Thông báo

Collapse
No announcement yet.

[cuối tuần hỏi lung tung] Dùng sức gió, chạy nhanh hơn gió

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    . Có nếu ắt có thì thôi mà.
    Thực ra, xe vẫn có thể chạy nhanh hơn gió, tuy nhiên cũng có thể là phải sử dụng một thiết kế nào đó dạng như kiểu bơm nước lên cao bằng dòng chảy của sông suối ấy.

    Ví dụ, xe sẽ thiết kế một cái phễu lớn để hứng luồng gió phía sau, có một cái bong bóng hay túi khí như bác vi van pham nêu ra. Nó sẽ tận dụng lực đẩy gió khi xe chưa đạt tốc gió, túi khí đầy sẽ tự động đóng lại, lúc đó áp suất trong túi khí lớn hơn áp lực gió nhiều. Khi xe chạy nhanh như gió rồi thì túi khí tự bung ra, tác động lực vào khối khí, xe được gia tốc. Mặt khác, theo nguyên lí áp suất và vận tốc dòng chất lỏng/khí khi đi qua những nơi có thiết diện khác nha sẽ khác nhau, thì thiết kế xe cũng như phễu hứng khí thì xe vẫn có thể chạy nhanh hơn gió.

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
      . Có nếu ắt có thì thôi mà.
      Thực ra, xe vẫn có thể chạy nhanh hơn gió, tuy nhiên cũng có thể là phải sử dụng một thiết kế nào đó dạng như kiểu bơm nước lên cao bằng dòng chảy của sông suối ấy.

      Ví dụ, xe sẽ thiết kế một cái phễu lớn để hứng luồng gió phía sau, có một cái bong bóng hay túi khí như bác vi van pham nêu ra. Nó sẽ tận dụng lực đẩy gió khi xe chưa đạt tốc gió, túi khí đầy sẽ tự động đóng lại, lúc đó áp suất trong túi khí lớn hơn áp lực gió nhiều. Khi xe chạy nhanh như gió rồi thì túi khí tự bung ra, tác động lực vào khối khí, xe được gia tốc. Mặt khác, theo nguyên lí áp suất và vận tốc dòng chất lỏng/khí khi đi qua những nơi có thiết diện khác nha sẽ khác nhau, thì thiết kế xe cũng như phễu hứng khí thì xe vẫn có thể chạy nhanh hơn gió.
      Không tính lực ma sát và gió luôn luôn thổi // với xe thí làm như thế chỉ mất công.
      Thí dụ gió bình thường thổi xe đi được 5km/g thì làm bộ nhông số truyền động xe sẽ đi được vài chục km.giờ

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

        Không tính lực ma sát và gió luôn luôn thổi // với xe thí làm như thế chỉ mất công.
        Thí dụ gió bình thường thổi xe đi được 5km/g thì làm bộ nhông số truyền động xe sẽ đi được vài chục km.giờ
        Cách này hay đây dùng chong chóng để tạo lực đẩy qua hộp số để thay đổi tỷ lệ truyền động bước đầu là 1-1 khi xe đủ trớn thì tăng dần lên , nhưng cái này và hệ thống buồm được coi như động cơ gió rồi mà chủ thớt không cho dùng động cơ nên câu hỏi này chắc không có lời giải rồi .

        Comment


        • #19
          Cần chú ý vài điểm :
          Xe không có cơ cấu tích trữ, biến đổi năng lượng. Chỉ chạy duy nhất bằng sức gió.

          Gió vận tốc đều chứ không chơi đang thổi 20m/s bỗng giảm xuống 5m/s.

          Càng đi gần vận tốc gió thì lực đẩy của gió càng giảm. Sẽ = 0 khi vận tốc xe = vận tốc gió.

          Không chơi mẹo.

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
            Cần chú ý vài điểm :
            Xe không có cơ cấu tích trữ, biến đổi năng lượng. Chỉ chạy duy nhất bằng sức gió.

            Gió vận tốc đều chứ không chơi đang thổi 20m/s bỗng giảm xuống 5m/s.

            Càng đi gần vận tốc gió thì lực đẩy của gió càng giảm. Sẽ = 0 khi vận tốc xe = vận tốc gió.

