục không ?
Mình đã tham gia diễn đàn này được 8 năm rồi , nhưng chỉ comment bài viết.
Đây là lần đầu tiên mình lập ra 1 topic mới ...ko biết có bị trùng với bài viết nào không ? Nếu trùng thì nhờ BQT xóa dùm.
Mình muốn tạo ra 1 nơi để anh em trên diễn đàn chia sẻ và thảo luận sâu về cuộn dây, vì hình như chủ đề này chưa được đề cập nhiều.
Đầu tiên, mình xin đưa ra trước 2 vấn đề thảo luận như sau:
1 - Hiện tượng cảm ứng điện từ là 1 điều rất tuyệt vời mà tự nhiên đã ban tặng cho chúng ta, và chúng ta đã được học nó từ vật lý lớp 8 cho đến tận đại học. Nhưng chưa có giáo trình nào giải thích cho chúng ta bản chất của Hiện tượng CƯĐT là gì. Tại sao từ trường hay từ thông biến thiên lại làm sinh ra được sức điện động cảm ứng hay điện tích trên 2 đầu cuộn dây ? Phải chăng là có 1 cơ chế nào đó đã đẩy dạt các điện tích về 2 phía đầu dây. Mong mọi người biết cho ý kiến !
2 - Tại sao cuộn cảm tích trữ được năng lượng nhưng không duy trì được lâu như tụ điện, muốn sử dụng năng lượng cảm ứng của cuộn cảm thì phải trưng thu ngay lập tức. Mình đã nghĩ như này không biết có đúng không, mọi người cho ý kiến:
Đầu tiên khi cấp nguồn cho cuộn cảm, dòng điện sẽ tiêu tốn 1 năng lượng để tạo ra năng lượng từ trường cho cuộn dây hay làm từ hóa cho lõi của nó , như vậy cuộn dây đã lấy 1 phần năng lượng điện để chuyển hóa thành năng lượng từ trường và tích trữ trong thân nó dưới dạng từ trường. Cho nên ta mới nói cuộn dây có tính chất tích trữ năng lượng, tức là có thể nạp điện giống như tụ điện.
Tuy nhiên, sau khi ngắt nguồn, cuộn dây không thể duy trì được năng lượng mà sẽ mất ngay nếu không tận dụng kịp thời .... mà nếu có tải tiêu thụ ngay năng lượng đó thì cũng là dưới dạng điện năng do sđđ cảm ứng chứ không còn là từ năng nữa .... vậy mình kết luận là khi xả năng lượng thì cuộn dây lại chuyển hóa từ trường tích trữ được trả lại thành điện năng tồn tại dưới dạng điện trường, chính là sđđ cảm ứng, và điều này được giúp sức nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ, rồi sau đó mới xả năng lượng dưới dạng điện năng. Tóm lại, cuộn dây có khả năng nạp điện và phóng điện nhưng tích trữ qua 1 loại năng lượng trung gian là từ trường.
Còn lý do năng lượng cuộn dây không duy trì được mà mất ngay mình nghĩ do bản thân cuộn dây chính là 1 sợi dây dẫn, nên nó sẽ tự giải phóng sức điện động đó bằng cách dẫn dòng qua dây quấn của chính nó ... rồi chuyển hóa dần thành nhiệt. Nhưng khi có dòng điện thì lại tự tạo ra từ trường, làm tăng từ thông, lại sinh ra cảm ứng theo chiều sao cho làm giảm từ thông, tức là ngược chiều với sức điện động cũ, chống lại dòng điện và sức điện động cũ . Sức điện động mới sinh ra ngược chiều nên sẽ triệt tiêu dần làm suy hao dần sức điện động cũ. Dòng điện sẽ bị ngăn cản bớt và dòng điện lúc này chính là do hiệu chênh lệch giữa 2 sức điện động, dòng điện làm giảm dần độ thiên lệch giúp cho sức điện động 2 triệt tiêu dần sức điện động 1. Làm sức điện động ban đầu suy hao dần chuyển hóa thành nhiệt và dòng điện cũng giảm dần.
Nhưng khi dòng điện giảm dần, từ thông lại giảm xuống, lại tiếp tục phát sinh sức điện động cảm ứng mới chống lại sự giảm nhưng nhỏ hơn, làm chống lại 1 phần các quá trình trên, khiến quá trinh suy hao năng lượng trậm lại, và phải tốn 1 khoảng thời gian. Quá trình cảm ứng cứ rằng co như vậy nhưng nhìn chung, sức điện động vẫn giảm dần, dòng điện vẫn giảm dần, và năng lượng vẫn tự xả dần, theo 1 khoảng thời gian ngắn. Kết quả, cuộn dây không duy trì được năng lượng lâu dài như tụ điện, trong trường hợp chưa tiêu thụ tải.
Còn khi tải tiêu thụ được mắc ngay từ đầu để cho cuộn cảm xả, thì đương nhiên từ năng tích được từ nguồn sẽ chuyển hóa thành sức điện động và phóng ra tải 1 cách bình thường. Như vậy sẽ kịp thời tiêu thụ và dụng nguồn năng lượng được tích trữ trong cuộn cảm trước khi nó biến mất. Nhưng mình nghĩ khi đó năng lượng sẽ vẫn được xả qua tải và qua cả dây quấn bản thân nó. Vì không có cái gì ngăn cản dòng điện chạy phía trong dây quấn.
Trên đây là vài suy nghĩ mang tính cá nhân, mong mọi người cho ý kiến !
Có chuẩn không ? Mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào, sửa lại chỗ nào, cần thêm cái gì ? mở rộng như nào ? có đóng góp kiến thức khác về cuộn cảm tiếp tục không ?
Comment