Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tội nghiệp cháu bé Trường Gateway

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tội nghiệp cháu bé Trường Gateway

    Mấy hôm nay, theo dõi trường hợp cháu bé học sinh lớp 1 trường Gateway, 6 tuổi, đẹp trai, mới đi học ngày thứ 2 thì tử vong do bị bỏ quên trên xe.
    Bức xúc thật. Tôi đành post vào đây.
    TẠI SAO KHÔNG LẮP HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRÊN XE?

    Yêu cầu:
    - Khi động cơ đang hoạt động thì hệ thống không cảnh báo.
    - Khi tắt máy và cửa đang mở, hệ thống cũng không cảnh báo.
    - Khi máy tắt và cửa mở, nếu trên ghế hoặc chỗ để chân còn có người hoặc có đồ đạc để quên trên xe thì hệ thống không cho bác tài đóng cửa.
    - Khi cửa đóng trước, máy tắt sau, nếu trên ghế hoặc chỗ để chân còn có người hoặc có đồ đạc để quên trên xe thì hệ thống báo bằng âm thanh để bác tài kiểm tra.
    Còn gì nữa không nhỉ ?

    Hệ thống kiểm soát đơn giản nhất có thể chỉ cần dùng hồng ngoại, mỗi dãy ghế 2 cặp cảm biến đặt dọc ghế và dọc chỗ để chân.
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

  • #2
    Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
    Mấy hôm nay, theo dõi trường hợp cháu bé học sinh lớp 1 trường Gateway, 6 tuổi, đẹp trai, mới đi học ngày thứ 2 thì tử vong do bị bỏ quên trên xe.
    Bức xúc thật. Tôi đành post vào đây.
    TẠI SAO KHÔNG LẮP HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRÊN XE?

    Yêu cầu:
    - Khi động cơ đang hoạt động thì hệ thống không cảnh báo.
    - Khi tắt máy và cửa đang mở, hệ thống cũng không cảnh báo.
    - Khi máy tắt và cửa mở, nếu trên ghế hoặc chỗ để chân còn có người hoặc có đồ đạc để quên trên xe thì hệ thống không cho bác tài đóng cửa.
    - Khi cửa đóng trước, máy tắt sau, nếu trên ghế hoặc chỗ để chân còn có người hoặc có đồ đạc để quên trên xe thì hệ thống báo bằng âm thanh để bác tài kiểm tra.
    Còn gì nữa không nhỉ ?

    Hệ thống kiểm soát đơn giản nhất có thể chỉ cần dùng hồng ngoại, mỗi dãy ghế 2 cặp cảm biến đặt dọc ghế và dọc chỗ để chân.
    chà lâu rồi mới thấy bác TH vào diễn đàn đấy , bác vẫn khỏe phải không ? vấn đề bác đề cập thì có lẽ cũng tạm đủ , nếu như thêm cảm biến tiếng động rồi phát ra loa thì coi như hoàn thiện , nhưng mà cơ bản là ý thức của người có trách nhiệm là cốt lõi , và hình phạt đền bù và đi tù thì sẽ là bài học tốt nhất để người khác làm gương .

    Comment


    • #3
      Tôi thấy ý kiến làm một thiết bị điện tử cho vấn đề này rất hay. Theo tôi thì có một ý kiến khác về mạch nầy. Mình làm một cái vòng đeo tay cho trẻ em và một mạch nhận tín hiệu. Nếu xạ qua bao nhiêu thước thì mạch sẽ báo động. Nếu cháu đã vào lớp rồi thì mình có thể tắt và thiết bị không báo động nữa. Rồi sau đó thì mình tiếp tục đưa ra loại mạch phức tạp nhưng rất hay của bác HTTTTH. Có bạn nào muốn làm thì mình sẽ ủng hộ về kỹ thuật và tài chính trong khả năng của mình