            Không chơi mẹo.
            Chạy thẳng cùng phương gió thổi thì xe luôn chậm hơn gió. Đây chính là cái định nghĩa nhanh chậm. Nếu xe thật sự chạy nhanh hơn gió thì làm theo các cách:
            1: Tại vạch bắt đầu làm một bộ tạo khói, bắt đầu chạy thì phát khói. Xe phải đến điểm đích trước khói
            2: Dễ hơn cách trên, đặt khói trên xe, nếu xe chạy nhanh hơn gió thì khói sẽ phải luôn sau xe

            Để so sánh phải xét cùng phương. Chiếu 2 cái lên cùng phương để so. Đơn giản thí nghiệm trên đoạn đường thẳng cùng phương gió thổi, cái nào đến đích trước là nhanh hơn
            --------------------------------------------------------
            Nhưng sẽ lươn lẹo thành:
            Nếu chạy XIÊN phương gió thổi thì có thể chuyển đổi năng lượng cho cấy xe, đồng hồ đo tốc độ TRÊN XE hiển thị LỚN hơn tốc độ gió có khi nhiều lần được, càng chạy xa càng nhanh

            Comment


            • #21
              Ui 1 chú 2 chú 3 chú 4 chú... vui ghê. Cháu thấy bác vi... cũng muốn vào giấc mơ với chú dinh... rùi ạ. Đã thế còn kéo thêm cả chú tuye... và chú @... gì gì mới ở trên vào nữa. Gió thổi 5 km/h bác vvp làm bộ nhông cho xe chạy đủ 5km/h thì chong chóng ngừng quay do tốc độ gió thổi vào chong chóng bằng 0 ạ. Khi ấy chú tuyen... và chú dinh... nhanh trí xuống đẩy xe còn bác vvp ngồi lái càng đẩy càng thấy nặng và chong chóng càng quay nhanh do uống nước tăng lực hổ vằn lên 2 chú ấy đẩy xe lên được vài chục km/h như là kỳ vọng của bác vi ạ. chong chóng được làm bằng tre lên tốc độ quay nhanh quá chịu ko nổi 1 lúc sau đã bị vỡ vụn ra và... 2 chú ấy đẩy thấy nhẹ hơn ạ tuy nhiên 2 quả lốp truyền động xe của bác vi đã bị mòn gần hết vì chong chóng quay ngược...

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
                Ui 1 chú 2 chú 3 chú 4 chú... vui ghê. Cháu thấy bác vi... cũng muốn vào giấc mơ với chú dinh... rùi ạ. Đã thế còn kéo thêm cả chú tuye... và chú @... gì gì mới ở trên vào nữa. Gió thổi 5 km/h bác vvp làm bộ nhông cho xe chạy đủ 5km/h thì chong chóng ngừng quay do tốc độ gió thổi vào chong chóng bằng 0 ạ. Khi ấy chú tuyen... và chú dinh... nhanh trí xuống đẩy xe còn bác vvp ngồi lái càng đẩy càng thấy nặng và chong chóng càng quay nhanh do uống nước tăng lực hổ vằn lên 2 chú ấy đẩy xe lên được vài chục km/h như là kỳ vọng của bác vi ạ. chong chóng được làm bằng tre lên tốc độ quay nhanh quá chịu ko nổi 1 lúc sau đã bị vỡ vụn ra và... 2 chú ấy đẩy thấy nhẹ hơn ạ tuy nhiên 2 quả lốp truyền động xe của bác vi đã bị mòn gần hết vì chong chóng quay ngược...
                Cái xe này tên là "cào cào" bác đã chế tạo nó cho cơ quan nasa lên sao hỏa nhặt kim cương về bán đấy cháu. Nó có gió là chạy, hết gió thì nghỉ mệt, đợi có gió thì chạy tiếp nên mới có tên là" cào cào". Cháu không tin thì cứ hỏi nó xem có đúng thế không?

                Hôm nay cháu trốn học đi vào câu lạc bộ nói phét để "bình lựng" coi chừng cô giáo phạt đấy. Chúc cháu hay ăn chóng nhớn.

