Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hỏi cách tháo led dán của đèn led

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hỏi cách tháo led dán của đèn led

    Chào cả nhà

    Mình đã thử đổ chì zô 2 đầu led nhưng hình như dưới bụng led có dán keo hay sao mà led vẫn cứng không lấy được

    Cả nhà có ai có cách nào khác xin chỉ giúp

  • #2
    Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
    Chào cả nhà

    Mình đã thử đổ chì zô 2 đầu led nhưng hình như dưới bụng led có dán keo hay sao mà led vẫn cứng không lấy được

    Cả nhà có ai có cách nào khác xin chỉ giúp
    LED nó được hàn cả dưới bụng nên khó tháo ,khò nóng cả phần nhôm dưới bụng thì mới lấy ra được ,nhưng khò thật nhanh ,chứ khò lâu thì hư led đó

    Comment


    • #3
      Lật bàn ủi để bo led lên, chỉnh nhiệt tăng dần khi nào gắp được nó r thì thôi nóng quá chết con khác

      Comment


      • #4
        Ok, để mình thử thử

        Comment


        • #5
          Không được rồi cả nhà, dùng mọi cách lấy con led ra tan tành mây khói lun. Đành nối tắt xài đỡ hư nữa thì bỏ.
          Cảm ơn cả nhà thật nhìu

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
            Không được rồi cả nhà, dùng mọi cách lấy con led ra tan tành mây khói lun. Đành nối tắt xài đỡ hư nữa thì bỏ.
            Cảm ơn cả nhà thật nhìu
            vậy là do mỏ hàn quá yếu ,không đủ nhiệt để chảy chì dưới bụng ,nếu tháo nhiều bóng led thì hơ mặt tấm nhôm trên bếp ga , khoảng 15-20 giây là gạt ra hết led được ,nếu tháo từng cái thì dùng quẹt ga hơ nóng phần nhôm tại chỗ led đó vài giây là gắp ra được,khi hàn vào thì tẩm chì vào vị trí đó trước ,rồi đặt led đúng chiều vào , rồi hơ quẹt ga 10 giây là được

            Comment


            • #7
              Nhiều khi nó sẽ có keo dán phía dưới bụng.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
                Không được rồi cả nhà, dùng mọi cách lấy con led ra tan tành mây khói lun. Đành nối tắt xài đỡ hư nữa thì bỏ.
                Cảm ơn cả nhà thật nhìu

                Tháo lấy led (tốt) để dùng lại có lẽ theo cách bác Quocthaibmt là ổn. Còn lấy led hư (với mục đích lấy chỗ hàn led thay thế) thì dùng mũi kéo bấm cho đứt đôi con led hư, sau đó dùng mỏ hàn tháo rất đơn giản. Phút mốt là xong.

                Comment


                • #9
                  Mình nhổ ra nhổ vào suốt,
                  bạn dùng 1 cái dao lam lách vào rồi nhấc nó lên trong khi chấm mỏ hàn.
                  led khi đang nóng mà dùng gắp thì vỡ ngay.

                  Comment


                  • #10
                    Không biết bo led của bạn loại nào: 2835, 3030, 5730 hay loại 45 tròn 1W/3W có 2 chân, và bo chip to cỡ nào. Trừ loại 1W/3W có 2 chân thì mấy led kia nếu dạng thanh thì mình bỏ chỗ con hư lên thân mỏ hàn 45W vẫn lấy ra tốt, không cần tới bàn ủi. Nếu led 1W, 3W thì gỡ con hư rất dễ, như có bạn đã nói, lấy kìm kéo cắt 2 chân rồi dùng kìm xoay thân nó là gỡ được phần nhựa, tiếp đến cho ít chì vào đế là hàn ra dễ dàng.

                    Comment


                    • #11
                      Làm như Quốc Thái nêu ở #6 là ok mình thử rồi nhưng không được gắp nó hỏng luôn .mình cầm nghiêng rồi gõ nhẹ xuống bàn nó rơi luôn
                      Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng

                      Comment

                      Về tác giả

                      Collapse

                      bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88

                      Bài viết mới nhất

                      Collapse

                      Đang tải...
                      X