      Comment


      • #4
        Loại mạch nào cũng có ưu, khuyết điểm nhưng loại gắn trong xe là cần nhất vì kẹt trong xe thời gian lâu nguy hiểm hơn lạc bên ngoài nhiều mình nghĩ tới bộ phát tín hiệu không dùng pin hay dùng được trong thời gian dài bền khó hư cho trẻ đeo hay gắn vào ba lô , trên xe có bộ thu khi tín hiệu phát còn ở trong hay gần xe thì không đóng được cửa nếu cố đóng còi kêu và không cho tắt mở máy.
        Bác HTTTTH ôn thi tú tài hay sao mà vắng lâu vậy trên này thiếu mấy cái còm hài của bác thấy vắng vẻ hẳn.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
          Tôi thấy ý kiến làm một thiết bị điện tử cho vấn đề này rất hay. Theo tôi thì có một ý kiến khác về mạch nầy. Mình làm một cái vòng đeo tay cho trẻ em và một mạch nhận tín hiệu. Nếu xạ qua bao nhiêu thước thì mạch sẽ báo động. Nếu cháu đã vào lớp rồi thì mình có thể tắt và thiết bị không báo động nữa. Rồi sau đó thì mình tiếp tục đưa ra loại mạch phức tạp nhưng rất hay của bác HTTTTH. Có bạn nào muốn làm thì mình sẽ ủng hộ về kỹ thuật và tài chính trong khả năng của mình
          Em đã từng có ý định làm 3 cái vòng đeo tay (hoặc nhiều hơn) cho bố, mẹ và con.
          Khi con chạy ra xa khoảng bao nhiêu so với người ở gần nhất thì sẽ báo động trên tay của bố hoặc mẹ.
          Khi có 1 mình mẹ (hoặc bố) thì sẽ báo cho người đó
          Khi có cả 2 (bố và mẹ) thì báo động cho cả 2.
          Liệu có làm được cái như e nói không nhỉ.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
            Mấy hôm nay, theo dõi trường hợp cháu bé học sinh lớp 1 trường Gateway, 6 tuổi, đẹp trai, mới đi học ngày thứ 2 thì tử vong do bị bỏ quên trên xe.
            Bức xúc thật. Tôi đành post vào đây.
            TẠI SAO KHÔNG LẮP HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRÊN XE?

            Yêu cầu:
            - Khi động cơ đang hoạt động thì hệ thống không cảnh báo.
            - Khi tắt máy và cửa đang mở, hệ thống cũng không cảnh báo.
            - Khi máy tắt và cửa mở, nếu trên ghế hoặc chỗ để chân còn có người hoặc có đồ đạc để quên trên xe thì hệ thống không cho bác tài đóng cửa.
            - Khi cửa đóng trước, máy tắt sau, nếu trên ghế hoặc chỗ để chân còn có người hoặc có đồ đạc để quên trên xe thì hệ thống báo bằng âm thanh để bác tài kiểm tra.
            Còn gì nữa không nhỉ ?

            Hệ thống kiểm soát đơn giản nhất có thể chỉ cần dùng hồng ngoại, mỗi dãy ghế 2 cặp cảm biến đặt dọc ghế và dọc chỗ để chân.
            Xin chào bác. Ý kiến này của bác rất hay ạ. Cho em góp ý chút nhé. 2 trường hợp cần biến như bác nói là hợp lý. Tuy nhiên cần xét kỹ lại bị cb Hồng ngoại cần phát hiện khi đối tượng di chuyển, nếu giả sử người nằm ngủ trên ghế và không thò chân xuống, không ngồi cao hơn vsi ghế thì hệ thống vẫn phát hiện được.. hay em bé nhỏ nằm ngủ gọn trong lòng chiếc ghế thì cũng phát hiện được luôn.
            có lẽ bổ sung như vậy hợp lý chưa ạ.

            Comment


            • #7
              Các chú làm phức tạp quá ạ. Chỉ cần người lái xe đi quan sát 1 lượt vừa kiểm tra luôn có gì bất thường trong xe nữa là xong vấn đề ạ. Chứ gắn thêm mấy cái lằng nhằng điện tử tốn cả đống tiền vài hôm lại vứt đi có phải phí hông ạ. Ngay mấy cái dễ ẹc quẹt thẻ mở cửa còn thi thoảng đơ rùi lỗi lung tung ấy ạ...