                Comment


                • #23
                  Dạ cháu được nghỉ hè đến tháng 8 cơ ạ. Trốn đi nhặt phân trâu thôi ạ lên bị ăn roi thôi chứ cô giáo cháu đi thăm chú hàng xóm cạnh nhà cô ấy mắc bệnh gì lạ lắm cứ đến khi cô được nghỉ hè là chú ấy lại ốm đến lúc hết hè lại tự khỏi ấy ạ ... cái xe chạy kiểu cào cào thì có thể làm được trên trái đất còn trên sao hỏa thì cháu hông bít đâu ạ. Khi hết năng lượng cào cào xòe chong chóng ra để quay máy phát nạp điện cho pin khi nào thích thì cào cào thu cánh lại và chạy tốc độ lớn hơn gió nhìu lần và ngược chiều gió cũng được. Phiên bản mấy bạn lớp 1 ở làng cháu chơi là con nhện tinh nó nhảy hẳn bằng chân chứ hông cần bánh. Nhền nhện này nhập của la sa to bằng cái dép tổ ong chú nào để quên cạnh nhà cô hàng xóm ấy ạ...

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
                    Ui 1 chú 2 chú 3 chú 4 chú... vui ghê. Cháu thấy bác vi... cũng muốn vào giấc mơ với chú dinh... rùi ạ. Đã thế còn kéo thêm cả chú tuye... và chú @... gì gì mới ở trên vào nữa. Gió thổi 5 km/h bác vvp làm bộ nhông cho xe chạy đủ 5km/h thì chong chóng ngừng quay do tốc độ gió thổi vào chong chóng bằng 0 ạ. Khi ấy chú tuyen... và chú dinh... nhanh trí xuống đẩy xe còn bác vvp ngồi lái càng đẩy càng thấy nặng và chong chóng càng quay nhanh do uống nước tăng lực hổ vằn lên 2 chú ấy đẩy xe lên được vài chục km/h như là kỳ vọng của bác vi ạ. chong chóng được làm bằng tre lên tốc độ quay nhanh quá chịu ko nổi 1 lúc sau đã bị vỡ vụn ra và... 2 chú ấy đẩy thấy nhẹ hơn ạ tuy nhiên 2 quả lốp truyền động xe của bác vi đã bị mòn gần hết vì chong chóng quay ngược...
                    Chỉ là đề bài nói là "chỉ chạy đơn thuần bằng sức gió, hoàn toàn không có động cơ" thì còn mơ hồ lắm. Có thể hiểu là không dùng bất kì động cơ thông thường nào như phản lực, đốt trong, xăng, dầu, điện,.. nhưng vẫn có thể là động cơ gió bởi vì xe chạy bằng sức gió cơ mà.

                    Nếu được dùng động cơ gió thì chắc chắn sẽ làm cho xe chạy nhanh gấp mấy lần gió được. Bạn cứ việc trốn cô giáo xuống Cà Mau lấy trộm 1 cái máy phát điện gió về nghịch là xong ( tất nhiên không dùng chức năng phát điện của nó và cũng không dùng điện nó phát ra làm gì).
                    Bạn thấy đó, cái cánh quạt quay rất chậm, chỉ tính là vòng/ giây nhưng lại phát ra được dòng điện tần số tới 50 lần /giây. Đấy chính là cơ cấu hộp số của bác vi van pham. Thay vì ban đầu lấy sức gió đơn thuần để quay cái motor phát điện thì bạn chỉ việc cho nó quay trục bánh xe thì muốn vận tốc nào mà chả được, làm sao gãy chong chóng, nổ lốp xe được khi đã giả thiết ma sát không đáng kể chứ?

                    Comment


                    • #25
                      Cái luồng tán phét này vui thật
                      Đề bài cho lực ma sát và trọng lực hầu như không có. Gió thổi cái xe chạy hỏi khi nào xe có tốc độ nhanh hơn gió?

                      Đáp: Cái xe có nhúc nhích chút nào đâu mà chạy nhanh hơn gió vì gió thổi vào xe ---> cái xe cản không khí tạo ra lực ma sát ------> Đẩy cái xe chạy.
                      Lực ma sát không có thì xe đứng im 1 chổ.

                      Comment


                      • #26
                        Dạ thôi cháu chỉ trốn đi chơi 1 xíu xung quanh thôi chứ hông dám ra khỏi làng đâu ạ xuống cà mau lỡ lạc hông bít đường về thì chết ạ. Chú dinh... giỏi về điện tử nhưng mà cơ khí thì lại hay ngủ mơ ạ. Vấn đề là khi vận tốc xe bằng vận tốc gió thì chong chóng đặt trên xe ko quay nữa thì lấy cái gì ra mà quay bánh xe ạ. Chú có làm cái bánh răng tăng tốc 10 lần thì khi nhân với số 0 vẫn bằng 0 thôi ạ. Thôi cháu nói đến đây thui hông lỡ chị hàng xóm vào diễn đàn chơi đọc thấy cháu hông chịu nghe lời người lớn dạy mà còn cãi lại. Chị ấy méc mẹ thì lại gãy roi mất...

