Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ai giúp em tính mạch ghép tầng khuếch đại với

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Thưa thầy TS Lương Ngọc Hải, thầy có phải là diễn viên của "Bỗng dưng muốn khóc" hay không mà sau khi đọc trên diễn đàn này, học trò lại thấy muốn khóc, thầy ơi...
    Hay là với trình độ đại học, phải chọn Kbh đến 10 thì transistor mới bão hòa SÂU ạ ?
    Học trò chưa đỗ tú tài, nên có gì chưa rõ, nhờ thầy giải đáp.


    Click image for larger version

Name:	Untitled1.png
Views:	780
Size:	446.2 KB
ID:	1668227 Click image for larger version

Name:	Untitled2.png
Views:	784
Size:	24.6 KB
ID:	1668225 Click image for larger version

Name:	Untitled3.png
Views:	759
Size:	96.2 KB
ID:	1668229
    Attached Files
    Last edited by HTTTTH; 18-06-2016, 15:42. Lý do: Thêm chữ "SÂU" cho đủ ý.
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • #62
      Ai có thể giúp e tính Q1, Q2 giúp em được không ạ. Đầu óc e ngu muội suốt từ sáng tới giờ chưa tính được. Tuần sau e bảo vệ rồi ạ

      Comment


      • #63
        Đầu óc em như thế thì nên học lại môn này cho nó chắc em ạ. Diễn đàn giúp đỡ những người đã có nỗ lực, biết tự giúp mình. Diễn đàn không thể làm thay việc cho người lười được. Tính dùm em rồi đẩy ra thị trường thêm một cử nhân ngơ ngáo, vừa dốt vừa lười. Với kiến thức và thái độ học tập thế này, nếu em không kiếm được việc thì trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội; nếu em mà may mắn kiếm được việc, tội nghiệp chủ doanh nghiệp nào thuê em lắm.

        Kể từ sau bài viết này, bất kỳ bài viết nào tính giúp cho sinh viên lười sẽ bị xoá thẳng tay.
        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

        Comment


        • #64
          Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
          Thưa thầy TS Lương Ngọc Hải, thầy có phải là diễn viên của "Bỗng dưng muốn khóc" hay không mà sau khi đọc trên diễn đàn này, học trò lại thấy muốn khóc, thầy ơi...
          Hay là với trình độ đại học, phải chọn Kbh đến 10 thì transistor mới bão hòa SÂU ạ ?
          Học trò chưa đỗ tú tài, nên có gì chưa rõ, nhờ thầy giải đáp.
          Em thì hiểu thế này. Khi Kbh từ 2-3 thì mới vừa đủ để transistor vào trạng thái bão hòa (VCE=VCESAT). Nếu Kbh lớn hơn nữa, 5-10 hoặc hơn nữa thì Transistor ở trạng thái bão hòa sâu. Khi bão hòa sâu thì Transistor cần nhiều thời gian hơn để chuyển trạng thái từ mở sang ngắt, do đó tần số hoạt động sẽ giảm xuống. Bác thử hỏi những người làm nguồn xung có đúng thế không.
          sau.ph

          Comment


          • #65
            _ Chắc là TS Lương Ngọc Hải sẽ viết lại sách giáo khoa như vậy. Có lẽ do TS Hải thiếu thực tế. nên còn sai sót...
            - Tại sao tôi phải hỏi, khi mà tôi đang học lâm nguồn xung để kiếm gạo. Anh không tin tiến sỹ, nên cũng coi thường người chưa đỗ tú tài chứ gì.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #66
              Cái relay kêu rè rè vì Q2 chưa bảo hòa, ráp cái tụ // cuộn dây mục đích " Câu giờ" chờ Q2 bảo hòa.
              Do đó relay luôn luôn ON và OFF chậm hơn tín hiệu nguồn sáng đầu vào.

              1-Khi nguồn sáng thay đổi nhanh, Q2 dẫn không bảo hòa nên tụ không nạp đầy .
              2-Sau đó ánh sáng làm Q2 ngưng dẫn, tụ xả qua relay với dòng < định mức.
              3-Quay trở lại 1.
              Relay luôn luôn ON, OFF với dòng dưới định mức không rè rè mới là chuyện lạ, lại luôn luôn trễ so với tín hiệu ánh sáng là đủ quăng mạch vào thùng rác rồi.