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết

                Xin chào bác. Ý kiến này của bác rất hay ạ. Cho em góp ý chút nhé. 2 trường hợp cần biến như bác nói là hợp lý. Tuy nhiên cần xét kỹ lại bị cb Hồng ngoại cần phát hiện khi đối tượng di chuyển, nếu giả sử người nằm ngủ trên ghế và không thò chân xuống, không ngồi cao hơn vsi ghế thì hệ thống vẫn phát hiện được.. hay em bé nhỏ nằm ngủ gọn trong lòng chiếc ghế thì cũng phát hiện được luôn.
                có lẽ bổ sung như vậy hợp lý chưa ạ.
                Ý tôi là không dùng cảm biến chuyển động, mà dùng cặp thu - phát hồng ngoại.
                Mỗi dãy ghế có 2 LED phát đặt ở thành xe đầu dãy ghế, 2 đầu thu đặt đối diện. Khi có người hoặc đồ vật trên ghế và chỗ để chân thì đầu thu không nhận được tia đồng nghĩa còn có người hoặc đồ vật trên ghế, trên xe.
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết

                  Ý tôi là không dùng cảm biến chuyển động, mà dùng cặp thu - phát hồng ngoại.
                  Mỗi dãy ghế có 2 LED phát đặt ở thành xe đầu dãy ghế, 2 đầu thu đặt đối diện. Khi có người hoặc đồ vật trên ghế và chỗ để chân thì đầu thu không nhận được tia đồng nghĩa còn có người hoặc đồ vật trên ghế, trên xe.
                  Cái này thì một số hãng taxi như Mailinh đã lắp lâu lắm rồi, để xác định xe chạy có khách hay không có khách mà

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi hieulv105 Xem bài viết

                    Em đã từng có ý định làm 3 cái vòng đeo tay (hoặc nhiều hơn) cho bố, mẹ và con.
                    Khi con chạy ra xa khoảng bao nhiêu so với người ở gần nhất thì sẽ báo động trên tay của bố hoặc mẹ.
                    Khi có 1 mình mẹ (hoặc bố) thì sẽ báo cho người đó
                    Khi có cả 2 (bố và mẹ) thì báo động cho cả 2.
                    Liệu có làm được cái như e nói không nhỉ.
                    Tôi nghĩ có thể làm được cho nhiều người, nếu mạch nối vào cùng tần số RF. Trước hết đừng phức tạp quá vấn đề, nếu làm được một thì sau đó mới nghĩ đến hai hoặc ba đơn vị nối vào nhau. Tôi thấy trông cho họ có dùng thiết bị gắn vào những chiếc xe đẩy hàng nếu đẩy quá xã bao nhiêu thước thì nó sẽ khóa xe lại.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
                      Các chú làm phức tạp quá ạ. Chỉ cần người lái xe đi quan sát 1 lượt vừa kiểm tra luôn có gì bất thường trong xe nữa là xong vấn đề ạ. Chứ gắn thêm mấy cái lằng nhằng điện tử tốn cả đống tiền vài hôm lại vứt đi có phải phí hông ạ. Ngay mấy cái dễ ẹc quẹt thẻ mở cửa còn thi thoảng đơ rùi lỗi lung tung ấy ạ...
                      Bên Mỹ mạch báo có nút tắt ở cuối xe tài xế phải đi từ đầu xe đến cuối xe mới tắt được vậy mà còn bỏ sót kia , có chồ còn thêm 1 nút nữa cho người giám sát mà vẩn sót .. vụ bỏ quên thế này không xảy ra thường xuyên nên càng nhiều mắt bảo vệ thì càng ít sai hơn. .
                      Nếu có loại thẻ như RFID không dùng pin phát được xa đeo cho học sinh xe có bộ thu còn sót hs sẽ không đóng cửa và báo động , ngay cổng trường cũng có bộ thu để đếm và thu thông tin hs nào vắng sẽ báo cho giáo viên , hiệu trưởng và cả phụ huynh .

