Thông báo

Collapse
No announcement yet.

[Hỏi]Nguồn 5V/1000A

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • [Hỏi]Nguồn 5V/1000A

    Xin chào mọi người,

    Vấn đề mình gặp là cần nguồn DC 5V/1000A.

    Mình coi trên thị trường thì có loại 5V/60A , ko biết là mình dùng nhiều cục này mắc song song có được ko ? Có 1 thuận lợi là tải 1000A là do nhiều dòng nhỏ hợp thành chứ không nhất thiết phải dòng 1000A.

    Không biết mắc song song các nguồn dòng lại như vậy có ảnh hưởng gì không ?

    Nếu mắc song song như vậy thì mình vẫn cần 1 công tắc tổng cho toàn bộ các nguồn, vậy mình nên dùng loại công tắc nào, và mắc CB bảo vệ thế nào ?

    Cám ơn mọi người

  • #2
    Chắc chắn là không được. Để mắc song song, các bộ nguồn riêng rẽ phải có tín hiệu đồng bộ với nhau theo một cách nào đó. Không phải tự nhiên các con chip PWM làm nguồn đều có chân đồng bộ để hoạt động song song. Mắc song song mà không có đồng bộ, khả năng lớn sẽ tèo từng cái một cho tới hết sạch.

    Mắc song song các bộ nguồn độc lập để chế nguồn mạ / điện phân đơn giản quá hen, mấy ông bán nguồn mạ cỡ vài trăm triệu chắc ra đứng đương bằng sạch.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
      Chắc chắn là không được. Để mắc song song, các bộ nguồn riêng rẽ phải có tín hiệu đồng bộ với nhau theo một cách nào đó. Không phải tự nhiên các con chip PWM làm nguồn đều có chân đồng bộ để hoạt động song song. Mắc song song mà không có đồng bộ, khả năng lớn sẽ tèo từng cái một cho tới hết sạch.

      Mắc song song các bộ nguồn độc lập để chế nguồn mạ / điện phân đơn giản quá hen, mấy ông bán nguồn mạ cỡ vài trăm triệu chắc ra đứng đương bằng sạch.
      Cám ơn anh,

      Nhưng tại vì ở đây là em không cần nó đồng bộ. Nói vậy đi cho dễ hình dung. Em có 10 cái tải, mỗi tải cần 5V/100A, Khi hoạt động thì 10 tải này không cần phải cùng ON 1 lúc, có thể bật lần lượt cũng không sao. Vậy thì em dùng 10 cục nguồn 5V/120A, mỗi cục nguồn cho 1 tải riêng. Tuy nhiên 10 cục nguồn lại mắc vào chung 1 công tắc tổng, như vậy thì có sao không ạ ? Và mắc CB bảo vệ thế nào ?

      Cám ơn anh.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi klong19 Xem bài viết
        Cám ơn anh,

        Nhưng tại vì ở đây là em không cần nó đồng bộ. Nói vậy đi cho dễ hình dung. Em có 10 cái tải, mỗi tải cần 5V/100A, Khi hoạt động thì 10 tải này không cần phải cùng ON 1 lúc, có thể bật lần lượt cũng không sao. Vậy thì em dùng 10 cục nguồn 5V/120A, mỗi cục nguồn cho 1 tải riêng. Tuy nhiên 10 cục nguồn lại mắc vào chung 1 công tắc tổng, như vậy thì có sao không ạ ? Và mắc CB bảo vệ thế nào ?

        Cám ơn anh.
        Nhà chú có 10 cái Tivi
        Nhung ko dùng đồng thời
        Vậy chú lắp CB như thế nào

        Có câu trả lời rồi

        Comment


        • #5
          Làm một cái máy biến áp cho nó lành. Muốn điều khiển dòng hay điện áp, ta dùng mấy con thyristor là xong.

          Bạn này muốn mạ thiếc hay mạ kẽm đây?
          * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
          * Tự động hóa trong công nghiệp.

