Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
e có cái nồi cơm điện của nhật dùng điện 110v rất bất tiện nay muốn chuyển sang dùng điện 220v pác nào bít cách chuyển đổi giúp giùm em cái
thank
-Nếu là nồi thường (Không có mạch điện tử) thì chuyển dễ dàng bằng 1 con Triac (BTA41-600) để khống chế công suất của nồi không đổi (Căn cứ vào vòng quay của công tơ điện để điều chỉnh góc mở cho Triac).
-Nếu nồi có mâm nhiệt, điều khiển bằng mạch điện tử thì chuyển nguồn cho bo mạch điều khiển trước, ổn rồi thì làm tiếp theo cách trên.
-Nếu là nồi IH thì phải thận trọng kẻo mất cả chì lẫn chài. Nếu chỉ chuyển một cái để nhà dùng thì nên dùng biến áp hoặc lấy đầu 100V từ ổn áp (nếu có). Cần chuyển số lượng lớn thì Alo: Tâm-0912242352.
Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
gửi Hoangtam741: theo bạn số lượng lớn là mấy cái, nhưng ko cùng loại có dc không, giá chuyển 1 cái là bao nhiêu, cám ơn bạn (nồi IH)
Sơ bộ về chuyển nồi IH:
+ Trước hết cần chuyển nguồn nuôi cho VSL, nếu là nguồn biến áp nhỏ thì quấn lại cuộn sơ cấp (gấp đôi số vòng) là OK, nếu dùng kiểu nguồn xung thì thay tụ lọc nguồn (4,7-10uF/400V), tăng giá trị cuộn cảm L lên một chút cho an toàn.
+ Thay tụ bảo vệ quá áp ở ngay đầu vào AC, có 3 con tụ cần phải thay để chịu được điện áp cao (tụ 2uF/400V lọc nhiễu AC, tụ 5uF/275V sau cầu nắn, tụ 0,27-0,3/1600V đấu // cuộn dây của mâm)
+ Thay IGBT chịu áp cao hơn (20N120, 25N120, 40N120...), thường thì cầu nắn không cần phải thay cũng được.
+ Các mạch phân áp bằng điện trở để lấy mẫu phải chỉnh lại để VSL không báo lỗi (lấy mẫu 300VDC và áp cực C của IGBT để đưa về VSL).
+ Giảm độ rộng xung cấp cho G của IGBT , chạy thử và kiểm tra xem công suất nồi có đạt như cũ hay không.
+ Các mayso phụ quanh nồi và trên vung đấu nối tiếp nhau rồi đấu thẳng vào 220VAC luôn cho tiện. (hai mayso này có điện trở gần bằng nhau là được, nếu lệch nhau nhiều thì đấu // tụ với dây có điện trở lớn hơn)
Mình đã chuyển cái nồi TIGER của nhà, dùng 2 năm nay rồi vẫn ổn (mất cả tháng mày mò + chết 5 con IGBT). Vấn đề linh kiện thay vào thì không đáng kể, cái chính là mất công dò và phân tích mạch do đó mỗi hãng nồi có cách làm khác nhau, phải mạnh dạn mà làm và chịu khó hy sinh vài con IGBT. Nếu có nhiều nồi giống nhau thì chỉ mất công cái đầu tiên thôi, chạy ổn rồi thì cứ dập khuôn mà làm, chi phí và công sức giảm nhiều.
Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
gửi Hoangtam741: bạn có thể chuyển số lượng lớn dc không (hàng vài trăm), nhà bạn ở đâu, mình có thể đến chơi làm quen cộng tác thì tốt quá, tôi ở tôn đức thắng Hà nội , nồi tiger của bạn model gì tôi kiếm luôn vài cái như thế để bạn chuyển, dùng thử xem thế nào dc không
chào tb
Nồi cơm điện thường ít di chuyển. sao ko cho nó một bộ đổi điện ra 110vol cho an toàn . để thời gian uổng cafe tội gì phải phập phổng lo âu khi vợ cắm cơm. hehe
theo mình biết thì có một mach điện rất đơn giản
chỉ dùng 1 điện trở công suất lớn và một tụ điện chịu áp cao gì đó là đủ nhưnh hiên tại mình không nhớ
và cũng không up hình lên được
nối tiếp con đường vẫn là một con đường
nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
Tôi có một nồi cơm điện tử secondhand của nhật hình như hiệu là IH, cắm lộn nguồn 220V không chết diod cầu nắn nguồn, IGBT nhưng chết bo IC nguồn cắp cho mạch điều khiển, có ai biết có thể mua IC này ở đâu? thank!
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
Ca sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
Comment