Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hỏi chuyên gia...hiểu về điện trở thế nào cho đúng. Điện trở hạn dòng hay điện trở hạ áp?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hỏi chuyên gia...hiểu về điện trở thế nào cho đúng. Điện trở hạn dòng hay điện trở hạ áp?

    Hi anh em,
    Mình thấy tất cả các bài viết mô tả về điện trở đều nói là nó được dùng để hạn dòng (tức là giới hạn giá trị Ampe) của điện. Nhưng khi đọc về LED thì lại thấy mô tả nó dùng để tạo sụt áp (tức là giảm giá trị Vol) của điện để có giá trị vol phù hợp với tải. Vậy 2 cái khái niệm này có gì khác nhau không? Vì mình thấy đương nhiên là dòng điện nào đi qua điện trở sẽ đều bị giảm giá trị Ampe và Vol cả.

  • #2
    Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
    Hi anh em,
    Mình thấy tất cả các bài viết mô tả về điện trở đều nói là nó được dùng để hạn dòng (tức là giới hạn giá trị Ampe) của điện. Nhưng khi đọc về LED thì lại thấy mô tả nó dùng để tạo sụt áp (tức là giảm giá trị Vol) của điện để có giá trị vol phù hợp với tải. Vậy 2 cái khái niệm này có gì khác nhau không? Vì mình thấy đương nhiên là dòng điện nào đi qua điện trở sẽ đều bị giảm giá trị Ampe và Vol cả.
    Cả 2 đều đúng vì dòng và áp trên trở liên quan mật thiết với nhau (I = U/R).
    Nếu không có dòng (không có tải) thì áp cũng chẳng sụt tí nào. Thí nghiệm đơn giản là mắc 1 chân điện trở vào 1 nguồn điện và đo điện áp trước và sau trở sẽ thấy bằng nhau. LƯU Ý: trị số điện trở không nên lấy đến vài trăm k vì điện trở của VOM là 1M hoặc 10M sẽ làm sai lệch phép đo.
    Nếu dòng thay đổi thì áp sụt cũng thay đổi (mắc 2 cái đèn song song rồi lại nối tiếp với 1 trở thì mỗi đèn sẽ tối hơn so với chỉ có 1 đèn).
    Vì vậy dùng trở để hạn dòng hay hạ áp chỉ nên dùng khi tải cố định.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết

      Cả 2 đều đúng vì dòng và áp trên trở liên quan mật thiết với nhau (I = U/R).
      Nếu không có dòng (không có tải) thì áp cũng chẳng sụt tí nào. Thí nghiệm đơn giản là mắc 1 chân điện trở vào 1 nguồn điện và đo điện áp trước và sau trở sẽ thấy bằng nhau. LƯU Ý: trị số điện trở không nên lấy đến vài trăm k vì điện trở của VOM là 1M hoặc 10M sẽ làm sai lệch phép đo.
      Nếu dòng thay đổi thì áp sụt cũng thay đổi (mắc 2 cái đèn song song rồi lại nối tiếp với 1 trở thì mỗi đèn sẽ tối hơn so với chỉ có 1 đèn).
      Vì vậy dùng trở để hạn dòng hay hạ áp chỉ nên dùng khi tải cố định.
      Nói tóm lại là phải có tải thì mới có sự chênh lệch điện áp. Nhưng mình thấy thực tế là vẫn có sụt áp vì bản thân điện trở nó cũng là 1 tải mà. Mình mà cắm 2 đầu điện trở vào 2 cực nguồn thì điện trở sẽ nóng lên. Nếu nguồn có điện áp nhỏ không vượt quá dòng "công suất" chịu của điện trở thì điện trở sẽ nóng, còn nếu vượt thì điện trở sẽ bốc khói.

      Cơ mà ý bạn là nối 1 đầu điện trở vào nguồn, còn đầu kia không nối đi đâu (không có chỗ để dòng e nó chảy đến) thì đúng là không sụt áp.

      Comment


      • #4
        Có lẽ giống như câu hỏi: guốc cao gót thì tôn chân dài hay tăng chiều cao của phụ nữ???

        Comment


        • #5
          Bạn này hay hỏi quá!
          Chính xác là:
          -Nếu dùng R trong mạch có nguồn cấp đẳng áp thì nó có công dụng "hạn dòng" vì I=U/Rsum.
          nhếu dùng R trong mạch có nguồn đẳng dòng(driver led,...) thì tác dụng của nó là "hạn áp", tức tạo sụt áp, vì lúc này U=RxI

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết

            Nói tóm lại là phải có tải thì mới có sự chênh lệch điện áp. Nhưng mình thấy thực tế là vẫn có sụt áp vì bản thân điện trở nó cũng là 1 tải mà. Mình mà cắm 2 đầu điện trở vào 2 cực nguồn thì điện trở sẽ nóng lên. Nếu nguồn có điện áp nhỏ không vượt quá dòng "công suất" chịu của điện trở thì điện trở sẽ nóng, còn nếu vượt thì điện trở sẽ bốc khói.

            Cơ mà ý bạn là nối 1 đầu điện trở vào nguồn, còn đầu kia không nối đi đâu (không có chỗ để dòng e nó chảy đến) thì đúng là không sụt áp.
            Vậy trường hợp này tính "sụt áp" kiểu gì?
            Thuật ngữ "sụt áp" có nghĩa là điện áp giữa 2 đầu tải THẤP HƠN điện áp nguồn, trường hợp điện trở nối thẳng vào nguồn thì điện áp trên trở BẰNG điện áp nguồn thì sao gọi là "sụt áp" được?