          Mail: Phone: 0982006716-0984163716

          Comment


          • #6
            Mổ các bộ nguồn tổ ong ra , chỉnh sửa lại một chút là đấu song với nhau được . Mua về mà đấu ngay thì nguy cơ nổ hoặc tịt khi có tải là rất cao .
            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
            nguyendinhvan1968@gmail.com

            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi klong19 Xem bài viết
              Xin chào mọi người,

              Vấn đề mình gặp là cần nguồn DC 5V/1000A.

              Mình coi trên thị trường thì có loại 5V/60A , ko biết là mình dùng nhiều cục này mắc song song có được ko ? Có 1 thuận lợi là tải 1000A là do nhiều dòng nhỏ hợp thành chứ không nhất thiết phải dòng 1000A.

              Không biết mắc song song các nguồn dòng lại như vậy có ảnh hưởng gì không ?

              Nếu mắc song song như vậy thì mình vẫn cần 1 công tắc tổng cho toàn bộ các nguồn, vậy mình nên dùng loại công tắc nào, và mắc CB bảo vệ thế nào ?

              Cám ơn mọi người
              đang còn bộ nguồn 5V-270A "ma de in EU " vứt chỏng gọng trong kho bác nào dùng thì alo
              http://baohanhbeptu.vn
              Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
              Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
              ĐT: 0967 403 123

              Comment


              • #8
                Nguồn DC kéo dây đi xa lại phải lọc lại, nếu không thì nhiễu tùm lum tòe loe !
                Dòng tiêu thụ càng lớn, càng phải lọc kỹ.
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • #9
                  Mình cũng gặp vấn đề tương tự.
                  Mình có mối làm cái quang báo gần 20m2, tính công suất cho nó thì cần nguồn 5V - 1000A.
                  Hồi trước mình được học thì nếu mắc song song các nguồn DC lại thì làm phép cộng cho cái dòng. Tức là nếu cần nguồn như trên thì mắc song song 25 cái nguồn 5V- 40A lại. Bây giờ các bác bảo như vậy không được thì chỉ cho mình cách nào để ok với.
                  Mình có thể mắc như hình vẽ được không?
                  Các dây nguồn màu đỏ, các dây cáp tín hiệu là dây xanh đậm.
                  Mỗi nguồn cấp cho một vùng hiển thị màu tương ứng.
                  Xin nhờ các bạn chỉ giáo.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi thachchauda Xem bài viết
                    Mình có mối làm cái quang báo gần 20m2, tính công suất cho nó thì cần nguồn 5V - 1000A.
                    Bạn dùng led hay đèn gì mà CS lớn vậy!
                    Xem lại cách tính CS nguồn.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi thachchauda Xem bài viết
                      Mình cũng gặp vấn đề tương tự.
                      Mình có mối làm cái quang báo gần 20m2, tính công suất cho nó thì cần nguồn 5V - 1000A.
                      Hồi trước mình được học thì nếu mắc song song các nguồn DC lại thì làm phép cộng cho cái dòng. Tức là nếu cần nguồn như trên thì mắc song song 25 cái nguồn 5V- 40A lại. Bây giờ các bác bảo như vậy không được thì chỉ cho mình cách nào để ok với.
                      Mình có thể mắc như hình vẽ được không?
                      Các dây nguồn màu đỏ, các dây cáp tín hiệu là dây xanh đậm.
                      Mỗi nguồn cấp cho một vùng hiển thị màu tương ứng.
                      Xin nhờ các bạn chỉ giáo.

                      Mắc song song nguồn làm gì, chiếu sáng LED thì chia bảng ra, vd mỗi bộ nguồn thì cấp cho 5 bảng chẳng hạn. Dại gì mà đi đấu song song hết cả mở bảng LED ấy


                      Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                      Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                      Comment


                      • #12
                        em thử rồi, 4 cái nguồn tổ ong hợp lại thành 1 tổ hợp 100a/12v. mỗi cái đẩy dòng ra tải đều chênh lệch vài a thôi, chỉnh áp ra là chỉnh được dòng thôi. cách ly bằng diot hết, chung mass.
                        muốn có nguồn lớn mua một kg điot scotky 3 chân về ghép lại cũng là ý hay.áp rớt chừng 0,5v. nếu 1000a thì cũng tương đối đấy.
                        LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        klong19 Tìm hiểu thêm về klong19

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X