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
                          Dạ thôi cháu chỉ trốn đi chơi 1 xíu xung quanh thôi chứ hông dám ra khỏi làng đâu ạ xuống cà mau lỡ lạc hông bít đường về thì chết ạ. Chú dinh... giỏi về điện tử nhưng mà cơ khí thì lại hay ngủ mơ ạ. Vấn đề là khi vận tốc xe bằng vận tốc gió thì chong chóng đặt trên xe ko quay nữa thì lấy cái gì ra mà quay bánh xe ạ. Chú có làm cái bánh răng tăng tốc 10 lần thì khi nhân với số 0 vẫn bằng 0 thôi ạ. Thôi cháu nói đến đây thui hông lỡ chị hàng xóm vào diễn đàn chơi đọc thấy cháu hông chịu nghe lời người lớn dạy mà còn cãi lại. Chị ấy méc mẹ thì lại gãy roi mất...
                          Đó là nói miệng còn phải thực nghiệm nữa khi làm thiệt sẽ biết được khi vận tốc xe bằng vận tốc gió thì cánh quạt sẽ đứng yên lúc đó nếu tiếp tục thử nữa sẽ tìm ra cách khắc phục tình trạng này là khi cánh vừa đứng thì cắt truyền động hộp số với bánh xe như khi ta bóp côn xe máy khi không tăng thêm ga là cái xe sẽ lao tới với vận tốc lớn hơn vận tốc gió dù không lâu . Nếu muốn tránh tình trạng cánh quạt đứng yên khi vận tốc xe bằng vận tốc gió thì dựng mặt chắn phía sau cánh quạt khi đó xe có thêm lực đẩy phụ lại càng khỏe .

                          Công nhận giỏi điện tử chưa chắc giỏi cơ khí , mình muốn mua đồ về lảm cái xưởng nhỏ hàn ráp xe đồ chơi 4 bánh cho mấy đứa cháu mà hoài không làm vì mãi nhậu .

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                            Cái luồng tán phét này vui thật
                            Đề bài cho lực ma sát và trọng lực hầu như không có. Gió thổi cái xe chạy hỏi khi nào xe có tốc độ nhanh hơn gió?

                            Đáp: Cái xe có nhúc nhích chút nào đâu mà chạy nhanh hơn gió vì gió thổi vào xe ---> cái xe cản không khí tạo ra lực ma sát ------> Đẩy cái xe chạy.
                            Lực ma sát không có thì xe đứng im 1 chổ.
                            - Không khí trượt song song với 2 thành bên, nóc và gầm xe tạo thành lực ma sát.

                            - Không khí thổi vuông góc vào lưng xe tạo thành áp lực.
                            sau.ph

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết

                              - Không khí trượt song song với 2 thành bên, nóc và gầm xe tạo thành lực ma sát.

                              - Không khí thổi vuông góc vào lưng xe tạo thành áp lực.
                              Ha.ha.ha.

                              1- Thổi không khí trộn cát vào kim lọai để đánh bóng, Kim lọai sáng lên nhờ ma sát cát hay nhờ áp lực?

                              2- Luồng gió ví như 4 bánh xe xoay tròn. Chiếc xe ví như mặt đường. Bánh xe vuông góc với đường bị mòn bởi lực ma sát hay áp lực?

                              3- Phi thuyền bay vào quỷ đạo trái đất trực diện sẽ bị ma sát cháy phi thuyền hay áp lực làm cháy phi thuyền?

                              Phải tự biết trình độ của mình còn xanh lắm, đừng lý sự để tiếp tục bị chửi NGU nữa.

                              Comment


                              • #30
                                Cháu thấy cô tlm nói đúng mà. Gió đẩy vuông góc vào bề mặt thì sẽ có áp lực. Lực này hông phải lực ma sát. Thí dụ như bác vi... lấy 1 sợi dây chun quần ra buộc vào sừng con bọ hung để nó kéo bác đi vệ sinh thì lực tác động là như nhau với dây chun quần loại thường và loại bóng xịn ít ma sát dùng cho đồ lót của mấy chị đi nhảy...

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                vandong1111 Tìm hiểu thêm về vandong1111

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X