Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thắc mắc về tụ hồi tiếp?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thắc mắc về tụ hồi tiếp?

    Mọi người cho em hỏi tụ C6 trong mạch, có tác dụng gì vậy? Em cám ơn nhiều.

  • #2
    Đây là mạch điện của micro không dây, loại đơn giản nhất (và do đó thiếu ổn định nhất)
    Q1 là mạch khuếch đại tín hiệu.
    Q2 là mạch dao động và điều chế tín hiệu từ Q1 rồi phát ra sóng điện từ qua an-ten.

    Q2 có chân B nối GND. Do đó nó là mạch B chung. Trong mạch dao động B chung, tín hiệu hồi tiếp (dương) từ C về E. Vậy C6 là tụ hồi tiếp đó.

    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • #3
      Anh cho em hỏi, sao con tụ S9018 này mắc kì vậy anh. Em không hiểu tín hiệu bắt từ Ăng-ten chạy về đâu luôn, mà làm sao tín hiệu chạy ra OPAMP được. Mạch mắc sai hả anh.

      Comment


      • #4
        Về RF thì T.L.M không rành, nhưng có thể giải thích một số cái đơn giản:

        Tín hiệu từ ăn ten 1 phần chạy vào cực E

        Tụ S9018 dùng để nối tín hiệu xoay chiều ở chân B xuống mass (ở bài trên đã có nói). Điện áp ở chân B xem như ổn định, dùng để làm chuẩn để so áp với các chân C,E nên mạch này mới được gọi là common B.

        op-amp không khuếch đại được RF, nhưng có thể khuếch đại được đường bao của RF (Khi dao động mạnh, điện áp của cả khối RF tụt nhiều. Khi dao động nhẹ, điện áp tụt ít)

        -----------------------------
        sorry, S9018 hình như là con transistor, tụ là 2200p
        sau.ph

        Comment


        • #5
          Em đã rõ ràng như trăng rằm rồi . Giờ em sẽ làm mạch thử. Cám ơn 2 anh nhiều. ( Đúng là trong đây toàn cao thủ, hehe)

          Comment


          • #6
            Tín hiệu từ ăn ten 1 phần chạy vào cực E
            Tụ S9018 dùng để nối tín hiệu xoay chiều ở chân B xuống mass (ở bài trên đã có nói). Điện áp ở chân B xem như ổn định, dùng để làm chuẩn để so áp với các chân C,E nên mạch này mới được gọi là common B.
            op-amp không khuếch đại được RF, nhưng có thể khuếch đại được đường bao của RF (Khi dao động mạnh, điện áp của cả khối RF tụt nhiều. Khi dao động nhẹ, điện áp tụt ít)
            -----------------------------
            sorry, S9018 hình như là con transistor, tụ là 2200p
            Nguyên văn bởi ngocdai Xem bài viết
            Em đã rõ ràng như trăng rằm rồi . Giờ em sẽ làm mạch thử. Cám ơn 2 anh nhiều. ( Đúng là trong đây toàn cao thủ, hehe)

            Dù rằng chưa đỗ tú tài,
            Cũng xin góp ý một vài điều sau
            Nhìn xem - chẳng thấy "tụ" nào
            Chín không mười tám (9018) đứng vào mạch điên (điện)
            Thế còn ở chỗ "an ten"
            Chính là chỗ "phát", chẳng thèm làm "thu"
            Trông ra, mạch vẽ rất "ngu"
            Sao mà giải thích hợp gu thế vầy?
            Em ơi, em hãy hỏi thầy
            Sơ đồ chưa đúng, sao vầy vò em
            ...
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
              Đây là mạch điện của micro không dây, loại đơn giản nhất (và do đó thiếu ổn định nhất)
              Q1 là mạch khuếch đại tín hiệu.
              Q2 là mạch dao động và điều chế tín hiệu từ Q1 rồi phát ra sóng điện từ qua an-ten.

