Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Bình bầu năm 2016

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bình bầu năm 2016

    Nhân dịp đọc bài báo thi đua bình bầu này: http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhi...u-3512487.html lại nhớ đến những năm trước, Mod ' cô nhóc" mở thớt bình bầu cười bể bụng.

    Năm nay lại bình bầu cho vui đi. ( Tại sao Avatar hình thằng bé lăn ra cười của tui mất rồi nhỉ?)
    Last edited by vi van pham; 13-12-2016, 20:04.

  • #2
    Hình đại diện của bác vẫn hiện ở trang chủ, cột tóm tắt. Nhưng khi vào trong thì không thấy. Có thể nó có kích thước to quá hoặc lỗi diễn đàn.

    Ngày trước diễn đàn còn sôi nổi, việc bình bầu còn có giá trị. Gần đây và hiện tại diễn đàn trầm lắng, bqv thiết nghĩ cũng chưa cần khuấy động làm gì. Thành viên đã có nhiều chỗ chơi khác. Diễn đàn cũng chuyển mình từ "non trẻ" sang dạng "trưởng thành" hơn. Ngay cả bài báo trích dẫn thực ra đề cập tới cái chuyện cũng chả hay ho gì ngày xưa; nay bỏ đi được đã là tốt.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Theo em thấy bác Pham cũng chuyển mình "trưởng thành" luôn đi. thằng bé giờ nó cũng lớn ùi.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
        Theo em thấy bác Pham cũng chuyển mình "trưởng thành" luôn đi. thằng bé giờ nó cũng lớn ùi.
        À! thì ra ở đây trưởng thành thì không được phép cười .
        @bqv: Việc bình bầu chẳng có giá trị gì cả, chỉ là chuyện khôi hài đem lại tiếng cười mà thôi.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
          Hình đại diện của bác vẫn hiện ở trang chủ, cột tóm tắt. Nhưng khi vào trong thì không thấy. Có thể nó có kích thước to quá hoặc lỗi diễn đàn.

          Ngày trước diễn đàn còn sôi nổi, việc bình bầu còn có giá trị. Gần đây và hiện tại diễn đàn trầm lắng, bqv thiết nghĩ cũng chưa cần khuấy động làm gì. Thành viên đã có nhiều chỗ chơi khác. Diễn đàn cũng chuyển mình từ "non trẻ" sang dạng "trưởng thành" hơn. Ngay cả bài báo trích dẫn thực ra đề cập tới cái chuyện cũng chả hay ho gì ngày xưa; nay bỏ đi được đã là tốt.
          Mình dạo qua rất nhiều diễn đàn thấy tình hình trầm lắng tương tự. Không biết ngành công nghệ VN bị chết yểu hay bọn trẻ nó đi đâu nữa

          Comment


          • #6
            Từ khi điện thoại thông minh (smartphone) trở nên phổ biến thì diễn đàn ĐTVN cũng như nhiều diễn đàn khác trở nên trầm lắng. Điện thoại thông minh đã làm một bộ phận khá lớn người dùng gác máy PC (bao gồm desktop, laptop) qua một bên. Người dùng điện thoại thông minh quen vào các mạng xã hội từ App (ứng dụng) chứ không dùng trình duyệt. Có lẽ vì vậy mà các diễn đàn phải vào bằng trình duyệt trở nên không còn thu hút nữa.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
              Từ khi điện thoại thông minh (smartphone) trở nên phổ biến thì diễn đàn ĐTVN cũng như nhiều diễn đàn khác trở nên trầm lắng. Điện thoại thông minh đã làm một bộ phận khá lớn người dùng gác máy PC (bao gồm desktop, laptop) qua một bên. Người dùng điện thoại thông minh quen vào các mạng xã hội từ App (ứng dụng) chứ không dùng trình duyệt. Có lẽ vì vậy mà các diễn đàn phải vào bằng trình duyệt trở nên không còn thu hút nữa.
              bác thử gợi ý giúp em có diễn đàn nào vào trên đt = app với ạ

              Comment


              • #8
                bình với bầu thì chắc phải có tiêu chí vở sạch chữ đẹp hay gì gì hứ bác Phạm ơi

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                  Từ khi điện thoại thông minh (smartphone) trở nên phổ biến thì diễn đàn ĐTVN cũng như nhiều diễn đàn khác trở nên trầm lắng. Điện thoại thông minh đã làm một bộ phận khá lớn người dùng gác máy PC (bao gồm desktop, laptop) qua một bên. Người dùng điện thoại thông minh quen vào các mạng xã hội từ App (ứng dụng) chứ không dùng trình duyệt. Có lẽ vì vậy mà các diễn đàn phải vào bằng trình duyệt trở nên không còn thu hút nữa.
                  Không đúng như thế đâu .
                  Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                  nguyendinhvan1968@gmail.com

                  Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                  Comment


                  • #10
                    Tặng bác Phàm một chuyện cho bác rung bụng vậy .
                    Có một MOD phát biểu :
                    .... Người Nhật phát triển X để cải thiện chiều cao cơ thể .....
                    Một MOD khác phản biện lại là :
                    .... X chỉ cải thiện được độ dài và độ to , không cải thiện được độ cao của cơ thể ....
                    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com

                    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                    Comment

                    Về tác giả

                    Collapse

                    vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                    Bài viết mới nhất

                    Collapse

                    Đang tải...
                    X