              Comment


              • #67
                Một ông bạn làm nghề cho hay: Transistor có rất nhiều mức bão hòa, phụ thuộc vào hệ số bão hòa Kbh như sau:

                Kbh = 1 : Transistor bắt đầu bão hòa, hay còn gọi là bão hòa "cạn", ngang mắt cá.
                Kbh = 2 : Transistor bão hòa "hơi sâu", ngang bắp chân
                Kbh = 3 : Transistor bão hòa "gần sâu", ngang đầu gối
                Kbh = 4 : Transistor bão hòa "sắp sâu",ngang bắp đùi
                Kbh = 5 : Transistor "bắt đầu" bão hòa "sâu", ngang chỗ đó
                Kbh = 10 : Transistor bão hòa "sâu thật"... ./.
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • #68
                  Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                  Một ông bạn làm nghề cho hay: Transistor có rất nhiều mức bão hòa, phụ thuộc vào hệ số bão hòa Kbh như sau:

                  Kbh = 1 : Transistor bắt đầu bão hòa, hay còn gọi là bão hòa "cạn", ngang mắt cá.
                  Kbh = 2 : Transistor bão hòa "hơi sâu", ngang bắp chân
                  Kbh = 3 : Transistor bão hòa "gần sâu", ngang đầu gối
                  Kbh = 4 : Transistor bão hòa "sắp sâu",ngang bắp đùi
                  Kbh = 5 : Transistor "bắt đầu" bão hòa "sâu", ngang chỗ đó
                  Kbh = 10 : Transistor bão hòa "sâu thật"... ./.
                  hà hà ! transitor của ÔNG bạn của bác bão hòa sâu thật ...nhưng chưa đã mấy, vì quá độ nhiều giai đoạn quá, CHỊ bạn tôi thì "biết nghề" chứ không làm nghề nói transistor chỉ có 3 bước bão hòa thôi , mà mức 3 là ấy ...ấy nhất .

                  Comment


                  • #69
                    Ý bác Thái là các mức ("sinh ra các thần dân")
                    Mức 1: Tiến sỹ;
                    Mức 2: Kỹ sư, bác sỹ;
                    Mức 3: Đạp xích lô.

                    Đúng là mức 3 là mức ấy... đó ạ.
                    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                    Comment


                    • #70
                      Cái relay kêu rè rè vì Q2 chưa bảo hòa, ráp cái tụ // cuộn dây mục đích " Câu giờ" chờ Q2 bảo hòa.
                      Do đó relay luôn luôn ON và OFF chậm hơn tín hiệu nguồn sáng đầu vào.

                      1-Khi nguồn sáng thay đổi nhanh, Q2 dẫn không bảo hòa nên tụ không nạp đầy .
                      2-Sau đó ánh sáng làm Q2 ngưng dẫn, tụ xả qua relay với dòng < định mức.
                      3-Quay trở lại 1.
                      Relay luôn luôn ON, OFF với dòng dưới định mức không rè rè mới là chuyện lạ, lại luôn luôn trễ so với tín hiệu ánh sáng là đủ quăng mạch vào thùng rác rồi.
                      Đáp ứng nhanh thì bác lại kêu là nhảy cha cha cha, đáp ứng chậm thì bác đòi quăng vào thùng rác. Còn chuyện rè rè chỉ là bác suy luận mò thôi. Làm thực tế thì nó không bị rè.

                      Nguyên văn bởi HTTTTH
                      Tôi cũng đồng ý với anh TP_E, rằng là cái tính thích kèn cựa nó từng hại cả một nền thể thao của chúng ta
                      Lời bác linh thật, vừa nói xong là có 1 đống người kèn cựa.

                      --------------------------------------------------------------------------------------
                      Nguyên văn bởi vi van pham
                      1-Tôi thua à? TLM nói ánh sáng mạnh làm thay đổi dòng, tôi nói ánh sáng mạnh thay đổi thế, tôi chấp 10 ăn 1 có dám cá độ với tôi đâu? Sau đó tòan nói nhảm.

                      2-Thấy chưa? chuyên gia nói nhảm. Nhiễu điện từ trong không khí phải cho mạch vào shield, hàn shield vào dây đất. Xúi người ta hàn masse qua tụ vào điện thế 220v.

                      3- Lại cãi nhảm, tài liệu sử dụng chỉ như thế, TLM thông minh , tài giỏi hơn hãng Memmert nên qua Đức làm chuyên gia cho Memmert.

                      4-Tôi nói những bóng có HU cao là bóng có công suất lớn và tôi đã từng lấy nó thay cho bóng xquang thường quy. Nếu nói bóng CT công suất nhỏ hơn bóng xquang thường quy tại sao tôi vẫn thay thế được, không tin cá độ đi tôi dẫn đến bv lớn trong tpHCM để xem.

                      5- Lại nói nhảm nữa. Bầu tăng sáng là cái bóng nhân quang điện,có thêm màn hùynh quang ở tần cuối cùng để camera chụp lại ảnh.
                      1- Đã có mod đồng ý nó là nguồn dòng.
                      Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                      I(V)= I0 [exp (V/VT) - 1]
                      Chính bác đưa công thức là I mà cứ cãi là điện thế


                      2- Nguồn switching máy tính nó cũng hàn vào điểm giữa 2 tụ.

                      3- Tủ sấy thì lỗ để thoát hơi nước ra ngoài chứ không phải để tăng nhanh nhiệt độ. Mod HTTTTH cũng đã đưa bẳng nhiệt dung riêng của hơi nước xấp xỉ với không khí.

                      4- Cháu có nói không thay được đâu. Thay được, nhưng chỉ chụp được công suất nhỏ thôi.