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
              Bạn này hay hỏi quá!
              Chính xác là:
              -Nếu dùng R trong mạch có nguồn cấp đẳng áp thì nó có công dụng "hạn dòng" vì I=U/Rsum.
              nhếu dùng R trong mạch có nguồn đẳng dòng(driver led,...) thì tác dụng của nó là "hạn áp", tức tạo sụt áp, vì lúc này U=RxI
              Tôi hỏi bro đơn giản là tìm hiểu mãi mà vẫn không rõ thì không được hỏi hả bro? Vậy 4rum dựng lên để làm gì? Và sub Điện tử cho người bắt đầu lập nên để..làm đẹp 4rum thôi hả bro? Tôi là người tự học (tự học từ con số 0, chỉ tìm hiểu trên sách vở, internet và các công cụ có sẵn "và cũng phải đi mua từ từ" chứ không được như các bro là được học hành có thầy chỉ dẫn từ A->Z ạ). Do kiến thức mang tính lượm lặt nên nảy ra cái gì là đi tìm hiểu, thực nghiệm, vẫn không rõ thì phải hỏi thôi.

              Ps: Giờ hỏi nhiều cũng là một cái tội. Nhưng mà NGU TỐI thì phải hỏi người SÁNG thì mới biết đường.

              Comment


              • #8
                Điện trở có đặc điểm là cản trở dòng điện.
                Mức độ cản trở phụ thuộc giá trị của nó.
                Chức năng cụ thể của nó phụ thuộc vị trí của nó trong mạch điện.

                Comment


                • #9
                  Là hạn dòng ạ......................

                  Comment


                  • #10
                    Đến đây thì mình có thể hiểu khái niệm "Điện trở là để hạn dòng..khi hạn dòng thì bản thân nó cũng có nội trở tiêu tán năng lượng điện và gây ra chênh lệch điện áp giữa 2 đầu của nó khi được nối với 1 tải. Còn nếu cả hai đầu của nó mà không nối với tải thì...chả có sự chênh lệch điện áp nào xảy ra nên cũng không có sụt áp nào cả". Có đúng không ạ?

                    Comment


                    • #11
                      Điện trở tức là cản trở dòng điện. Đặc điểm chính của điện trở là chỉ cho 1 dòng điện giới hạn đi qua nên dĩ nhiên nó là để hạn dòng rồi. Nhưng, muốn hạn dòng thì phải có dòng điện chạy qua, muốn có dòng điện chạy qua điện trở thì phải có sự chênh lệch điện áp giữa 2 đầu điện trở. Khi đó, điện trở cũng tiêu thụ 1 ít điện áp dẫn đến giảm điện áp tải phía sau. Đó gọi là sụt áp.
                      Tóm lại, công dụng chính của điện trở là hạn dòng nhưng hạn dòng sẽ gây ra sụt áp nên nói dùng điện trở để hạn dòng hoặc sụt áp đều được.
                      Cũng như uống rượu là người ta muốn uống hay muốn say, tất nhiên là muốn uống nhưng uống thì sẽ say nên người muốn say cũng có thể mượn rượu để uống.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi vietroad Xem bài viết
                        Điện trở tức là cản trở dòng điện. Đặc điểm chính của điện trở là chỉ cho 1 dòng điện giới hạn đi qua nên dĩ nhiên nó là để hạn dòng rồi. Nhưng, muốn hạn dòng thì phải có dòng điện chạy qua, muốn có dòng điện chạy qua điện trở thì phải có sự chênh lệch điện áp giữa 2 đầu điện trở. Khi đó, điện trở cũng tiêu thụ 1 ít điện áp dẫn đến giảm điện áp tải phía sau. Đó gọi là sụt áp.
                        Tóm lại, công dụng chính của điện trở là hạn dòng nhưng hạn dòng sẽ gây ra sụt áp nên nói dùng điện trở để hạn dòng hoặc sụt áp đều được.
                        Cũng như uống rượu là người ta muốn uống hay muốn say, tất nhiên là muốn uống nhưng uống thì sẽ say nên người muốn say cũng có thể mượn rượu để uống.
                        Cám ơn bro nhiều ạ. Mình hiểu rồi.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi vietroad Xem bài viết
                          Điện trở tức là cản trở dòng điện. Đặc điểm chính của điện trở là chỉ cho 1 dòng điện giới hạn đi qua nên dĩ nhiên nó là để hạn dòng rồi. Nhưng, muốn hạn dòng thì phải có dòng điện chạy qua, muốn có dòng điện chạy qua điện trở thì phải có sự chênh lệch điện áp giữa 2 đầu điện trở. Khi đó, điện trở cũng tiêu thụ 1 ít điện áp dẫn đến giảm điện áp tải phía sau. Đó gọi là sụt áp.
                          Tóm lại, công dụng chính của điện trở là hạn dòng nhưng hạn dòng sẽ gây ra sụt áp nên nói dùng điện trở để hạn dòng hoặc sụt áp đều được.
                          Cũng như uống rượu là người ta muốn uống hay muốn say, tất nhiên là muốn uống nhưng uống thì sẽ say nên người muốn say cũng có thể mượn rượu để uống.
                          Kết cái câu cuối nha

                          Comment

                          Về tác giả

                          Collapse

                          TeppiVN Tìm hiểu thêm về TeppiVN

                          Bài viết mới nhất

                          Collapse

                          Đang tải...
                          X