Thông báo

Collapse
No announcement yet.

[cuối tuần hỏi lung tung] Dùng sức gió, chạy nhanh hơn gió

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • [cuối tuần hỏi lung tung] Dùng sức gió, chạy nhanh hơn gió

    https://voz.vn/t/tiep-tuc-xoan-nao-p...o-khong.87990/


    Click image for larger version

Name:	Capture.PNG
Views:	2204
Size:	322.1 KB
ID:	1719185



    Liệu có thể được không?

  • #2
    Giống như chiếc lá trôi trên dòng nước thôi, nó trôi nhanh hơn nước kiểu gì?

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
      Giống như chiếc lá trôi trên dòng nước thôi, nó trôi nhanh hơn nước kiểu gì?
      https://voz.vn/t/keo-mau-10-trieu-an...tu-lanh.88616/

      Tại không phải ai cũng biết về kỹ thuật ở lĩnh vực thực tế sờ nắn được. Ở đó toàn mấy thanh niên làm công nghệ thông tin

      Comment


      • #4
        Dễ ec !
        Lấy cái bong bóng to như khinh khí cầu, chứa không khí căng phồng vào đó. Đợi khi gió hiu hiu, xả không khí ra, lúc đó thuyền đi bằng động cơ phản lực gió.
        Còn cách nào chứa không khí vào bong bóng tui chưa nghỉ ra, các mem nghỉ tiếp.

        Comment


        • #5
          Kiếm cái dốc thoải xuống cùng chiều gió thổi, lên đầu dốc mà thả xe xuống, xe sẽ chạy nhanh hơn tốc độ gió.
          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
            Nhanh hơn bằng niềm tin.
            Không log vào được chứ không cũng ném đá cho vui.
            Khi nó chạy nhanh hơn thì cái gọi là "Định luật bảo toàn năng lượng" là thứ rẻ rách.

            Comment


            • #7
              Các bác không chịu đọc kĩ đề bài, trong đó có nhiều giả thiết ảnh hưởng tới kết quả.
              Trường hợp bạn kia hỏi thì xe hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn gió, tức vận tốc xe lớn hơn vận tốc gió. Ở đây sẽ tuân theo định luật cơ học Newton chứ không theo đl Bảo toàn năng lượng, vì khi đó, xe luôn được nhận một lực không đổi tác động, lực này lớn hơn ma sát nhiều (giả thiết là ma sát không đáng kể), chuyển động của nó là chuyển động nhanh dần đều, có khả năng nó đạt vận tốc ánh sáng sau một khoangh3 thời gian nào đấy theo công thức.

              Comment


              • #8
                Chú dinhth... có niềm tin lớn ghê. Khi vận tốc xe bằng vận tốc gió thì ko còn lực của gió tác động vào xe nữa. Khi vận tốc xe lớn hơn vận tốc gió thì xe sẽ tác dụng vào gió để đẩy gió đi ạ. Khi vận tốc xe lớn cỡ vận tốc ánh sáng thì năng lượng của xe đạt đến giá trị vô cùng khi ấy lực tác dụng lên gió cũng là vô cùng nén các hạt cơ bản của hạt nhân của gió lại đến 1 lúc nào đó lực tĩnh điện ko đủ đẩy chúng ra nữa thì sẽ bùm... khi ấy xe của chú lại có thêm năng lượng và nó lại tăng tốc tiếp lớn hơn vận tốc ánh sáng rùi thì bạn đô rê mon xuất hiện và chú dinh... sẽ được vào thế giới trong mơ với những câu truyện cổ tích ạ. Chắc là sẽ vui lém ạ. Khi nào vợ chú gọi dậy ăn cơm thì mới dậy thôi hông thì cứ mơ đi ạ...