              Q2 có chân B nối GND. Do đó nó là mạch B chung. Trong mạch dao động B chung, tín hiệu hồi tiếp (dương) từ C về E. Vậy C6 là tụ hồi tiếp đó.
              anh cho em hỏi có tài liệu nào giải thích chi tiết hơn về nguyên lý hoạt động của mạch này không ạ?
              em hiểu tín hiệu hồi tiếp dương tức là tín hiệu đưa từ output (cực collector) về input của mạch (cực emitter). và phải đồng pha?
              hiểu vậy có đúng không vậy ạ?
              em cảm ơn!

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết


                Dù rằng chưa đỗ tú tài,
                Cũng xin góp ý một vài điều sau
                Nhìn xem - chẳng thấy "tụ" nào
                Chín không mười tám (9018) đứng vào mạch điên (điện)
                Thế còn ở chỗ "an ten"
                Chính là chỗ "phát", chẳng thèm làm "thu"
                Trông ra, mạch vẽ rất "ngu"
                Sao mà giải thích hợp gu thế vầy?
                Em ơi, em hãy hỏi thầy
                Sơ đồ chưa đúng, sao vầy vò em
                ...
                Thì cũng tại em không chịu nhìn kỹ, thấy người ta gọi tụ 9018 thì gọi theo thôi ạ. May mà thấy hơi lạ tai nên đã xem và sửa lại rồi mà bác.

                Mạch này là thu hay phát thì phải nhờ bác queduong giải đáp hộ. Hình như nó gọi là mạch siêu tái nạm gì đó ạ
                sau.ph

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi vnd_ES Xem bài viết
                  em hiểu tín hiệu hồi tiếp dương tức là tín hiệu đưa từ output (cực collector) về input của mạch (cực emitter). và phải đồng pha?
                  hiểu vậy có đúng không vậy ạ?
                  em cảm ơn!
                  Đúng vậy, và cứ xem trên mạch B chung thì sẽ thấy tín hiệu tại E và tại C là đồng pha.
                  Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                  Comment


                  • #10
                    9018 là transistor mà cha nội ??? tụ đâu ??? . Còn tụ hồi tiếp thì cứ tưởng tượng như ta đưa võng ấy ... mỗi lần ta bồi cho một phát thì võng đưa đều đều ... không bồi thì võng sẽ dừng ... mạch điện cũng vậy ... Hồi vào đó để mà duy trì dao động chứ nó tắt ( thì gọi là hết chạy ) rồi còn gì nữa mà sài !!!
                    Mạch thu siêu tái sinh hay tái nạm, tái gầu, tái chín ( *** nói đến lại thèm phở, đang đói ) ... hay siêu xay da gì đó là một mạch dao động rất yếu ( bản thân nó cũng phát ra sóng ) khi gặp một thằng có sóng trùng tần số ... chúng " làm tình " với nhau ( hay bọn trẻ trâu bây giờ hay gọi là chịch ... chịch gì đó ) ... sinh ra em bé ( mà ở đây là tín hiệu ), tín hiệu đó được khuếch đại, so sánh và đưa vào IC giải mã.
                    Nôm na giải thích theo y học nó là vậy
                    Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                    Comment


                    • #11

                      Sorry, hình như có thể thu... bằng cách "chịch" như anh qd nói.

                      Transistor 9018 được cấp điện từ nguồn 6V, qua điện trở 18k. Nếu mạch trên S9018 là mạch thu thì nó có thể tiêu thụ dòng theo xung nhận được và tạo thành tín hiệu xung trên điện trở 18k - lúc này trở thành gánh chung của mạch transistor này. Thế nhưng, ở đây an-ten mắc vào cực C của transistor... Vậy nó "thu" như thế nào ?
                      Đầu tiên phân tích mạch điện chung quanh S9018 (một cách gần đúng, cho nó nhanh)
                      - Dòng điện trên điện trở 18k lớn gấp (beta +1) lần dòng qua điện trở 150k. Dòng qua điện trở 1k cũng có giá trị như vậy. Từ đó có thể tính được Vce của S9018:
                      - Ta có [(18 + 1)(beta + 1) + 150]*10^3 = (6 - 0,5) / i
                      - Tạm lấy Vbe = 0,5V. Thay số beta = 100 (typ., theo datasheet), ta có dòng qua R 150k là i = 5,5/ (19*101 + 150)*10^3 = 2,66 * 10^-6 (A) = 2,66uA.
                      Dòng qua điện trở 18k và điện trở 1k là 2,66* 10^-6 * 101 = 269*10^-6 (A) = 269uA
                      - Sụt áp trên 2 điện trở này là (269*10^-6) * (19*10^3) = 5.111V
                      - Từ đó Vce của S9018 ở chế độ tĩnh chỉ còn là 6 - 5,111 = 0,889 V. (!)
                      Dòng Ic của S9018 vào khoảng 0,266mA.
                      Đúng là S9108 làm việc rất yếu.