                      5- Bác đưa cái hình ống nhân quang điện, ở tần cuối cùng là anốt chứ làm gì có màn huỳnh quang. Bác sai rồi còn cãi cố.

                      ---------------------------------------

                      Tại bác không gọi là photodiot hay phototransistor nên cháu mới tưởng bác nói về loại chân không. Vấn đề chính là loại nào thì nó cũng là nguồn dòng chứ không phải nguồn áp. Vụ "x quang flash" bác cũng thua rồi. Lúc đầu nói là không có loại máy đó, lúc sau cãi cố "thanh lý hết rồi"

                      Mod mà chẳng chịu làm gương, spam bài nói xấu người khác.
                      sau.ph

                      Comment


                      • #71
                        1- đúng rồi đã có mod nói thế này:
                        Nguyên văn bởi itx Xem bài viết

                        Bác vi van pham à, chú TLM sử dụng tế bào do chú ấy tự phát minh như vụ xq flash xenon, thì bác thua chắc

                        Mà thời buổi này mà còn kiếm được cái máy xét nghiệm sinh hóa xài tế bào quang điện chân không cơ à ! tưởng nó chỉ xất hiện trong viện bảo tàng thôi chứ !

                        Nghe tranh cãi giống như mấy anh đem kiến thức đèn điện tử đi sửa máy vi tính ấy.
                        2-Diễn đàn không phải là nơi cãi nhau vấn đề cá nhân. Đúng, sai không quan trọng. Quan trọng là không nên chỉ dạy những điều sai

                        Comment


                        • #72
                          Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết

                          .....

                          2- Nguồn switching máy tính nó cũng hàn vào điểm giữa 2 tụ.

                          .....
                          cái khác mình không biết chứ cái này có gì đó sai sai, họ nối hai cái tụ (chính xác là con "mu" nông dân nên không biết nó tên khoa học là gì nên gọi vậy mà chắc mấy bác củng thích cái mờ mà còn u) từ L -GND- N là để chống gai cao áp ( do sét hoặc tính điện bla bla ) tác động vào nguồn để bảo vệ cái nguồn, sở dĩ nối vào GND không phải để chống nhiễu mà vì GND đúng ra được nối xuống đất. khi có sét lam truyền chẳn hạn , thì đặc tính con "mu" này là áp cao vượt ngưỡng nó sẽ giảm nội trở dẫn cái gai cao đó xuống GND. bác nên phân biệt bảo vệ và chống nhiễu hix hix
                          Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

                          Comment


                          • #73
                            Chính xác thì nó là con tụ chứ không phải là con chống sét bạn ạ. Nối vào điểm giữa 2 tụ thì coi như là nối vào nguồn 110VAC 50Hz bằng 1 con tụ tương đương 2C. Lúc đó mass sẽ mang điện AC 50Hz, nhưng loại trừ được xung nhiễu cao tần, cao áp từ sơ cấp biến áp xung truyền qua tụ ký sinh sang cuộn thứ cấp.
                            sau.ph

                            Comment


                            • #74
                              Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                              cái khác mình không biết chứ cái này có gì đó sai sai, họ nối hai cái tụ (chính xác là con "mu" nông dân nên không biết nó tên khoa học là gì nên gọi vậy mà chắc mấy bác củng thích cái mờ mà còn u) từ L -GND- N là để chống gai cao áp ( do sét hoặc tính điện bla bla ) tác động vào nguồn để bảo vệ cái nguồn, sở dĩ nối vào GND không phải để chống nhiễu mà vì GND đúng ra được nối xuống đất. khi có sét lam truyền chẳn hạn , thì đặc tính con "mu" này là áp cao vượt ngưỡng nó sẽ giảm nội trở dẫn cái gai cao đó xuống GND. bác nên phân biệt bảo vệ và chống nhiễu hix hix
                              bác TLM nói đó 2 con tụ nối từ 2 dây nguồn đến điểm GND (vỏ kim loại của thiết bị) thì chính xác rồi , nó chỉ có chức năng lọc nhiễu thôi , còn linh kiện bác nói để chống sét thì là loại khác .

                              Comment


                              • #75
                                Bác nào làm ơn giải thích giúp tôi điểm này:
                                "Chính xác thì nó là con tụ chứ không phải là con chống sét bạn ạ. Nối vào điểm giữa 2 tụ thì coi như là nối vào nguồn 110VAC 50Hz bằng 1 con tụ tương đương 2C."
                                1-Hai tụ ráp nối tiếp để lấy điểm giữa 110VAC. Vây tụ có giá trị là 2C không?
                                2-Mạch lọc máy tính ngòai chức năng lọc nhiễu trên nguồn , còn có dây đất để chống nhiễu điện từ.Vỏ máy tính là lồng faraday nối với đất.
                                Hướng dẫn chống nhiễu điện từ không dây đất là kiến thức mới năm 2016.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                QuenTenRoi Tìm hiểu thêm về QuenTenRoi

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X