                      Comment


                      • #12
                        .
                        Cảm thông !
                        Oan nghiệt cho cháu bé !


                        Còn đề tài kỹ thuật này , thì không cần thiết .
                        Về kỹ thuật . Nó cực đơn giản , không đáng bàn .
                        Về kinh tế . Sẽ không bán được , không ai mua . Ngoại trừ họ mua vì tình cảm riêng với bạn .

                        Em đã từng có ý định làm 3 cái vòng đeo tay (hoặc nhiều hơn) cho bố, mẹ và con.
                        Khi con chạy ra xa khoảng bao nhiêu so với người ở gần nhất thì sẽ báo động trên tay của bố hoặc mẹ.
                        Khi có 1 mình mẹ (hoặc bố) thì sẽ báo cho người đó
                        Khi có cả 2 (bố và mẹ) thì báo động cho cả 2.
                        Liệu có làm được cái như e nói không nhỉ.

                        Cái này cực kỳ đơn giản . Để vào vali , túi xách . đề phòng quên ở nhà ga bến tàu .... Chỉ đắt ở mấy cục pin thôi .
                        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com

                        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                          Mấy hôm nay, theo dõi trường hợp cháu bé học sinh lớp 1 trường Gateway, 6 tuổi, đẹp trai, mới đi học ngày thứ 2 thì tử vong do bị bỏ quên trên xe.
                          Bức xúc thật. Tôi đành post vào đây.
                          TẠI SAO KHÔNG LẮP HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRÊN XE?

                          Yêu cầu:
                          - Khi động cơ đang hoạt động thì hệ thống không cảnh báo.
                          - Khi tắt máy và cửa đang mở, hệ thống cũng không cảnh báo.
                          - Khi máy tắt và cửa mở, nếu trên ghế hoặc chỗ để chân còn có người hoặc có đồ đạc để quên trên xe thì hệ thống không cho bác tài đóng cửa.
                          - Khi cửa đóng trước, máy tắt sau, nếu trên ghế hoặc chỗ để chân còn có người hoặc có đồ đạc để quên trên xe thì hệ thống báo bằng âm thanh để bác tài kiểm tra.
                          Còn gì nữa không nhỉ ?

                          Hệ thống kiểm soát đơn giản nhất có thể chỉ cần dùng hồng ngoại, mỗi dãy ghế 2 cặp cảm biến đặt dọc ghế và dọc chỗ để chân.
                          Em nghĩ chỉ cần đơn giản là:với các xe đưa đón trẻ,khi như vậy cái còi vẫn đang ở trạng thái chờ,điện cấp cho nó ko qua mấy cái khóa,kiều gì thằng bé cũng mò lên tới vô lăng và ấn cho nó kêu được,mọi người xung quanh biết.Người lớn sẽ phổ biến cho chúng khi đang đi trên xe đó.
                          Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết

                            Em nghĩ chỉ cần đơn giản là:với các xe đưa đón trẻ,khi như vậy cái còi vẫn đang ở trạng thái chờ,điện cấp cho nó ko qua mấy cái khóa,kiều gì thằng bé cũng mò lên tới vô lăng và ấn cho nó kêu được,mọi người xung quanh biết.Người lớn sẽ phổ biến cho chúng khi đang đi trên xe đó.
                            Nối nguồn từ ắc quy tới còi qua nút nhấn to ngay cửa xe bác tài , cô mo và gv hướng dẫn cho hs biết cách sử dụng khi bị nhốt bên trong thì tốt hơn nhỉ .

                            Comment


                            • #15
                              Em thấy thiết nghĩ nếu bị nhốt trong thì bé đã đi ra hướng cửa và tìm cách mở cửa rồi (tuy không được)
                              nhưng qua đó thấy sự chuyển động của bé bên trong lối đi của xe, nếu chỉ cần làm báo động như vậy chả phải đơn giản hơn sao?
                              Các việc làm khác tuy đơn giản nhưng xét ra nếu bé trong tình trạng nguy hiểm, nhất thời sợ hãi thì liệu bé có nhớ mà bấm còi ra hiệu không ấy?

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X