                      Vậy, có thể giải thích hoạt động "thu" của mạch này như sau:
                      Tín hiệu có tần số mang cộng hưởng trên khung LC (L2,5T // C10pF).
                      Chỉnh tụ 10pF để tần số cộng hưởng của khung bằng tần số sóng mang.
                      Tín hiệu sóng mang được truyền qua tụ 2pF tới chân E...
                      Lúc này tải xoay chiều tại E là cuộn cảm 10uH, nên vô hình chung nó triệt tiêu tín hiệu điều chế = tác dụng tách sóng.
                      --> Dòng của transistor là dòng xung (= tín hiệu).

                      Thế nhưng, dòng qua cuộn dây là dòng Ic, dòng do tín hiệu truyền qua an-ten đi qua tụ chỉ 1pF, -->; biến thiên dòng Ic do tín hiệu từ an-ten là quá nhỏ.
                      Vậy xung có thể xuất hiện ở đầu điện trở 18k được không nhỉ ?

                      Tóm lại, tôi thấy mạch này giống mạch phát (mạch dao động) hơn mạch thu, nhưng phân vân vì thấy có điện trở những 18k nên cố giải thích bằng trình độ của một người chưa đỗ tú tài, rất vất vả, có thể sai nhiều hơn đúng, he he... có gì "vớ vẩn", xin đại xá....
                      Last edited by HTTTTH; 13-06-2016, 18:47.
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • #12
                        Mod HTTTTH, mạch này do chính Mod QD thiết kế hơn chục năm rồi, nhưng mấy thằng "ăn cháo... bát" xóa mất tên tác giả. Chỉ cần vài "thủ thuật" thì bác Google sẽ chỉ ra tác giả. Xem thêm: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ao-t%E1%BA%A7n

                        Comment


                        • #13
                          Cám ơn anh Tuanhonglac nhiều nhiều ạ.
                          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                            9018 là transistor mà cha nội ??? tụ đâu ??? . Còn tụ hồi tiếp thì cứ tưởng tượng như ta đưa võng ấy ... mỗi lần ta bồi cho một phát thì võng đưa đều đều ... không bồi thì võng sẽ dừng ... mạch điện cũng vậy ... Hồi vào đó để mà duy trì dao động chứ nó tắt ( thì gọi là hết chạy ) rồi còn gì nữa mà sài !!!
                            Mạch thu siêu tái sinh hay tái nạm, tái gầu, tái chín ( *** nói đến lại thèm phở, đang đói ) ... hay siêu xay da gì đó là một mạch dao động rất yếu ( bản thân nó cũng phát ra sóng ) khi gặp một thằng có sóng trùng tần số ... chúng " làm tình " với nhau ( hay bọn trẻ trâu bây giờ hay gọi là chịch ... chịch gì đó ) ... sinh ra em bé ( mà ở đây là tín hiệu ), tín hiệu đó được khuếch đại, so sánh và đưa vào IC giải mã.
                            Nôm na giải thích theo y học nó là vậy
                            bác này giải thích "vãi" cả ra! Rất tuyệt vời!

                            Comment

                            Về tác giả

                            Collapse

                            ngocdai Tìm hiểu thêm về ngocdai

                            Bài viết mới nhất

                            Collapse

                            Đang tải...
                            X