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                  Các bác không chịu đọc kĩ đề bài, trong đó có nhiều giả thiết ảnh hưởng tới kết quả.
                  Trường hợp bạn kia hỏi thì xe hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn gió, tức vận tốc xe lớn hơn vận tốc gió. Ở đây sẽ tuân theo định luật cơ học Newton chứ không theo đl Bảo toàn năng lượng, vì khi đó, xe luôn được nhận một lực không đổi tác động, lực này lớn hơn ma sát nhiều (giả thiết là ma sát không đáng kể), chuyển động của nó là chuyển động nhanh dần đều, có khả năng nó đạt vận tốc ánh sáng sau một khoangh3 thời gian nào đấy theo công thức.
                  Ko được bác ạ, khi nhanh hơn gió xe sẽ bị lực cản của khối không khí phía trước tác động

                  Comment


                  • #10
                    Cứ nhớ lại cái động cơ không đồng bộ nó như nào thì cái ví dụ này nó y thế.
                    Vận tốc xe ~ vận tốc roto.
                    Vận tốc gió ~ vận tốc từ trường quay.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                      Các bác không chịu đọc kĩ đề bài, trong đó có nhiều giả thiết ảnh hưởng tới kết quả.
                      Trường hợp bạn kia hỏi thì xe hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn gió, tức vận tốc xe lớn hơn vận tốc gió. Ở đây sẽ tuân theo định luật cơ học Newton chứ không theo đl Bảo toàn năng lượng, vì khi đó, xe luôn được nhận một lực không đổi tác động, lực này lớn hơn ma sát nhiều (giả thiết là ma sát không đáng kể), chuyển động của nó là chuyển động nhanh dần đều, có khả năng nó đạt vận tốc ánh sáng sau một khoangh3 thời gian nào đấy theo công thức.
                      Lực đẩy của gió tỷ lệ thuận với hiệu của 2 vận tốc gió và xe. Lực gió sẽ bằng 0 khi 2 vận tốc bằng nhau và mang giá trị âm (lực cản) khi vận tốc xe lớn hơn vận tốc gió. Nếu lý tưởng không có ma sát thì vận tốc xe tối đa chỉ bằng vận tốc gió.

                      Comment


                      • #12
                        ái chà chà! một ý tưởng vĩ đại " cầm đèn chạy trước ô tô " hehehe

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                          Các bác không chịu đọc kĩ đề bài, trong đó có nhiều giả thiết ảnh hưởng tới kết quả.
                          Trường hợp bạn kia hỏi thì xe hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn gió, tức vận tốc xe lớn hơn vận tốc gió. Ở đây sẽ tuân theo định luật cơ học Newton chứ không theo đl Bảo toàn năng lượng, vì khi đó, xe luôn được nhận một lực không đổi tác động, lực này lớn hơn ma sát nhiều (giả thiết là ma sát không đáng kể), chuyển động của nó là chuyển động nhanh dần đều, có khả năng nó đạt vận tốc ánh sáng sau một khoangh3 thời gian nào đấy theo công thức.
                          Bạn quên sức cản của không khí rồi chạy càng nhanh sức cản càng lớn nếu xe không được tk chắc chắn thì sẽ banh ta lông khi vượt tường âm thanh . Còn nếu vượt qua được thì sẽ cháy rụi trước khi đạt tới tốc độ ánh sáng , tình huống bạn nêu chỉ xảy ra trong không gian vô trọng lực .

                          Comment


                          • #14
                            Thuyền đua 2 thân có hệ thống buồm tối ưu nhằm tăng vận tốc gió nên chạy nhanh hơn vận tốc gió điều này đã được xác nhận . Xe thì chưa nhưng nếu áp dụng cách trên và với điều kiện ma sát không đáng kể do chủ thớt đưa thì có thể chạy nhanh hơn vận tốc gió ở 1 số vận tốc gió nhỏ nào đó vì khi gió đủ cao thì cái xe nó bay lên khỏi mặt đất như máy bay thì khi đó vận tốc xe cao lắm cũng chỉ bằng vận tốc gió .

                            Comment


                            • #15
                              Khổ thân chú dinh... bị mọi người chê lên chê xuống. Chú tuyen... thì vừa oánh vừa xoa dễ thương quá trời. Muốn có vận tốc lớn hơn gió thì phải có cơ cấu dự trữ năng lượng để hoạt động khi ko có lực tác động từ gió và thắng lực cản từ chính gió. Có thể dự trữ năng lượng bằng quán tính ví dụ như chú tuyen... gắn lên lưng 1 cái cánh ra sân bay cho động cơ phản lực thổi vào cánh ném chú lên trời rùi chú gập cánh lại thế là được bay rùi ạ...

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vandong1111 Tìm hiểu thêm về vandong1111

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X